Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/1

Lãnh đạo tỉnh gặp mặt Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; Hàng nghìn người tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện 'Chủ nhật đỏ' lần thứ 16; Lá dong, ống giang, đào phai đua nhau xuống núi… là những thông tin nổi bật ngày 28/1.

* Sáng 28/1, đón Xuân Giáp Thìn 2024. Bày tỏ vui mừng tham dự buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý thay mặt Đảng bộ, chính quyền và bà con ở quê nhà gửi tới các đại biểu khách quý, bà con đồng hương ở Hà Nội lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và những lời chúc tốt đẹp nhất.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội chụp hình lưu niệm. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 28/1, tại TP. Vinh, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Nghệ An phối hợp Báo Tiền Phong tổ chức lần thứ 16 năm 2024.

Các tình nguyện viên trong ngày hội hiến máu. Ảnh: Thu Hương

* Khi tiết Xuân ngập tràn đại ngàn cũng là thời điểm đồng bào vùng cao Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu… hối hả . Nào lá dong, ống giang, đào phai, tre mét làm cây nêu… được bà con tuyển chọn kỹ càng, theo dòng người về thị thành đón Tết.

Đào đá được bà con xã Mường Lống (Kỳ Sơn) thu hoạch, vận chuyển đi bán. Ảnh: Xuân Hoàng

* Ngày 28/1, , rét hại, nhiệt độ thấp nhất 11 độ C.

Ảnh minh họa.

* Những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tình trạng , hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ ở địa bàn Nghệ An có dấu hiệu gia tăng, ngành chức năng đang tăng cường các giải pháp ngăn chặn hàng giả, gian lận thương mại.

Cán bộ quản lý thị trường tịch thu 70 kg chân gà rút xương đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ của một đối tượng ở huyện Diễn Châu. Ảnh: Cộng tác viên

Đức Dũng - Hữu Quân

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nghe-an-thong-tin-noi-bat-ngay-281-post284101.html