Ngày tốt, xấu không thể không biết trong tháng 11/2016

Theo quan niệm đăng trên trang Sina, tháng 11 có những ngày đại hỉ, đại cát nhưng cũng có những ngày đại hung, đại kỵ.

1/11/2016 là ngày tốt lành trong tháng 11 cho mọi việc khởi tạo như cưới xin, xây nhà, khai trương... chỉ đại kỵ trong việc đi thuyền. Ảnh: Free-printable-calendar.

Ngày 14/11 là ngày tốt lành trong việc cưới hỏi, động thổ xây nhà, đổ trần, chuyển nhà, cầu tài, cầu lộc, mua xe hay ký kết hợp đồng. Ảnh: Calendarpedia.

30/11 là ngày đại hỉ, rất tốt trong việc đính hôn, cưới gả, ký kết mọi giao dịch hay chữa bệnh. Ảnh: Ussui.

Trong khi đó, ngày 10/11 được xem là ngày xấu trong tháng 11 vì là ngày hung cát lẫn lộn, lành ít dữ nhiều. Ảnh: Calendar22.

Vì vậy, bất cứ việc đại sự nào cũng nên hoãn trừ tang ma.
Giáp Dần, Nhâm Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn là những tuổi xung khắc với ngày này. Ảnh: Calendarpedia.

20/11/2016 là ngày đại hung, tà khí bủa vây, đặc biệt không tốt với những việc xuất hành, giao dịch hay ký hợp đồng. Tốt nhất nên tránh các quyết định lớn trong công việc. Ảnh: Paperandbrush.

Ngày 21/11/2016 tốt cho việc cầu tài, cầu lộc nhưng lại kỵ xuất hành hoặc động thổ. Mọi người cũng nên cẩn trọng khi ăn uống để tránh ngộ độc. Ảnh: Calendar Printable.

Ngày 25/11/2016 tốt với xuất hành nhưng đại kỵ các công việc liên quan đến xây dựng, làm nhà hay sửa nhà. Ảnh: Free HD Calendars.

26/11/2016 là ngày Hắc đạo nên các tuổi xung khắc như Canh Ngọ, Giáp Ngọ, Bính Tuất, Bính Thìn nên cẩn thận trong việc đi lại và làm các việc đại sự. Ảnh: 123ddns. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/nhung-ngay-tot-xau-khong-the-khong-biet-trong-thang-112016-779091.html