Ngày này năm xưa 30/6: Phê duyệt Đề án phát triển xuất khẩu giai đoạn 2006 - 2010

Ngày này năm xưa 30/6/2006: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển xuất khẩu giai đoạn 2006 – 2010.

Chuyên mục “Ngày này năm xưa”, Báo Công Thương tổng hợp, giới thiệu những sự kiện trong nước, ngành Công Thương và quốc tế ngày 30/6; các sự kiện, kỷ niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Một số sự kiện trong nước và ngành Công Thương

Ngày 30/6/1018, thiền sư Vạn Hạnh viên tịch. Ông quê ở xã Đình Bảng, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Nǎm 21 tuổi ông đã đi tu, đứng đầu hàng thứ 12 dòng Thiền Nam Phương, hiểu sâu giáo lý đạo phật. Ông chủ trương nhập thế, thiền sư Vạn Hạnh đã giúp các vua Lê Đại Hành, Lý Thái Tổ chống ngoại xâm và xây dựng đất nước ta ở thế kỷ X và XI. Thiền sư Vạn Hạnh được tôn là Quốc sư.

Ngày 30/6/1944, một số trí thức yêu nước và tiến bộ hoạt động ở Hà Nội tổ chức cuộc họp tại làng Thanh Xuân (trên đường Hà Nội - Sơn Tây) thành lập Đảng Dân chủ Việt Nam.

Ngày 30/6/1977, Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Nho Túy qua đời. Trước Cách mạng tháng Tám nǎm 1945, ông đã được xếp là 1 trong 5 diễn viên xuất sắc của miền Trung nước ta. Từ sau nǎm 1954, ông đem tài nghệ của mình xây dựng đoàn tuồng Bắc. Ông đã đào tạo được nhiều học trò hiện đang đóng vai trò chủ chốt trên sàn diễn các đoàn tuồng trong cả nước. Ông còn là người có công lớn trong việc phục hồi, phát triển nghệ thuật tuồng truyền thống. Nghệ sĩ Nguyễn Nho Túy đã được truy tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân".

Ngày 30/6/1985 đã diễn ra lễ thông cầu Chương Dương

Ngày 30/6/1985, đã diễn ra lễ thông cầu Chương Dương sau 20 tháng thi công và xây dựng. Toàn bộ cầu dài 1.210,95m, rộng 19,76m. Đây là chiếc cầu lớn thứ hai, sau cầu Thǎng Long, bắc qua sông Hồng trên địa bàn Hà Nội, do cán bộ, công nhân Việt Nam tự thiết kế, thi công.

Ngày 30/6/1990, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, Kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật Công đoàn. Bộ luật này là cơ sở pháp lý để phát huy vai trò của công đoàn trong sự nghiệp đổi mới, phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị trường, bảo đảm quyền dân chủ và lợi ích của người lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ngày 30/6/1990, Quốc hội nước ta đã thông qua Bộ Luật Hàng hải Việt Nam.

Ngày 30/6/1997, Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 923/1997/QĐ-BCN “Quy định nguyên tắc, thủ tục đăng ký nhà nước hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản”.

Ngày 30/6/2000, Bộ Thương mại ban hành Quy chế về hàng hóa của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào quá cảnh lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 30/6/2003, Bộ Thương mại ban hành Quyết định số 806/2003/QĐ-BTM về việc giải thể Tổng công ty Máy và phụ tùng thuộc Bộ Thương mại.

Ngày 30/6/2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 156/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển xuất khẩu giai đoạn 2006 - 2010.

Ngày 30/6/2006, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển xuất khẩu giai đoạn 2006 – 2010

Ngày 30/6/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 14/2008/QĐ-BCT về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2008 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Lào.

Ngày 30/6/2008, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 13/2008/QĐ-BCT quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với chóa đèn chiếu sáng đường phố tiết kiệm năng lượng.

Ngày 30/6/2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2009/NĐ-CP về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngày 30/06/2011, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 25/2011/TT-BCT quy định về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Công Thương.

Ngày 30/6/2015, ngày ban hành Văn bản số 22/2015/TTLT-BCT-BNV Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Ngày 30/6/2015, ngày ban hành Quyết định số 964/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015-2020.

