Nghệ An: Tử hình kẻ giết người trên đồi chè

Có ý định giết anh Sơn từ trước nên Dũng đã thủ sẵn dao trong người. Khi đến khu vực đồi chè vắng vẻ, Dũng ra tay sát hại anh Sơn để cướp tài sản.

Sáng 19/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với bị cáo Trần Hữu Dũng (36 tuổi, trú xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) về 3 tội danh: "Giết người", "Cướp tài sản" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Dũng tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của VKS, sáng 24/5, anh Nguyễn Văn Sơn (46 tuổi, trú xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) đi xe máy chở Dũng để mua trâu bò ở xã Cẩm Sơn (Anh Sơn). Khi đi, Dũng đã chuẩn bị một con dao vì có ý định giết anh Sơn để cướp tài sản.

Đến khu vực đồi chè thuộc thôn Tân Tiến, xã Cẩm Sơn thì Dũng cầm dao dâm một nhát vào sau lưng anh Sơn. Bị đâm, anh Sơn thả tay lái và ngã xuống đường rồi chạy lên đồi chè. Nhưng Dũng đuổi theo đâm liên tiếp nhiều nhát vào người anh Sơn khiến anh tử vong.

Sau đó, Dũng lấy điện thoại và số tiền 3.300.000 ngàn đồng của anh Sơn. Biết anh Sơn vừa đặt cọc số tiền 21.500.000 ngàn đồng cho người bán trâu bò nên Dũng gọi điện bảo anh Sơn bị tai nạn nên lấy lại 19.000.000.

Sau đó, Dũng đã bị Công an huyện Anh Sơn bắt giữ.

Tại tòa, HĐXX tuyên bị cáo Dũng tử hình về tội "Giết người", 6 năm tù về tội "Cướp tài sản", và 2 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tổng mức hình phạt bị cáo Dũng chịu mức án tử hình.

V. Đồng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/nghe-an-tu-hinh-ke-giet-nguoi-tren-doi-che-20171019164811823.htm