Nghệ An: Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập xã Thanh Dương

Nhân kỷ niệm 70 năm thành lập xã Thanh Dương (13/3/1954 - 13/3/2024), nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực mang tính cộng đồng cao đã được địa phương đồng loạt tổ chức.

Sáng 13/3, Đảng bộ và nhân dân xã Thanh Dương (Thanh Chương - Nghệ An) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập xã (13/3/1954 - 13/3/2024).

Từ một xã xuất phát điểm kinh tế thấp, đến nay tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của xã Thanh Dương đạt tới 11%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các mô hình phát triển kinh tế như bí xanh, ngô hàng hóa, nuôi ong lấy mật, nuôi bò vỗ béo, mật ong nội Thanh Dương đã đạt sản phẩm Ocop 3 sao...

Số người được đào tạo nghề, xuất khẩu lao động ngày càng tăng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,39%. Thu nhập bình quân đầu người 70 triệu đồng.

Tổng thu ngân sách địa phương hàng năm đạt trên 6 tỷ đồng; cơ sở vật chất hạ tầng điện, đường, trường, trạm ngày càng được đầu tư xây dựng kiên cố hóa xây dựng xã đạt nông thôn mới năm 2015 và tiếp tục xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao.

Văn nghệ chào mừng.

Giáo dục có sự chuyển biến mạnh mẽ, hệ thống trường lớp học ổn định, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao, só học sinh giỏi ngày càng tăng; công tác khuyến học, khuyến tài ngày càng được xã hội quan tâm; Trường Tiểu học, THCS, Mầm non và Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, trong đó trường Tiểu học đạt chuẩn mức độ 2.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm thường xuyên làm tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, công tác phòng chống dịch bệnh thực hiện nghiêm túc xây dựng và duy trì xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế.

Lễ kỷ niệm được tổ chức trang trọng.

Phong trào TDTT quần chúng phát triển mạnh và rộng khắp; Công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa - thể dục, thể thao được tăng cường. Duy trì tốt và tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao hàng năm đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 95% hàng năm; có 6/6 xóm văn hóa, và 5 đơn vị văn hóa. Công tác xây dựng và phát huy bảo tồn các giá trị di tích văn hóa trên địa bàn được chú trọng.

Bên cạnh đó, Thanh Dương đã thực hiện tốt chính sách đối với người có công với Cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội. Chỉ đạo làm tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, tôn tạo nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ xã, tổ chức tốt việc tặng quà vào các dịp lễ, tết với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng...

Chủ tịch UBND xã Thanh Dương Võ Thị Quyên phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập xã.

Xây dựng cơ sở hạ tầng được chú trọng trong những năm qua được sự quan tâm của Huyện ủy, UBND và các ban phòng, ngành cấp huyện Thanh Chương; con em quê hương cùng với sự đóng góp của nhân dân đã cơ bản hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn như trụ sở làm việc cơ quan Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã.

Lãnh đạo huyện Thanh Chương chúc mừng xã Thanh Dương nhân kỷ niệm 70 năm thành lập.

Hệ thống đường giao thông liên xã, liên thôn 100% được nhựa và bê tông hóa; nhà làm việc trạm y tế được xây dựng mới; cơ sở vật chất trường lớp học từng bước được đầu tư kiên cố hóa cơ bản; với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng.

Quốc phòng - an ninh được quan tâm chú trọng, công tác Quân sự địa phương được xây dựng vững chắc gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo.

Nhiều hoạt động sôi nổi được địa phương tổ chức.

Xã có tổng diện tích tự nhiên 865,36 ha; có 1.467 hộ dân với 6.892 nhân khẩu; gồm 6 xóm. Đảng bộ xã có 12 Chi bộ với 386 đảng viên.

Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 70 năm thành lập, xã Thanh Dương đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Các chương trình văn nghệ, hội thi dân vũ, kéo co, bóng chuyển, đốt lửa trại được đầu tư tổ chức công phu, hấp dẫn.

Nguyễn Nam

Nguồn Pháp Luật Plus: https://phapluatplus.vn/nghe-an-nhieu-hoat-dong-ky-niem-70-nam-thanh-lap-xa-thanh-duong-196925.html