Ngày này năm xưa 12/3: Ban hành quy định về chính sách xúc tiến thương mại, phát triển công nghiệp hỗ trợ

Ngày này năm xưa 12/3/2014, Bộ Công Thương có Thông tư quy định chính sách XTTM, phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển sản phẩm quốc gia.

Báo Công Thương tổng hợp, giới thiệu những sự kiện trong nước và quốc tế ngày 12/3; Các sự kiện liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày 12/3.

Sự kiện trong nước và ngành Công Thương

Ngày 12/3/1827 ngày sinh của Phan Bá Vành- thủ lĩnh phong trào nông dân quê ở làng Minh Giám, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Ông sinh nǎm 1784 là thủ lĩnh phong trào nông dân lớn nhất Bắc Hà. Nǎm 1826, ông khởi binh ở Nam Định, đánh phủ Trà Lý và Lân Hải, đánh huyện Tân Minh và Nghi Dương (Hải Dương). Nghĩa quân đi đến đâu cũng lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo. Nǎm 1827, ông chỉ huy nông dân đánh phủ Thiên Trường và Kiến Xương, nhưng sau bị quân Triều Nguyễn bắt sống ở Trà Lũ.

Bác Hồ với nghệ sĩ, cán bộ công nhân viên nhà hát (Năm 1961). Ảnh tư liệu

Ngày 12/3/1956: Ngày thành lập Nhà hát Múa rối Việt Nam theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến nay, sau hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, Nhà hát Múa rối Việt Nam đã trở thành trung tâm nghệ thuật múa rối lớn nhất của cả nước. Tiền thân là Đoàn múa rối Trung ương, đến nay, Nhà hát Múa rối Việt Nam là đơn vị trực thuộc Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch, với nhiệm vụ phát huy nghệ thuật múa rối truyền thống và tiếp thu tinh hoa của nghệ thuật múa rối thế giới, xây dựng nghệ thuật múa rối truyền thống và hiện đại.

Ngày 12/3/1960 là ngày mất của ông Hoàng Lệ Kha, nguyên Chủ tịch Ủy ban hành chính kháng chiến huyện Dương Minh Châu, Tỉnh ủy viên tỉnh Tây Ninh. Sau khi ban hành luật "10-59" chúng đã lê máy chém đi tàn sát những người yêu nước. Hoàng Lệ Kha là người đầu tiên bị chúng sát hại. Hành động phát xít này của Mỹ - Diệm đã gây nên một làn sóng cǎm phẫn, phản đối trong nước ta lúc đó.

Hoàng Lệ Kha sinh nǎm 1907, quê ở xã Hà Phong, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, tham gia cách mạng từ nǎm 1931. Ngày 23-7-1997, liệt sĩ Hoàng Lệ Kha được Nhà nước truy tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân".

Ngày 12/3/1975 là ngày Việt Nam và Niger thiết lập quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ.

Ngày 12/3/1992 diễn ra Đại hội thành lập Hội Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam. Đại hội được tổ chức tại Hà Nội, với sự tham dự của hơn 200 đại biểu đại diện cho những người hoạt động văn hóa, văn nghệ các dân tộc, từ các vùng Việt Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn - Tây Nguyên, các tỉnh miền Trung và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay có tên là Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Ngày 12/3/2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 31/2001/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đến năm 2020.

Ngày 12/3/2001, Bộ Thương mại ban hành Thông tư 06/2001/TT-BTM hướng dẫn trả nợ Liên bang Nga bằng hàng hóa và dịch vụ.

Ngày 12/03/2003, Chính phủ ban hành Nghị định 23/2003/NĐ-CP về Quy chế làm việc của Chính phủ.

Ngày 12/03/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 35/2007/QĐ-TTg về việc thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và Đan Mạch.

Ngày 12/03/2007, Bộ Thương mại có văn bản 0017/BTM-DM về hướng dẫn quy trình giám sát tạm thời xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ.

