Ngày này năm xưa 16/4: Ban hành tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

Ngày này năm xưa 16/4/2019:Ban hành tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Chuyên mục Ngày này năm xưa trên Báo Công Thương tổng hợp, giới thiệu những sự kiện trong nước, ngành Công Thương, quốc tế và các sự kiện, kỷ niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 16/4.

Sự kiện trong nước và ngành Công Thương

Ngày 16/4/1975: Giải phóng thị xã Phan Rang và toàn tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 16/4/1946: Phái đoàn Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do đồng chí Phạm Vǎn Đồng dẫn đầu sang thǎm thân thiện Quốc hội và nhân dân Pháp (đến 23/5/1946).

Ngày 16/4/1946: Thành lập Bộ đội quân y. Ra đời vào nǎm đầu tiên của Nhà nước cách mạng, Bộ đội quân y Việt Nam đã nhanh chóng trở thành bộ phận cấu thành của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngày 16/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 55/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón. Theo đó, mức phạt tiền tối đa cho một hành vi vi phạm hành chính tối đa trong lĩnh vực phân bón đối với cá nhân là 100 triệu đồng, đối với tổ chức là 200 triệu đồng.

Ngày 16/4/2018: Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2018/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt.

Ngày 16/4/2015: Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 12/2015/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách.

Ngày 16/4/2019: Bộ Công Thương có Quyết định số 940/QĐ-BCT về điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan và Malaysia.

Phát triển sản phẩm OCOP khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn nhằm nâng cao thu nhập cho người dân

Phát triển sản phẩm OCOP khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn nhằm nâng cao thu nhập cho người dân

Ngày 16/4/2019: Bộ Công Thương có Quyết định số 920/QĐ-BCT ban hành tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2019-2020.

Ngày 16/4/2020: Bộ Công Thương có Văn bản số 2698/BCT-ĐTĐL hướng dẫn triển khai thực hiện hỗ trợ giảm giá bán điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện để tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19.

Sự kiện quốc tế

Ngày 16/4/1972: Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) phóng tàu Apollo 16 về phía Mặt Trăng từ Trung tâm vũ trụ Kennedy, Florida.

Ngày 16/4/1948: Thành lập Tổ chức Hợp tác kinh tế châu Âu (OEEC).

Ngày 16/4/1889: Ngày sinh của đại danh hài Charlie Chaplin, Vua hề Saclô – nhà điện ảnh tài ba. Ông đã để lại những tác phẩm điện ảnh nổi tiếng như: Nhà độc tài, Thời đại mới, Đi tìm vàng, Gà trống nuôi con…

Ngày 16/4/1917: Vladimir Lenin trở về Petrograd sau một thời gian lưu vong tại Thụy Sỹ và gia nhập phong trào Bolshevik.

Ngày 16/4/1945: Liên Xô mở trận tấn công vào Berlin, sào huyệt cuối cùng của phát xít Hitler. Chiều 30/4/1945, quân đội Liên Xô đã chiếm được bộ phận chủ yếu của tòa nhà Quốc hội Đức, dinh lũy cuối cùng của bọn phát xít Hitler.

Ngày 16/4/1947: Cố vấn chính trị người Mỹ Bernard Baruch trở thành người đầu tiên sử dụng cụm từ “Chiến tranh lạnh” để miêu tả quan hệ Mỹ - Liên Xô.

Ngày 16/4/1972: Tiểu thuyết gia người Nhật Bản Kawabata Yasunari qua đời tại tỉnh Kanagawa. Ông sinh năm 1899 và là nhà văn Nhật Bản đầu tiên đoạt giải Nobel văn chương. Các tác phẩm như Xứ tuyết, Người đẹp say ngủ có sức lôi cuốn rộng rãi độc giả trên thế giới, phản ảnh nhiều phương diện của văn hóa Nhật cũng như những rung cảm đầy đam mê mà tinh tế của tâm hồn Nhật.

