Ngày này năm xưa 30/12: Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa lần đầu vượt mốc 500 tỷ USD

Ngày này năm xưa 30/12 là ngày lần đầu tiên kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vượt mốc 500 tỷ USD.

Chuyên mục “Ngày này năm xưa” Báo Công Thương tổng hợp, giới thiệu những sự kiện ngày 30/12 trong nước và ngành Công Thương; các sự kiện quốc tế và sự kiện về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sự kiện trong nước

Ngày 30/12/1910, ngày sinh Hoàng Như Tiếp, kiến trúc sư người Việt Nam. Ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về lĩnh vực kiến trúc vào năm 1996, được coi là cây đại thụ của nền kiến trúc Việt Nam. Ông là một trong những người đã sáng lập Đoàn Kiến trúc sư Việt Nam, tiền thân của Hội Kiến trúc sư Việt Nam hiện nay. Tên của ông được đặt cho một phố thuộc quận Long Biên (Hà Nội).

Ngày 30/12/1972, sau 12 ngày đêm dùng máy bay ném bom không hiệu quả lại bị tổn thất nặng nề, đặc biệt là có đến 34 chiếc B-52 bị bắn rơi, Tổng thống Mỹ phải ra tuyên bố ngừng ném bom, thừa nhận thất bại và chấp nhận ký kết Hiệp định Paris theo điều khoản Việt Nam đưa ra.

Ngày 30/12/2011, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 45/2011/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2010/TT-BCT ngày 10/5/2010 quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.

Ngày 30/12/2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 37/2013/TT-BCt quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà.

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 39/2013/TT-BCT quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí dầu mỏ hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng.

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 10147/QĐ-BCT phê duyệt “Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại các huyện đảo Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”.

Ngày 30/12/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2388/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ- Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Ngày 30/12/2015, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 52/2015/TT-BCT quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung đường biên giới.

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 53/2015/TT- BCT quy định chi tiết việc đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập- tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 55/2015/TT- BCT quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với dự án sản xuất, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.

Ngày 30/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2551/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương.

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 43/3016/TT-BCT quy định về cam kết phát triển sự án và cơ chế xử lý các dự án nhà máy điện không thực hiện đúng tiến độ cam kết.

Ngày 30/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 163/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ logistics.

Ngày 30/12/2018, Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực, đây là một trong những hiệp định thương mại lớn nhất thế giới bao gồm thị trường 500 triệu người tiêu dùng, mở ra nhiều cơ hội khi chuỗi cung ứng mới hình thành.

Ảnh minh họa

Ngày 30/12/2019, lễ ghi nhận xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vượt mốc 500 tỷ USD. Đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp Việt Nam tiếp tục duy trì xuất siêu.

Ngày 30/12/2020, Chính phủ có Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Ngày 30/12/2022, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1658/QĐ-TTg ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.

Sự kiện quốc tế

Ngày 30/12/1865, ngày sinh của Rudyard Kipling - nhà viết tiểu thuyết, nhà văn Anh, giải thưởng Nobel văn chương năm 1907. Ông vừa viết báo, làm thơ, viết truyện ngắn. Năm 23 tuổi đã nổi tiếng với tập thơ đầu tiên "Departmental Ditties". Ông là bậc thầy về truyện ngắn, nhất là truyện loài vật viết cho thiếu nhi, như "Tập sách rừng rậm", "Truyện cho trẻ em như thế đấy", "Phần thưởng và các nàng tiên". Về tiểu thuyết, nổi tiếng có "Ánh nắng lụi tàn", "Những thuyền trưởng dũng cảm", "Kim".

Ngày 30/12/1922, theo nguyện vọng và vì tình đoàn kết hữu nghị, cũng như sự gắn bó lâu đời giữa các dân tộc, nhằm bảo đảm xây dựng một quốc gia chung đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) được thành lập gồm các nước cộng hòa; Liên bang Nga, Tranxcauxia, Ucraina, Bêlôruxia. Đến năm 1941, Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết trở thành đại gia đình gồm 15 nước cộng hòa. Nhà nước Liên Xô đã góp phần xây dựng hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Năm 1991, Liên Xô tan rã, chấm dứt 69 năm tồn tại.

Sự kiện về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 30/12/1920, tại phiên họp cuối cùng của Đại hội lần thứ XVIII Đảng Xã hội Pháp, Nguyễn Ái Quốc quyết định sự lựa chọn chính trị bằng việc biểu quyết tán thành Quốc tế III và tham gia vào tuyên bố thành lập Phân bộ Pháp của Quốc tế Cộng sản, tiền đề cho sự ra đời Đảng Cộng sản Pháp. Kể từ đó, Nguyễn Ái Quốc đứng vào hàng ngũ những chiến sĩ cộng sản quốc tế và là người cộng sản Việt Nam đầu tiên.

Ngày 30/12/1951, trên đường sang gặp các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Liên Xô để tranh thủ sự ủng hộ cho nhân dân Việt Nam kháng chiến, Bác đến chúc Tết lãnh đạo tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Ngày 30/12/1954, Báo Nhân Dân đăng bài “Tên các đường phố” trong đó Bác đặt vấn đề cần xóa tên những người nước ngoài đi ngược lại nền độc lập dân tộc đặt tên cho các đường phố và thay bằng các danh nhân của dân tộc.

Ngày 30/12/1961, Bác viết bài “Tết trồng cây” đăng trên Báo Nhân Dân nhắc đến khẩu hiệu “Yêu cây như yêu con” và nhắc nhở: “Tết Trồng cây cũng như mọi việc khác, các cấp ủy Đảng phải lãnh đạo cụ thể và chặt chẽ thì sẽ thành công”.

Bác Hồ trồng cây trên đồi Đồng Váng, thôn Yên Bồ, xã Vật Lại, huyện Ba Vì (Hà Nội), sáng mùng một Tết Kỷ Dậu 1969 (16/2/1969)

Ngày 30/12/1965, tại cuộc họp của Bộ Chính trị, Bác phân tích thái độ của ta đối với những tuyên bố của Chính phủ Mỹ về vấn đề thương lượng hòa bình, Bác đề nghị “Ta phải đánh thật mạnh để cho phe chủ hòa ở Mỹ thắng thế… nên đưa “Tuyên bố bốn điểm” của Chính phủ ta trả lời trước dư luận Mỹ và thế giới thì tự nhiên tuyên bố của Mỹ sẽ như ném hạt cát vào mắt người ta”.

Ngày 30/12/1968, làm việc với Đoàn cán bộ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, Bác động viên “Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa đã chiến đấu tốt. Cả tỉnh bắn rơi 297 máy bay giặc Mỹ. Riêng Hàm Rồng bắn rơi 99 chiếc...”. Người căn dặn: “Để phát triển ưu điểm, điều quan trọng nhất là để cho dân nói. Dân biết nhiều việc mà các cấp lãnh đạo không biết. Việc gì cũng bàn với dân, dân sẽ cho ý kiến hay... Thanh Hóa dân đông, đất rộng, rừng vàng, biển bạc, đủ điều kiện để trở thành một tỉnh giàu đẹp và kiểu mẫu”.

Quang Lộc

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ngay-nay-nam-xua-3012-kim-ngach-xuat-nhap-khau-hang-hoa-lan-dau-vuot-moc-500-ty-usd-294961.html