Nghệ An tuyên dương 15 đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn đạt Giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Đây là những cá nhân tiêu biểu, tiên phong hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công tác, góp phần quan trọng trong xây dựng Đảng và xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh trong giai đoạn hiện nay.

Chiều 20/3, tại Bảo tàng Xô viết – Nghệ Tĩnh (TP.Vinh), Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức chương trình tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc; trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024.

Dự chương trình có các đồng chí: Bùi Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đại diện Ban Dân vận, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh đoàn, Ban Giám đốc Bảo tàng Xô viết – Nghệ Tĩnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các đại biểu dự chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Việc tuyên dương các đảng viên trẻ xuất sắc và các cán bộ đoàn tiêu biểu là sự ghi nhận kịp thời đối với những cá nhân có tinh thần cống hiến, tiên phong vượt khó hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương khẳng định, thời gian qua, tuổi trẻ tỉnh Nghệ An đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bám sát tình hình thực tiễn tại địa phương, thi đua thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng lớn của Đoàn.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bên cạnh đó, tuổi trẻ Nghệ An đã xung kích đảm nhận những việc mới, việc khó, đóng góp tích cực trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong thực hiện các chủ trương lớn của tỉnh và các chương trình do Trung ương Đoàn phát động.

Các đồng chí: Bùi Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy tuyên dương, trao thưởng cho đảng viên trẻ xuất sắc tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tổ chức Đoàn cũng đã tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho thanh thiếu nhi được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Từ thực tiễn sinh động và sôi nổi đó xuất hiện nhiều đoàn viên thanh niên tiêu biểu, xuất sắc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Lễ tuyên dương là dịp để ghi nhận và tôn vinh đội ngũ đảng viên trẻ và cán bộ Đoàn tiêu biểu các cấp, góp phần củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh. Đồng thời, tạo động lực để thế hệ trẻ không ngừng rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, đóng góp trí tuệ và sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

15 đảng viên trẻ xuất sắc được tuyên dương tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trong đó, 15 đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ Đoàn đạt Giải Lý Tự Trọng được tuyên dương trong chương trình là những cá nhân tiêu biểu của tuổi trẻ tỉnh nhà trong thời gian qua.

Đồng chí Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thơm và Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương biểu dương, trao thưởng cho các cán bộ Đoàn đạt giải thưởng Lý Tự Trọng tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bước vào tháng Thanh niên, chương trình cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) và 110 năm ngày sinh Anh hùng Lý Tự Trọng (20/10/1914 - 20/10/2024).

Năm nay, tuổi trẻ Nghệ An có 14 cán bộ đoàn đạt Giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Các cá nhân đạt danh hiệu “Đảng viên trẻ xuất sắc” năm 2024:

1. Lô Thị Lan - Bí thư Đoàn thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương.

2. Nguyễn Thái Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Bí thư Đoàn Trường Đại học Vinh

3. Lãnh Văn Mùi - Bí Thư Đoàn xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu.

4. Bùi Gia Hải - Phòng tham mưu, Ban Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An.

5. Hồ Văn Hữu - Bí thư Đoàn Phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai.

6. Ngân Thị Quỳnh - Phó Bí thư Đoàn xã Môn Sơn, huyện Con Cuông.

7. Vi Văn Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn Đồn Biên phòng Thông Thụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

8. Nguyễn Thị Ngà - Bí thư Đoàn xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên.

9. Trình Văn Sinh - Bí thư Chi đoàn Chi cục Thuế thành phố Vinh.

10. Dương Thị Thu - Bí thư Đoàn xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương

11. Hoàng Văn Khắc - Bí thư Đoàn xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp.

12. Trần Chí Được - Bí thư Đoàn xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc.

13. Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn.

14. Nguyễn Đạt Thành - Phó Bí thư Đoàn xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ.

15. Nguyễn Cảnh Anh - Bí thư Đoàn phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò.

Các cá nhân đạt Giải thưởng “Lý Tự Trọng” cấp tỉnh năm 2024:

1.Trần Thị Hồng Thắm - Bí thư Chi đoàn Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu, huyện Quỳnh Lưu.

2. Lương Thị Nga - Bí thư Đoàn xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu.

3. Nguyễn Thái Thung - Bí thư Chi đoàn Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Nghệ An.

4. Bùi Văn Bình - Bí thư Đoàn phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa.

5. Trần Đình Huy -Bí thư Đoàn trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An.

6. Nguyễn Thị Kim Oanh - Bí thư Chi đoàn Văn phòng, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An.

7. Hà Thị Hướng - Bí thư Đoàn xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

8. Lê Thị Thành - Bí thư Đoàn xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương.

9. Nguyễn Hồng Phúc - Bí thư Liên Chi đoàn Cơ khí - Xây dựng - Khoa học cơ bản, Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An.

10. Hoàng Thị Thủy - Bí thư Đoàn xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

11. Lê Văn Quảng - Bí thư Đoàn xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn.

12. Đậu Thị Minh Hồng - Bí thư Đoàn xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc.

13. Văn Đình Thiên Sang - Bí thư Chi đoàn Công an huyện Tân Kỳ.

14. Lô Văn Nhân - Bí thư Đoàn xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong.

Thanh Quỳnh

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nghe-an-tuyen-duong-15-dang-vien-tre-xuat-sac-va-14-can-bo-doan-dat-giai-ly-tu-trong-cap-tinh-nam-2024-post286504.html