Ngày 16/4/2014: Phà Sewol bị lật tại biển Hoàng Hải khi đang trên hành trình từ Incheon đến Jeju, Hàn Quốc, khiến hơn 290 người thiệt mạng.

Sự kiện về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 16/4/1923: Báo cáo của mật thám cho biết, Nguyễn Ái Quốc nhận được giấy mời dự Đại hội thường kỳ lần thứ 7 Hội những người bạn phương Đông của Pháp tổ chức vào 14 giờ 30 ngày 22/4/1923 tại Bảo tàng “Guimet” (Museé de l’ Homme) ở Paris.

Ngày 16/4/1939: Từ Quế Lâm, Nguyễn Ái Quốc viết bài “Thư từ Trung Quốc” đăng trên tờ báo “Notre Voix”(Tiếng nói của chúng ta) phát hành tại Hà Nội. Bài báo viết về những tổn thất của quân phiệt Nhật Bản trước “mặt trận du kích” của nhân dân Trung Quốc. Những bài báo ký tên “PC.Lin” gửi về nước trong thời gian này cũng là cách Nguyễn Ái Quốc liên hệ với lực lượng của Đảng ở trong nước vào thời điểm thế giới đang có những biến chuyển quan trọng, đại chiến sắp bùng nổ.

Ngày 16/4/1953: Báo Nhân Dân đăng bài của Bác Hồ (ký tên C.B) “Lực lượng to lớn của quần chúng” chỉ rõ: “Lực lượng của quần chúng là vô cùng to lớn. Quần chúng đã tự giác, tự động thì việc gì to mấy, khó mấy cũng làm được”.

Ngày 16/4/1958: Kết thúc bài diễn văn khai mạc kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa I, Chủ tịch Hồ Chí Minh bày tỏ: “Tôi tin rằng trong khóa họp Quốc hội lần thứ tám này, trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi, Quốc hội sẽ tập hợp được những ý kiến dồi dào của các đại biểu, của nhân dân, sẽ quyết định một cách sáng suốt các công việc quan hệ tới quốc kế dân sinh mà Chính phủ sẽ trình để Quốc hội xét”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nhà báo (tháng 9/1962)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nhà báo (tháng 9/1962)

Ngày 16/4/1959: Đến thăm Đại hội lần thứ II Hội Nhà báo Việt Nam, lấy tư cách “một người có nhiều duyên nợ với báo chí”, Bác có một bài phát biểu dài phân tích bản chất của báo chí cách mạng, những kinh nghiệm viết báo cũng như những căn bệnh thường thấy của người làm báo. Bác nói: “Chúng ta hãy đặt câu hỏi: Báo chí phải phục vụ ai?... Báo chí của ta thì cần phải phục vụ nhân dân lao động... phải có tính chất quần chúng và tinh thần chiến đấu... Tất cả những bài Bác viết chỉ có một đề tài là: Chống thực dân đế quốc, chống phong kiến địa chủ, tuyên truyền độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Duyên nợ của Bác đối với báo chí là như vậy đó… Kinh nghiệm của 40 năm là không sợ khó, có quyết tâm. Không biết thì phải cố gắng học, mà cố gắng học thì nhất định học được…”.

Sự kiện ngày 16/4/2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác làm việc với lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh.

Chương trình Sắc màu Việt Nam diễn ra tại khu vực Hồ Gươm (Hà Nội) với không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, sản vật đặc trưng và văn hóa ẩm thực đến từ nhiều địa phương cùng những hình ảnh về thành tựu hợp tác giữa Việt Nam và Pháp nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp.

Diễn ra hai giải thể thao là giải bơi Oceanman Việt Nam Cam Ranh 2023 và giải chạy Marathon Imperial Huế 2023.

Quang Lộc

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ngay-nay-nam-xua-164-ban-hanh-tieu-chi-diem-gioi-thieu-va-ban-san-pham-ocop-250427.html