Nghệ An: Bể bơi bỏ không đã được tu sửa, nâng cấp

Địa phương đã có kế hoạch tu sửa, nâng cấp công trình bể bơi tại xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các cháu luyện tập bơi lặn, góp phần chống đuối nước cho trẻ.

liên quan đến bài viết: “Nghệ An: Bể bơi bỏ không, trẻ em ra hồ tắm”, ngày 25/7, Huyện ủy Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã có báo cáo số 309-BC/HU gửi cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An và báo chí.

Nội dung nêu rõ: “Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Quỳnh Lưu chính thức ký biên bản giao toàn bộ hiện trạng công trình bể bơi xã Quỳnh Đôi cho UBND xã Quỳnh Đôi quản lý và sử dụng. UBND xã đã chỉ đạo Đoàn xã tổ chức làm vệ sinh, bơm, rửa thay nước trong bể; tổ chức mở lớp bơi lặn miễn phí cho các cháu.

Hiện UBND xã đã có kế hoạch tu sửa, nâng cấp công trình bể bơi tại xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các cháu luyện tập bơi lặn, góp phần chống đuối nước cho trẻ”.

Như An ninh tiền tệ đã đưa tin, bể bơi tại xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, nằm sát Trường THCS Hồ Tùng Mậu những năm trước hoạt động rất hiệu quả. Dịp hè mỗi năm, tại đây thường xuyên tổ chức các lớp tập bơi, xem như nơi tập trung vui chơi, học tập của các học sịnh địa phương xã Quỳnh Đôi.

Trước đây bể bơi xã Quỳnh Đôi luôn đông đúc học sinh đến chơi và học bơi.

Tuy nhiên, gần 2 năm trở lại đây, việc không được quan tâm đúng mức đã khiến bể bơi không hoạt động, bị bỏ hoang, gây lãng phí.

Bể bơi bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.

Bể bơi rộng hơn 200m2, nước dưới bể bị ô nhiễm, chứa nhiều rác. Trên bờ bể bơi, cỏ dại mọc um tùm như bãi đất hoang. Hệ thống bờ kè bể bơi và hàng rào bị nứt gãy và đổ nát. Do không có lan can và không có người trông coi nên bể bơi này tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ nhỏ.

Trong khi đó, các em học sinh, trẻ nhỏ trên địa bàn xã Quỳnh Đôi và các xã lân cận phải ra kênh, mương, sông, hồ nước tự nhiên tập bơi mỗi mùa hè.

Ngọc Tuấn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/nghe-an-be-boi-bo-khong-da-duoc-tu-sua-nang-cap-204337.htm