Ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ: Xử lý 4.390 vi phạm nồng độ cồn

Ngày 30/4, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 17.095 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, xử lý 4.390 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 4.913 trường hợp vi phạm về tốc độ.

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong ngày 30/4, trên đường bộ, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 17.095 trường hợp; ra quyết định xử phạt hành chính hơn 38 tỷ đồng. Đồng thời tước 3.419 giấy phép lái xe các loại; tạm giữ 170 ô tô, 6.566 mô tô và 118 phương tiện khác.

Lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý vi phạm xuyên suốt kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Phạm Công

Trong đó, lực lượng CSGT xử lý 4.390 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 4.913 trường hợp vi phạm về tốc độ. Cùng với đó là 113 trường hợp vi phạm chở hàng quá tải trọng, 51 trường hợp vi phạm quá khổ quá giới hạn, 15 vi phạm về ma túy, 6 trường hợp tự ý cải tạo phương tiện.

Trên đường thủy nội địa, lực lượng chức năng xử lý 157 trường hợp vi phạm, xử phạt 145 triệu đồng. Đường sắt xử lý 6 trường hợp vi phạm, phạt tiền 1 triệu đồng.

Cũng trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông trên đường bộ, khiến 27 người tử vong, 45 người bị thương. Đường sắt và đường thủy không có tai nạn xảy ra .

Đáng chú ý, có một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra. Vào hồi 3 giờ 2 phút ngày 30/4, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại ngã tư giao nhau giữa đường Hồ Chí Minh (tuyến tránh Chư Sê) với quốc lộ 25 thuộc huyện thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai). Vụ tai nạn khiến 1 người chết, 17 người bị thương, hai xe khách hư hỏng nặng.

Trong ngày 30/4, có 3 cuộc gọi và tin nhắn của người dân đến đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia, phản ánh tình trạng ùn tắc cục bộ tại một số điểm du lịch. Các cuộc gọi đã được chuyển tới các cơ quan chức năng để xác minh và xử lý kịp thời.

Đánh giá chung, Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4 lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tương đối ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Lực lượng CSGT đã chủ động bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển, phân luồng, sẵn sàng giải quyết ùn tắc giao tại các khu vực cửa ngõ, trên cao tốc và quốc lộ trọng điểm.

Ngọc Trang

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ngay-thu-4-cua-ky-nghi-le-xu-ly-4-390-vi-pham-nong-do-con.html