Nghệ An: Nhiều điểm đến hấp dẫn du khách dịp Tết Dương lịch 2024

Số ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024 không nhiều nên việc lựa chọn các tour du lịch ngắn ngày, gần Nghệ An được nhiều du khách lựa chọn, bởi thời gian di chuyển ngắn, chi phí hợp lý.

Du khách lưu lại những khoảnh khắc đẹp trên đảo chè, huyện Thanh Chương (Nghệ An).

Hiện, nhiều địa phương, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, ban quản lý các điểm đến đều đã hoàn thiện nhiều sản phẩm mới, giới thiệu các hành trình tour, sẵn sàng phục vụ du khách, đồng thời chuẩn bị cho dịp cao điểm du lịch Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Nhiều sản phẩm mới

Mới đây, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An phối hợp với Hiệp hội du lịch và Công ty du lịch bền vững Việt Nam tổ chức khai trương Tour du lịch “Làng cá gỗ - sau ánh hào quang” tại xã Quỳnh Đôi.

Tham gia tour du lịch này, du khách được trải nghiệm, khám phá nhiều điểm di tích tại Quỳnh Đôi như: Cổng làng Quỳnh Đôi - với hình ảnh "cá chép vượt vũ môn" thể hiện tinh thần của người làng Quỳnh chịu thương, chịu khó thành tài; cụm di tích thờ Quỳnh Quận Công Hồ Phi Tích; bia tưởng niệm Hồ Xuân Hương; nơi thờ nhà cách mạng Hồ Tùng Mậu; bia tưởng niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang Cù Chính Lan; Đền Thần; giếng cổ Bà Cả... Sau khi tham quan các điểm di tích, du khách có thể nán lại làng Quỳnh để thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm không gian làng đậm chất khoa bảng về đêm.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An cho biết: Tour du lịch “Làng cá gỗ - sau ánh hào quang” tại xã Quỳnh Đôi là sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử, bởi tại mảnh đất này có rất nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển. Ở đây không chỉ có các di tích lịch sử giàu giá trị, con người xứ Quỳnh cũng rất hiếu học, trọng tình, mến khách. Sản phẩm mới này hy vọng sẽ là điểm đến hấp dẫn cho du khách vào dịp Tết Dương lịch.

Cũng trong tháng 12, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An đã chọn xã Nghĩa Lợi để đưa các giá trị văn hóa bản địa của đồng bào dân tộc Thổ vào hoạt động du lịch. Mô hình đã được tổ chức thử nghiệm để đánh giá tour du lịch thí điểm trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn, lấy yếu tố văn hóa đồng bào dân tộc Thổ tại xã Nghĩa Lợi làm điểm nhấn.

Đồng bào dân tộc Thổ ở huyện Nghĩa Đàn sinh sống chủ yếu tại các xã: Nghĩa Lợi, Nghĩa Lạc, Nghĩa Thọ, Nghĩa Mai… hiện vẫn lưu giữ nhiều bản sắc văn hóa độc đáo thuận lợi khai thác phát triển du lịch như: y học dân gian, ẩm thực, thủ công truyền thống... Địa phương đã, đang hoàn thiện tour du lịch cộng đồng về khám phá, trải nghiệm văn hóa đồng bào dân tộc Thổ kết nối với các điểm tham quan trên địa bàn nhằm thu hút khách du lịch về miền Tây Nghệ An nói riêng, huyện Nghĩa Đàn nói chung.

Ngoài 2 điểm đến trên, Đảo Chè ở huyện Thanh Chương, vườn Hồng, Khu du lịch sinh thái Eo Gió ở Nam Đàn, Khu du lịch sinh thái Hòn Nhạn ở Diễn Châu cũng là điểm tham quan, trải nghiệm lý tưởng. Đến đây, du khách sẽ có được những giờ phút thư giãn, gác bỏ những lo toan để tiếp nhận nguồn năng lượng tích cực chuẩn bị cho một năm mới.

Du khách cũng có thể đến Thung lũng hoa Phủ Quỳ ở huyện Nghĩa Đàn tham quan vườn hoa ngập tràn hương sắc; trải nghiệm chinh phục đỉnh núi Puxailaileng ở xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn có độ cao 2.720m; "săn" mây, ghi lại khoảnh khắc trước thiên nhiên kỳ vĩ hoặc chiêm ngưỡng hoa mận nở trắng tạo nên vẻ đẹp trinh nguyên, hấp dẫn tại xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn...

Đảo chè, huyện Thanh Chương (Nghệ An).

Sẵn sàng đón khách

Nhiều chương trình tour, tuyến, điểm đến được các doanh nghiệp lữ hành giới thiệu trong dịp Tết Dương lịch 2024, với đa dạng sản phẩm, linh hoạt thời gian, phong phú các hoạt động trải nghiệm, phù hợp nhiều phân khúc du khách.

