Ngay tập đầu tiên của vòng Đối đầu, bộ ba HLV The Voice Kids đã phải căng thẳng 'vò đầu bứt trán'

Các HLV đã phải rất vất cả để có thể quyết định ai là người đi tiếp và dừng chân khi các thí sinh đều tỏ ra rất đồng đều.

Tối (27/8), tập đầu tiên Vòng Đối đầu của Giọng hát Việt nhí 2016 đã chính thức lên sóng với 5 nhóm trình diễn đầu tiên từ 3 đội Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Noo Phước Thịnh, Vũ Cát Tường. Theo luật của Vòng Đối Đầu, 15 thí sinh trong đội sẽ được chia ra thành 5 nhóm 3 người. Mỗi nhóm sẽ trình bày một ca khúc được tập luyện từ trước, HLV sẽ chọn ra thí sinh xuất sắc nhất trong mỗi nhóm để bước tiếp vào vòng trong.

Vòng đối đầu đón chào sự xuất hiện của MC hậu trường Chi Pu.

HLV Noo Phước Thịnh thể hiện được sự cá tính phong cách tự tin thường thấy tại Giọng hát Việt nhí.

Cặp đôi dễ thương HLV Ông Cao Thắng - Đông Nhi.

HLV Vũ Cát Tường diện trang phục menswear cá tính, lịch lãm

Kết thúc Vòng Đối đầu, mỗi đội sẽ còn lại 5 thí sinh. Bên cạnh 5 tài năng được bước thẳng vào Vòng Liveshow, HLV mỗi đội sẽ “cứu” thêm 1 gương mặt nữa từ 10 bé đã bị loại, nâng tổng số thí sinh trong team lên 6 người sau buổi thi hôm nay.

Ở tập 1, trong 5 nhóm đầu tiên, đội Đông Nhi - Ông Cao Thắng và Noo Phước đã “ra quân” mỗi đội 2 nhóm, còn Vũ Cát Tường chỉ có 1 nhóm lên sóng.

Đội Đông Nhi - Ông Cao Thắng

Ba thí sinh Kim Anh - Thùy Dung - Thu Huệ mở đầu đêm diễn với ca khúc Quê Hương Việt Nam. 3 giọng ca khiến khán giả ngỡ ngàng vì đoạn rap giữa bài hát được HLV Đông Nhi và cố vấn Huỳnh Hiền Năng dạy. HLV Vũ Cát Tường dành lời khen cho 3 thí sinh vì đã toát lên được thông điệp tình yêu quê hương đất nước. Bên cạnh đó, HLV Noo Phước Thịnh đánh giá rất cao tinh thần đồng đội của Thu Huệ vì cô bé đã nhanh trí “nhắc bài” cho bạn. Cuối cùng, cặp đôi HLV Đông Nhi - Ông Cao Thắng lại quyết định chọn Kim Anh đi tiếp.

Không phụ sự mong đợi của Đông Nhi - Ông Cao Thắng, bộ ba với tên gọi rất dễ thương “bánh bèo” đã đem đến phần mở màn đêm thi đối đầu vô cùng lôi cuốn.

Đông Nhi - Ông Cao Thắng cũng rất bất ngờ về chính phần trình diễn của các học trò mình.

Kim Anh là thí sinh được lựa chọn đi tiếp.

Ba học trò nhí Nhật Quang - Hà Chi - Hà My đến từ đội huấn luyện viên Đông Nhi - Ông Cao Thắng tiếp nối đêm đối đầu với một nhạc phẩm tiếng anh khá quen thuộc từ bộ phim hoạt hình Khách Sạn Huyền Bí, ca khúc I’m in love with the monster. Được đánh giá là những giọng ca tinh tế và nội lực, ba học trò của cặp huấn luyện viên Đông Nhi - Ông Cao Thắng đã khiến cho cả khán phòng nhún nhảy theo từng giai điệu của ca khúc thể hiện. Và một lần nữa, cái tên Ngọc Quang lại được xướng lên, dù hai giọng ca nữ Hà Chi và Hà My đều là những chiến binh nhí tài năng. Tuy nhiên cặp đôi huấn luyện viên Đông Nhi - Ông Cao Thắng buộc phải đưa “anh cả” Ngọc Quang đi tiếp trong sự tiếc nuối của bản thân cũng như khán giả dành cho hai cô trò nhỏ.

3 giọng ca nhí phô diễn vũ đạo và khả năng hát tiếng Anh.

HLV Đông Nhi - Ông Cao Thắng cân nhắc kĩ lưỡng để chọn ra người đi tiếp.