Sự kiện quốc tế

Ngày 30/6/1905, tạp chí danh tiếng của Đức Annalen der Physik (Biên niên Vật lý học) xuất bản bài viết “On the Electrodynamics of Moving Bodies” (Tạm dịch: Bàn về điện động lực học của các vật thể chuyển động) của Albert Einstein, trong đó giới thiệu “Thuyết tương đối hẹp” (Theory of Special Relativity).

Ngày 30/6/1894, cầu Tháp Luân Đôn được khánh thành, cầu bắc qua sông Thames đoạn chảy qua thủ đô của Anh quốc.

Ngày 30/6/1960, Congo giành độc lập từ Bỉ, thành lập nước Cộng hòa dân chủ Congo.

Ngày 30/6/1972, giây nhuận đầu tiên được thêm vào hệ thống Giờ phối hợp quốc tế (UTC).

Sự kiện về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 30/6/1911, Bác Hồ với tên gọi “Văn Ba” đang làm phụ bếp trên chiếc tàu Đô đốc “Latouche - Tréville” đã ghé bến cảng “Port Said” của Ai Cập chuẩn bị vào kênh Suez để qua Địa Trung Hải hướng tới những cửa biển ở miền Nam nước Pháp.

Giấy thông hành số 1829, do Đại diện toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga tại Đức cấp cho Nguyễn Ái Quốc, bí danh “Chen Vang”

Ngày 30/6/1923, trên con tàu mang tên nhà cách mạng Đức “Karl Liebknecht”, Nguyễn Ái Quốc với giấy thông hành mang tên người thợ ảnh “Chen Vang” rời bến Hamburg (Đức) và cập bến cảng Petrograd (nay là Saint-Petersburg). Từ đây, Nguyễn Ái Quốc đã đến thủ đô Moscow, ở tại khách sạn Lux trên phố Tverskaya và liên hệ với Quốc tế Cộng sản với tư cách là một đảng viên của Đảng Cộng sản Pháp.

Ngày 30/6/1946, trong khuôn khổ chuyến thăm nước Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Viện khảo cổ về loài Người nổi tiếng ở Paris (Museé de l’Homme) và nhận xét: “Tuy phong tục mỗi dân mỗi khác, nhưng có một điều thì dân nào cũng giống nhau. Ấy là dân nào cũng ưa sự lành và ghét sự dữ”.

Ngày 30/6/1947, Bác gửi điện chúc mừng tới Ban Chấp hành Đảng Dân chủ Việt Nam nhân kỷ niệm 3 năm thành lập. Với một tổ chức đảng phái tập hợp giới trí thức và những người yêu nước tầng lớp hữu sản ra đời trong cao trào Cách mạng Tháng Tám, bức điện chúc mừng của người đứng đầu nhà nước và cuộc kháng chiến ghi nhận: “Trong thế giới dân chủ, trong Việt Nam dân chủ, Đảng Dân chủ có một nhiệm vụ rất quan trọng làm cho dân chủ thắng lợi hoàn toàn... Với những người ái quốc và dân chủ không có đảng phái, phải lấy công tác thực tế về việc cứu quốc và kiến quốc mà thi đua nhau. Mỗi đồng chí phải là người kiểu mẫu trong sự hy sinh phấn đấu cho Tổ quốc, cho đồng bào”.

Ngày 30/6/1957, Báo Nhân Dân số 1209 có đăng bài viết “Xây dựng trong mùa lúa chín” của Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh T.L. Bài viết có nêu một số câu chuyện về việc giúp đỡ lẫn nhau thu hoạch lúa chiêm của một số gia đình nông thôn ở xã Mỹ Hà, tỉnh Nam Định. Qua đó, Người chỉ rõ lợi ích của việc làm đổi công và xây dựng tổ đổi công ở nông thôn.

Ngày 30/6/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị thảo luận tiếp về Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Phát biểu ý kiến, Người nêu một số yêu cầu: “Việc bố trí các xí nghiệp phải hợp lý vừa bảo đảm cho sản xuất, vừa phục vụ chiến đấu tốt, vừa tận dụng được nguồn nhiên liệu sẵn có của địa phương và nước ta. Phải có kế hoạch cụ thể cho hợp tác quốc tế: nhờ nước nào và giúp đỡ cái gì. Cần cân nhắc kỹ vấn đề nhân lực, tiền lương, tài chính, văn hóa, xuất khẩu...”.

Hải Linh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ngay-nay-nam-xua-306-phe-duyet-de-an-phat-trien-xuat-khau-giai-doan-2006-2010-260144.html