Nghệ An: Vào ngăn hỗn chiến, công an viên bị trai làng đánh rách đầu

Thấy nhóm thanh niên đánh nhau, anh Đặng Đình Trung (hiện là Công an viên – Công an xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, Nghệ An) đã lao vào can ngăn. Tuy nhiên, trong lúc xô xát anh Trung bị một số đối tượng dùng hung khí đánh rách đầu.

Ngày 9/2, thông tin từ ông Nguyễn Văn Trí - Trưởng Công an xã Nam Trung, huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, trong lúc can ngăn 2 nhóm thanh niên đánh nhau do mâu thuẫn, một công an viên đã bị đánh rách đầu phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h 30 phút ngày 9/2 trên địa bàn xã Nam Trung, huyện Nam Đàn khi hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau.

Nhận được tin báo, anh Đặng Đình Trung (hiện là công an viên trú tại xóm 7, xã Nam Trung) đã tới và lao vào can ngăn. Tuy nhiên, trong lúc xảy ra xô xát, một số đối tượng trong hai nhóm thanh niên đã dùng hung khí lao đến đánh vào đầu anh Trung.

Do bị đánh quá bất ngờ, anh Trung ngất xỉu, máu chảy khắp đầu, sau đó được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Tại bệnh viện, anh Trung đã được các bác sỹ cấp cứu và khâu nhiều mũi ở vùng đầu.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Nam Đàn phối hợp với Công an xã Nam Trung tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Việt Hòa

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nghe-an-vao-ngan-hon-chien-cong-an-vien-bi-trai-lang-danh-rach-dau-post220678.info