Nghệ An: Đi chợ về bị xe tải đâm, chồng chết, vợ nguy kịch

Trên đường đi chợ về, một cặp vợ chồng trú ở xã Minh Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) bất ngờ bị chiếc xe tải tông phải. Vụ tai nạn khiến người chồng tử vong tại chỗ, còn vợ được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Thông tin từ Công an xã Tân Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai vợ chồng thương vong. Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h30’ ngày 13/9 trên đường N5, đoạn chạy qua địa bàn giáp ranh xã Tân Sơn và Minh Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An).

Vào thời điểm trên, ông Nguyễn Phúc T. (SN 1948, trú ở xã Minh Sơn, huyện Đô Lương) điều khiển xe đạp điện chở theo vợ là bà Nguyễn Thị Q. (SN 1948) lưu thông trên đường N5 (tuyến đường nối huyện Đô Lương đến QL 1A ở huyện Nghi Lộc).

Khi đi đến ngã tư giao nhau với đường N5, địa phận giáp ranh xã Tân Sơn và Minh Sơn thì bất ngờ bị chiếc xe tải mang BKS 37R - 014.30 do tài xế Cao Cự Phú (SN 1986, trú xã Diễn Thọ, Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển tông phải.

Sau cú tông mạnh, ông T. tử vong tại chỗ, còn bà Q. bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an huyện Đô Lương đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Việt Hòa

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nghe-an-di-cho-ve-bi-xe-tai-dam-chong-chet-vo-nguy-kich-post236763.info