Nghề giáo - Lan tỏa tình yêu và trách nhiệm

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh 'Giáo viên phải chú ý cả tài, cả đức, tài là văn hóa, chuyên môn, đức là chính trị. Muốn cho học sinh có đức thì giáo viên phải có đức... cho nên thầy giáo, cô giáo phải gương mẫu...', những năm qua đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thành phố Việt Trì đã không ngừng lớn mạnh, chất lượng ngày càng được nâng cao. Ngoài việc tiên phong trong đổi mới phương pháp dạy học, có nhiều sáng kiến gắn liền với thực tiễn, các thầy cô giáo đã thắp lên ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết, sáng tạo, góp phần trong công cuộc đổi mới chất lượng giáo dục và đào tạo của thành phố Việt Trì và quê hương Đất Tổ Vua Hùng.

“Nuôi dạy trẻ” là một nghề rất đặc biệt, là nhà giáo nhưng không chỉ “dạy” mà còn phải “dỗ”. Sau khi ra trường về công tác tại Trường mầm non Bến Gót (phường Bến Gót), cô giáo trẻ Nguyễn Thị Huyền Ngọc luôn đem hết tình yêu thương, sự tâm huyết và kiến thức đã được học tập của mình, vượt qua mọi khó khăn để vun đắp cho thế hệ mầm non của địa phương. Sự sáng tạo, linh hoạt đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy trẻ làm trung tâm đã giúp cô giáo nhận được sự yêu mến, tin tưởng của phụ huynh và đồng nghiệp. Gần 10 năm qua, mặc dù là giáo viên hợp đồng, nhưng Ngọc liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, là giáo viên dạy giỏi tiêu biểu của thành phố Việt Trì.

Cô giáo Nguyễn Thị Huyền Ngọc chia sẻ: Thời gian dành cho công việc rất nhiều, từ sáng sớm cho đến chiều muộn chúng tôi mới được tan làm. Nhưng mà đối với tình yêu nghề, vì những ánh mắt những nụ cười trong sáng thơ ngây của các con, mỗi ngày đến trường nhìn thấy các con, được nói, cười, được học, được vui đùa với cô giáo, tôi luôn cảm thấy yêu nghề hơn

Là một giáo viên có nhiều sáng tạo, cô Nguyễn Thị Ánh Nguyệt – giáo viên Trường Tiểu học Thanh Đình (xã Thanh Đình) luôn tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học để các giờ học sinh động giúp học sinh tiếp thu bài nhanh nhất. Những giờ dạy của cô luôn cuốn hút học sinh ngay từ những phút đầu của tiết học cho đến khi kết thúc giờ học. Có nhiều kinh nghiệm và thành tích trong công tác bồi dưỡng học năng khiếu; 4 năm liên tục, cô Nguyệt đạt giáo viên dạy giỏi cấp thành phố; năm học 2021-2022, đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Cô Nguyễn Thị Ánh Nguyệt cho biết: Tôi phải luôn trau dồi, tìm tòi kiến thức mới mỗi ngày để tự tin truyền đạt được những tri thức cho học sinh. Đối với công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu phải luôn cố gắng để khơi dậy hết khả năng của học sinh, giúp các em phát huy được năng lực sở trường của chính mình.

Không chỉ sáng tạo trong trong dạy học, các giáo viên của thành phố đều có nhưng điểm chung là sự tận tụy với nghề, tình yêu học trò, có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm trong dạy học, được học trò, đồng nghiệp tin yêu, quý mến. Các thầy cô không chỉ là những giáo viên điển hình cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp, mà còn là những nhân tố đi đầu trong sáng tạo, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục đạo đức, truyền thống và kỹ năng sống cho học sinh.

Gắn bó với Trường Tiểu học Kim Đức (xã Kim Đức) từ năm 1995, gần 30 qua, cô giáo Đỗ Thị Lý đã miệt mài cống hiến công sức, dành tình yêu thương cho nhiều thế hệ học sinh yếu kém, học sinh nghèo, học sinh khuyết tật tại trường. Là trường thuộc xã vùng ven còn nhiều khó khăn của thành phố nên năm học nào, nhà trường cũng có vài chục học sinh thuộc diện con hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi, bố mẹ bệnh tật mất sức lao động. Cảm thông, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn của học sinh, hết giờ trên lớp, cô Lý dành thời gian ngoài giờ để phụ đạo riêng cho các em. Sự kiên trì, bền bỉ của cô đã giúp cho nhiều học sinh làm quen với từng con chữ, phép tính.

Cô giáo Đỗ Thị Lý tâm sự: “Trong quá trình dạy học thì quan tâm đến các em có hoàn cảnh khó khăn nhiều hơn, để ý nhiều hơn, động viên nhiều hơn để các em tiến bộ, theo kịp với bạn bè. Có những lúc mà đồng nghiệp về rồi nhưng tôi vẫn ở lại trên lớp rồi kèm các em, phải dành nhiều hơn nữa tình yêu thương cho các em”.

Mang sứ mệnh “trồng người”, luôn giữ vững đạo đức, tác phong nhà giáo, các thầy, cô đã tích cực, chủ động, tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng đổi mới sáng tạo trong dạy học, góp phần quan trọng vào đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước. Năm học 2022 – 2023, UBND thành phố Việt Trì đã công nhận 269 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng ở cấp cơ sở của các tác giả, đồng tác giả các cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Những người thầy giáo tốt, là những anh hùng vô danh”. Hình ảnh đẹp, giản dị và chân quý của các thầy, cô đã để lại chữ tâm, chữ tình sâu đậm trong mỗi thế hệ học trò và trong tất cả niềm tin của các bậc phụ huynh. Với tình yêu và sự tâm huyết của mình, các thầy cô giáo là những “người lài đò” vững tay chèo, đã - đang và sẽ chung tay, góp sức tạo nên sự phát triển toàn diện cho ngành Giáo dục và đào tạo của thành phố Việt Trì hôm nay và mãi mai sau.

Ngọc Tuấn

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/giao-duc/nghe-giao-lan-toa-tinh-yeu-va-trach-nhiem/202233.htm