Nghệ An: Bắt đối tượng trong đường dây vận chuyển động vật hoang dã xuyên biên giới

Sáng 28.10, thông tin từ Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ một đối tượng nằm trong đường dây vận chuyển hổ từ Lào về Việt Nam.

Được biết, Lê Văn Đức là một mắt xích trong đường dây buôn bán vận chuyển động vật hoang dã

Vào khoảng 14h, ngày 27.10 Phòng PC49, Công an tỉnh Nghệ An đã kiểm tra nhà bà Nguyễn Thị Quế (SN 1968) trú xóm 3, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An vì nghi có các cá thể hổ đông lạnh được vận chuyển từ Lào về Việt Nam.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 1 cá thể hổ đông lạnh nặng 37kg và một phần cá thể hổ khác nặng 27kg. Bà Quế khai đã nhận số hổ đông lạnh trên do người hàng xóm là Lê Văn Đức gửi.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã bắt khẩn cấp Lê Văn Đức (1990) trú tại xóm 3, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, đối tượng Lê Văn Đức là một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã, quý hiếm được Công an Nghệ An theo dõi đặc biệt.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Lê Văn Đức cho biết, số cá thể hổ trên được vận chuyển từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án trên.

DOANH NHÂN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/nghe-an-bat-doi-tuong-trong-duong-day-van-chuyen-dong-vat-hoang-da-xuyen-bien-gioi-605378.bld