Nghệ An: Môi trường xanh – sạch – đẹp ở Trường Trung cấp Dân tộc nội trú

Điều cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là cơ sở vật chất của hai trường cơ bản được xây dựng khang trang, hiện đại, khuôn viên sân trường xanh, sạch, đẹp. Là trường nội trú nên các em đều học tập và sinh hoạt tập trung tại trường, vì vậy ngoài việc dạy và học, các thầy, cô phải quan tâm đến nơi ăn, chốn ở cho các em. Các thầy cô giàu kinh nghiệm giảng dạy, nhiệt huyết, không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn là người cha, người mẹ dạy bảo các em từng ngày.

Học sinh sau khi tốt nghiệp đều có việc làm ổn định.

Nâng cao chất lượng đào tạo

Là trường dạy nghề đóng trên huyện miền núi Con Cuông, địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số nên công tác tuyển sinh của nhà trường thời gian qua gặp không ít khó khăn. Được sự quan tâm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh cũng như chính quyền địa phương, cùng sự đoàn kết của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường, trong những năm học qua, trường đã vượt qua khó khăn, tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, chú trọng các giải pháp đổi mới công tác quản lý, kiểm soát chất lượng dạy nghề. Đến nay, Trường Trung cấp DTNT Nghệ An là một trong 18 trường chuyên biệt của cả nước đào tạo nghề cho đối tượng người dân tộc thiểu số; được lựa chọn là trường nghề trọng điểm, với nhiệm vụ đào tạo nghề các trình độ trung cấp, sơ cấp và tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động để góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực các huyện miền núi Tây Nam của cả tỉnh.

Bám sát mục tiêu “Đào tạo gắn với doanh nghiệp và thị trường lao động”, Nhà trường đã khảo sát và tập trung đào tạo các nghề mũi nhọn mà thị trường đang cần như: Trung cấp nghề Hàn, Điện dân dụng, Điện công nghiệp, Công nghệ ô tô, May thời trang… Học sinh của Trường thường xuyên được tham quan học hỏi thực tế tại doanh nghiệp như: Công ty may cổ phần may Minh Anh, Khu công nghiệp VSIP Nghệ An … trực tiếp quan sát, giao lưu, tìm hiểu các nội dung, yêu cầu về kiến thức chuyên môn và những kỹ năng mà các doanh nghiệp đòi hỏi, qua đó giúp các em xác định phương pháp, kế hoạch học tập, rèn luyện tốt nhất. Nhờ vậy, rút ngắn khoảng cách đào tạo với thực tế sản xuất, tạo điều kiện cho học sinh được tiếp cận, làm quen, thực hành, sản xuất thực tế ngay tại doanh nghiệp; doanh nghiệp cũng có cơ hội tuyển dụng được đội ngũ lao động có tay nghề, đáp ứng nhu cầu công việc, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh…

Mặt khác, Nhà trường đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm của Tỉnh và một số doanh nghiệp như: Xí nghiệp May XNK Hải Phòng, công ty may Hoàng Tùng Anh (Vĩnh Phúc), Công ty TNHH Đại Hoa (Hà Nội), Công ty AMEC (Hải Phòng) … cho học sinh đi thực tập “Học - Làm và Làm - Học”; điều chỉnh chương trình, phương pháp giảng dạy chuyên nghiệp, bài bản… tư vấn, giới thiệu việc làm cho học sinh sau tốt nghiệp. Hầu hết các em sau tốt nghiệp đã có việc làm ngay, được làm việc đúng nghề, thu nhập ổn định, mức lương khởi điểm từ 7 – 12 triệu (nghề May), từ 10 – 15 triệu (nghề Điện, Hàn) ... Nhiều học sinh còn tự tạo được việc làm cho mình, mở được cơ sở kinh doanh các nghề hàn, điện nước, hoặc đi làm việc ngoài nước...

Khuôn viên của nhà trường.

Từ sự nỗ lực không ngừng, Nhà trường đã khẳng định được vị trí, sự tin cậy của người dân trên địa bàn và các khu vực lân cận. Tỷ lệ tuyển sinh trung bình hằng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao. Cụ thể: Trong năm 2022, trường Tuyển mới 573 học sinh/chỉ tiêu 550 học sinh trung cấp, đạt 104,2% chỉ tiêu UBND tỉnh giao với các nghề: Điện dân dụng, Điện công nghiệp, Hàn, Công nghệ Ô tô, May thời trang, Thú y. Đã mở 30 lớp với 1020 học viên hệ sơ cấp đạt 100% chỉ tiêu được giao. Gồm các nghề: Dệt, Đan lát, Điện dân dụng, Hàn Điện, Làm chổi, May công nghiệp, Chăn nuôi Thú Y, Trồng nấm… Ngoài ra còn phối hợp mở 04 lớp với 130 học viên cho huyện Con Cuông theo nguồn kinh phí chương trình MTQG cấp cho địa phương… Có 2 dự án ý tưởng khởi nghiệp của học sinh lần đầu tiên tham gia cuộc thi cấp tỉnh và có 1 dự án đạt giải Nhất, 1 dự án đạt giải Khuyến khích; 1 dự án ý tưởng khởi nghiệp của nhà trường đạt giải khuyến khích tại vòng chung kết cấp Quốc gia.

