Nghe vu vơ, vác rựa chém người

(CATP) Ngày 25-12-2013, TAND Hòa Thành, Tây Ninh mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án “Cố ý gây thương tích” tại xã Long Thành Nam. Chỉ vì nghe phong phanh có người đánh mình tại quán cà phê, Nguyễn Hoàng Nhân (SN 1995, ngụ ấp Long Khương, xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành) rắp tâm rủ đồng bọn trả thù.

Vào ngày 26-6-2013, Nhân và một nhóm thanh niên ẩu đả tại quán cà phê Cát Phượng, xã Trường Tây, Hòa Thành. Hậu quả là Nhân bị thương vùng đầu. Với quyết tâm rửa hận, Nhân lân la đến quán cà phê xem kẻ nào đánh mình và được nữ tiếp viên của quán cho biết trong nhóm đánh Nhân có một người tên là Hoàng Anh. Thế là Nhân bỏ công đi tìm nơi ở của Hoàng Anh và lên kế hoạch báo thù.

Từ trái sang c ác bị cáo Nhân, Giàu, Duy, Đạt, Thái nghe tòa tuyên án

Sau khi biết được nhà Hoàng Anh ở ấp Long Hải, xã Trường Tây, Nhân điện thoại cho Nguyễn Tấn Đạt (SN 1995), Lê Hoàng Duy (SN 1992), Lê Phước Giàu (SN 1989) và Ngô Quang Thái (SN 1997) cùng ngụ xã Long Thành Nam, hẹn gặp nhau. Lúc 0 giờ 30 ngày 30-6-2013, cả bọn kéo đến nhà Hoàng Anh. Nhìn qua khe cửa, Nhân thấy trong nhà có ba người gồm Hoàng Anh đang nằm trên võng, hai em là Hoàng Em và Yến Nhi đang nằm trên giường. Do không biết mặt Hoàng Anh nên Nhân lên tiếng để xác định: “Anh Hoàng Anh ơi, em là Sang bị tụi nó đánh, nhờ anh giúp dùm”.

Nghe vậy Hoàng Anh lên tiếng thì bị Nhân đạp cửa cầm rựa xông vào chém xối xả. Hoàng Anh được đưa đi cấp cứu. Qua truy xét, CA bắt được cả bọn.

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Nhân 5 năm tù, Lê Hoàng Duy và Lê Phước Giàu đồng mức án 3 năm tù, Nguyễn Tấn Đạt (chưa đủ tuổi thành niên) 2 năm tù và Ngô Quang Thái (chưa đủ tuổi thành niên) 30 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm. Ngoài ra, các bị cáo còn phải bồi thường 11.176.000 đồng chi phí điều trị cho bị hại.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=509790&mod=detnews&p=