Anh Huỳnh Sương, Giám đốc Công ty Đông Dương Travel cho biết đơn vị đã triển khai chương trình Chào Xuân 2024, giới thiệu đến du khách hàng chục sản phẩm du lịch nội địa và nước ngoài trong dịp Tết Dương lịch, đón năm mới 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Mỗi hành trình đều được thiết kế hấp dẫn theo hướng đa trải nghiệm, kết hợp nhiều điểm đến có danh lam, thắng cảnh thiên nhiên nổi bật, công trình kiến trúc, di tích lịch sử - văn hóa nổi tiếng, những đặc sản ẩm thực hấp dẫn, các dịch vụ nghỉ dưỡng phù hợp nhiều phân khúc du khách. Đặc biệt, với nhiều tour khởi hành từ ngày 1/12/2023 đến hết tháng 2/2024, du khách có cơ hội nhận được nhiều ưu đãi, khuyến mại, tăng niềm vui năm mới.

Du lịch tại địa phương, với nhiều loại hình phong phú cũng là một trải nghiệm được nhiều người dân lựa chọn. Chị Lan Hương, thành phố Vinh cho biết, do nhiều yếu tố về thời tiết, thời gian, điều kiện thu nhập nên gia đình chị không đi chơi xa. Chị lên kế hoạch cho các con đi chơi, trải nghiệm du lịch cộng đồng tại huyện Con Cuông và Thung lung hoa Phủ Quỳ ở huyện Nghĩa Đàn. Với lịch trình này, thời gian gói gọn trong hai ngày, không quá mệt mỏi, chi phí lại tiết kiệm, vẫn hưởng trọn vẹn niềm vui ngày nghỉ lễ.

Phục vụ cho kỳ nghỉ lễ, ngành Du lịch đã chỉ đạo các huyện chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất; xây dựng phương án bảo đảm an toàn giao thông; tăng cường kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm tại các nhà hàng; vận động các cơ sở lưu trú chuẩn bị các điều kiện để đón khách, không tăng giá dịch vụ; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội truyền thống tại các khu, điểm du lịch phục vụ du khách.

Từ ngày 30/12/2023 - 1/1/2024, tại xã Nga My, huyện Tương Dương sẽ diễn ra Ngày hội Văn hóa dân tộc và chợ phiên, với nhiều hoạt động đặc sắc, như: tổ chức các hoạt động trải nghiệm, trò chơi dân gian; hội thi các món ăn dân tộc Thái, Mông; trình diễn trang phục người Thái, Mông, bày bán các mặt hàng là những sản vật do chính người dân sản xuất. Anh Kha Văn Lập, Bí thư xã cho biết: Nga My là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Địa phương đã chuẩn bị chu đáo cho sự kiện này bảo đảm cho du khách được trải nghiệm những nét văn hóa truyền thống của đồng bào vùng cao.

Với nhiều danh thắng đẹp hoang sơ nhưng vô cùng đặc sắc, như: thác Khe Kèm, sông Giăng, rừng Quốc gia Pù Mát…; đây cũng là "chiếc nôi" lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái, Đan Lai, Tày... Những phong tục tập quán, các làn điệu dân ca, dân vũ, nghề thủ công truyền thống, văn hóa ẩm thực, trang phục, kiến trúc nhà sàn… của bà con nơi đây đã thu hút sự quan tâm của lượng lớn khách du lịch đến từ trong nước và quốc tế.

Đón khách du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch ở huyện Con Cuông đã hoàn thiện cơ sở vật chất, làm "tươi, mới" các dịch vụ, sẵn sàng đón tiếp du khách về với địa phương. Nhiều hộ làm du lịch cộng đồng ở bản Khe Rạn, xã Bồng Khê chuẩn bị các tiết mục văn nghệ dân ca, dân vũ đặc sắc của người Thái để phục vụ du khách vào buổi tối; tham gia các lớp tập huấn về quy cách đón tiếp, phục vụ khách du lịch do Sở Du lịch và huyện Con Cuông tổ chức...

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch ở huyện Con Cuông cũng đã chuẩn bị chu tất cho mùa du lịch mới. Chị Vi Thị Thắm, Giám đốc Khu Du lịch sinh thái Phà Lài, Con Cuông cho hay: Chuẩn bị đón du khách vào các dịp lễ, Tết, công ty đã thực hiện tuyển dụng bổ sung nhân lực; cải tạo cảnh quan, môi trường; xây dựng các tiểu cảnh; tu sửa cơ sở phòng ốc phục vụ khách lưu trú.

Bài, ảnh: Bích Huệ (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/du-lich/nghe-an-nhieu-diem-den-hap-dan-du-khach-dip-tet-duong-lich-2024-20231231174958623.htm