Nghề may Trạch Xá được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định ghi danh thêm 26 di sản vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đợt này. Trong đó, Hà Nội có số lượng nhiều nhất với 5 di sản.

Các thế hệ làng nghề Trạch Xá vẫn miệt mài gìn giữ lối cắt may truyền thống.

5 di sản của Hà Nội được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gồm: Nghề may Trạch Xá, xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa; lễ hội làng Keo, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm; lễ hội đình Tường Phiêu, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ; hội diều làng Bá Dương Nội, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng; lễ hội chùa Thầy, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai.

Ngoài ra, các tỉnh, thành phố khác cũng có những di sản được công nhận. Đó là: Nghề làm bánh tráng Túy Loan, thành phố Đà Nẵng; nghề dệt thổ cẩm của người Xtiêng, tỉnh Bình Phước; nghề làm đường thốt nốt của người Khmer, tỉnh An Giang; lễ hội Đom Lơng Neák Tà của người Khmer, tỉnh Trà Vinh; lễ hội đua thuyền xã Tịnh Long, tỉnh Quảng Ngãi; nghề dệt của người Thu Lao, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai; nghề làm nhà tre, dừa ở Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Cùng với đó là nghề đan võng ngô đồng ở Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; chữ Nôm của người Dao, tỉnh Thái Nguyên; nghệ thuật may, thêu trang phục của người Dao, tỉnh Thái Nguyên; nghệ thuật trình diễn dân gian Hát Ví của người Tày, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên; lễ hội Văn Thánh Miếu, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; nghệ thuật hát Bội, tỉnh Vĩnh Long; lễ cầu mùa của người Pà Thẻn, xã Tân lập, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang; hát Páo dung của người Dao, tỉnh Hà Giang...

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nghe-may-trach-xa-duoc-dua-vao-danh-muc-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-659289.html