Trường Trung cấp dân tộc nội trú Nghệ An tổ chức thi tay nghề cho các học viên.

Xây dựng trường học xanh – sạch – đẹp, thân thiện với môi trường

Những năm qua, Nhà trường đã nhận được sự quan tâm của các cấp ngành, đầu tư cơ sở vật chất theo hướng trường nghề chất lượng cao, khang trang như: Khu nhà điều hành, lớp học lý thuyết, khu nhà thực hành, ký túc xá… song song với đó là các trang thiết bị đào tạo nghề hiện đại. Tạo lập môi trường đào tạo thân thiện, hiệu quả; tập trung đầu tư xây dựng đội ngũ giáo viên về chuyên môn, nghiệp vụ, chăm lo đời sống, tinh thần cho từng giáo viên; đổi mới cơ chế quản lý, điều hành, đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy…

Không chỉ chú trọng mục tiêu đào tạo kiến thức, với đặc thù hầu hết học viên đều là con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ở nội trú, Nhà trường còn xác định trở thành “ngôi nhà thứ hai” của các em. Vì vậy, các chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên được quan tâm thực hiện đúng quy định. Học sinh nội trú được đảm bảo về chế độ trợ cấp, chế độ dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế học đường, an ninh trật tự... Ngoài ra, các em còn được tham gia các hoạt động nội trú, ngoại khóa hữu ích nhằm trang bị cho các em kiến thức, kỹ năng mềm như: Tham gia các lớp kỹ năng sống về an toàn giao thông, chống bạo lực học đường, lớp ngoại khóa về sức khỏe sinh sản vị thành niên, thi đấu thể dục thể thao, văn nghệ, làm sạch - xanh môi trường giáo dục… Các hoạt động này đã giúp cho các em học sinh cảm giác thoải mái, yêu thích môi trường nơi các em đang sống và học tập; tạo được tâm lý yên tâm cho phụ huynh khi gửi con tại nhà trường; giảm tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng.

Đến trường Trung cấp DTNT Nghệ An, bất cứ ai cũng phải ấn tượng với không gian thoáng đãng, cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ các thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học cũng như các công trình phụ trợ như sân tập thể thao giúp cán bộ, giáo viên, sinh viên rèn luyện sức khỏe. Để đảm bảo môi trường luôn sạch đẹp, từ các phòng làm việc của cán bộ, giáo viên, phòng học lý thuyết đến các khu xưởng thực hành của sinh viên đều có các bảng hướng dẫn tuân thủ các nội quy, quy định của nhà trường, như: Không hút thuốc lá, Vứt rác đúng nơi quy định… Định kỳ, nhà trường phối hợp với các đơn vị vệ sinh môi trường thực hiện vệ sinh toàn bộ các phòng học, khu nhà chức năng, xưởng thực hành để đảm bảo môi trường học tập luôn sạch sẽ, thoáng đãng.

Trong khuôn viên Nhà trường có rất nhiều cây xanh mang lại không khí trong lành, mát mẻ. Các đoàn viên, thanh niên của nhà trường thường xuyên chăm sóc, tỉa cành đảm bảo cho cây luôn tươi tốt. Cùng với đó, trường chỉ đạo các lớp chăm sóc thường xuyên những cây, hoa trong khuôn viên nhà trường, tăng cường tuyên truyền, khuyến khích học sinh trồng thêm cây xanh ở nhà hoặc những nơi đất trống, đồi trọc để cải thiện môi trường sống ngày một tốt hơn… Nhờ vậy, cảnh quan môi trường nơi đây luôn xanh mát, thoáng đãng, góp phần giúp học sinh, sinh viên, giáo viên và toàn thể người lao động của Nhà trường luôn có những giờ học tập và làm việc hiệu quả.

Trong thời gian tới, Trung cấp DTNT Nghệ An tiếp tục tập trung đổi mới công tác giảng dạy, phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị, doanh nghiệp để đào tạo nhiều thế hệ thanh niên vùng dân tộc, vùng sâu, vùng xa có tay nghề vững chắc, có đạo đức, lòng tự tin, có hoài bão khát vọng làm việc, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong và ngoài tỉnh.

THANH MẠNH

Nguồn Dân Sinh: https://baodansinh.vn/nghe-an-moi-truong-xanh-sach-dep-o-truong-trung-cap-dan-toc-noi-tru-20230823141750.htm