Cuối cùng Ngọc Quang là người sẽ đại diện cho cả 3 vào vòng trong.

Đội Noo Phước Thịnh

Khánh Ngọc - Ngọc Phụng - Linh Phương khiến sân khấu lắng đọng với liên khúc Đưa cơm cho mẹ đi cày - Mẹ yêu con. Đây được xem là tiết mục của 3 thí sinh tiềm năng nhất của đội HLV Noo Phước Thịnh. HLV Đông Nhi nhận xét cả 3 như là đang biểu diễn chứ không phải đi thi khi có một tiết mục khá tự tin và bè phối cho nhau rất chắc. HLV Ông Cao Thắng cảm nhận được áp lực của HLV Noo Phước Thịnh khi sẽ rất khó chọn lựa ai trong 3 giọng ca này vì thực lực của cả ba khá đồng đều. Cuối cùng, HLV Noo Phược Thịnh quyết định chọn cô bé Chích chòe Khánh Ngọc sẽ tiếp tục đi vào vòng trong.

Bộ ba đem đến cho khán giả một ca khúc mang âm hưởng dân ca bắc bộ khá quen thuộc.

Cặp thí sinh của huấn luyện Noo Phước Thịnh là cặp đấu cuối cùng khép lại đêm thi đối đầu đầy thử thách, lại là ba học trò nữ dễ thương bao gồm: Băng Giang - Khánh Huyền - Tường Vi. Với bộ ba này cả huấn luyện viên Noo Phước Thịnh và cố vấn Nguyễn Hải Phong đã rất đau đầu trong việc lựa chọn bài sao cho hợp lý, bởi mỗi cô bé đều mang trong mình một chất rất riêng, rất khó để có thể phô diễn được tối đa giọng hát trong cùng một bài nhạc. Chính vì vậy Noo Phước Thịnh đã lựa chọn việc trình diễn một bản mashup cho cặp đấu này, với “ba ca khúc trong một”: Mái Đình Làng Biển - Cô Gái Vót Chông Biết Ơn Chị Võ Thị Sáu.

HLV Noo Phước Thịnh xúc động trước tiết mục của 3 học trò.

Huấn luyện viên Noo Phước Thịnh đã phải bật khóc ngay sau khi phần trình diễn của các học trò kết thúc. Với anh, phần trình diễn đêm nay không chỉ tuyệt vời về kỹ thuật, khi các con đã biết đề cao tinh thần đồng đội, nâng nhau lên trong từng câu hát, mà còn nằm trong tinh thần của các học trò khi các con thể hiện một cách chuẩn xác nhất ý đồ chọn bài của mình. Dù phải chọn ra thí một thí sinh để đi tiếp nhưng Noo Phước Thinh vẫn luôn tin rằng sẽ còn có những cơ hội và sự đón chờ từ khán giả dành cho hai học trò còn lại trong tương lai. Quyết định cuối cùng của huấn luyện viên Noo Phước Thịnh là đưa bé Băng Giang vào vòng tiếp theo và chia tay hai bé Tường Vi và Khánh Huyền.

Đội Vũ Cát Tường

Đội của HLV mở màn bằng màn so tài của bộ 3 Hoàng Minh - Đình Nguyên - Minh Chánh.. HLV Vũ Cát Tường thử thách 3 cậu học trò bằng ca khúc Nếu tôi được trở lại của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Noo Phước Thịnh nhận xét Đình Nguyên đã truyền cảm hứng rất đúng tinh thần của bài hát và đậm nét Vũ Cát Tường. Ông Cao Thắng ấn tượng Minh Chánh về sự mạnh mẽ, giọng hát cảm xúc Hoàng Minh và khả năng ổn định của Đình Nguyên. HLV Vũ Cát Tường rất tự hào về cả ba và quyết định chọn Hoàng Minh sẽ đại diện đi tiếp.

Cả ba cậu nhóc khiến cho dàn huấn luyện đứng ngồi không yên, với chất giọng đầy nội lực, mạnh mẽ.

HLV Vũ Cát Tường tự hào về 3 học trò về tiết mục này.

Tập 2 vòng Đối đầu sẽ bắt đầu lên sóng vào 21h10 thứ Bảy, 3/9/2016 trên kênh VTV3, Đài truyền hình Việt Nam.

Gia Thông

Nguồn SaoStar: http://saostar.vn/tv-show/ngay-tap-dau-tien-cua-vong-doi-dau-bo-ba-hlv-voice-kids-da-phai-vo-dau-tran-713287.html