Ngày 12/03/2010, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị số 10/CT-BCT về việc tăng cường công tác tiết kiệm điện năm 2010.

Ngày 12/3/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 295/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đánh giá tiềm năng tài nguyên urani Việt Nam".

Ngày 12/3/2014, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 10/2014/TT-BCT quy định thực hiện cơ chế, chính sách xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển sản phẩm quốc gia

Ngày 12/3/2014, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 10/2014/TT-BCT quy định thực hiện cơ chế, chính sách xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển sản phẩm quốc gia.

Ngày 12/03/2015, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2256/QĐ-BCT quy định về giá bán điện.

Ngày 12/03/2015, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2219/QĐ-BCT về việc phê duyệt "Quy hoạch mạng lưới kinh doanh phân phối, bán buôn sản phẩm rượu trên phạm vi toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035".

Ngày 12/03/2015, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 2264/QĐ-BCT về việc chỉ định tổ chức giám định phân bón vô cơ.

Ngày 12/03/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Sự kiện quốc tế

Ngày 12/3/1918: Thành phố Mát-xcơ-va trở thành Thủ đô của nước Nga Xô viết.

Matxcơva. Ảnh: KUBAS JOURNEYS

Ngày 12/3/1958: Các chuyên gia thể thao quân đội của 12 nước xã hội chủ nghĩa đã họp tại Matxcơva và thông qua Điều lệ tổ chức Ủy ban thể thao quân đội các nước hữu nghị (gọi tắt là SKDA).

SKDA thường xuyên tổ chức các đại hội thể thao mùa đông, mùa hè và các cuộc thi vô địch của các môn thể thao Olympic và thể thao quân sự thực dụng. Vận động viên quân đội các nước thành viên đã giành nhiều giải thưởng, huân huy chương trong các kỳ Đại hội. Đây cũng là một hình thức nhằm tạo ra mối đoàn kết, hiểu biết, học hỏi lẫn nhau giữa quân đội các nước xã hội chủ nghĩa.

Ngày 12/3/1999, Ba Lan, Hungary và Cộng hòa Séc trở thành những cựu thành viên đầu tiên của khối Liên bang Xô Viết gia nhập NATO.

Sự kiện về Bác Hồ

Ngày 12/3/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh đổi tên Bộ Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và Dân quân thành Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam.

Ngày 12/3/1951, trên đường từ Trung Quốc về nước, qua tỉnh Hồ Bắc của bạn, Bác làm bài thơ chữ Hán “Quá Hồ Bắc”:

Ngã khứ điền gian đô bạch tuyết/Ngã lai điền mạch dĩ thanh thanh/Minh thiên cơ giới thế mộc giới/Ức triệu nông gia lạc thái bình” (Bản dịch của Phan Văn Các: Đồng ruộng khi đi đầy tuyết trắng/Nay về lúa mạch đã xanh xanh/Ngày mai cày máy thay cày gỗ/Ức triệu nhà nông hưởng thái bình).

Ngày 12/3/1965, tại cuộc họp của Bộ Chính trị bàn về âm mưu của Mỹ và đối sách của ta, Bác đã phát biểu nhiều ý kiến quan trọng (được ghi trong biên bản): Mỹ đã nói đến việc mở rộng chiến tranh từ tháng 2-1964 mà chúng ta nghiên cứu còn yếu. Phải có quyết tâm từ Bắc chí Nam, phải coi là trận sống còn (một là chết hai là thắng lợi). Phải tính đến hoàn cảnh thật gay gắt, địch sẽ dùng cả không quân và hải quân nên phải đề phòng sự dao động nghiêng ngả. Phải tăng cường tổ chức và tiềm lực. Phòng không nhân dân phải chú ý giải quyết đời sống của những gia đình khó khăn. “Các cháu bé quý hơn nhà máy”. Cách sống còn hòa bình, phải chuyển miền Bắc sang “nửa chiến tranh”. Về ngoại giao: Cần nghĩ trước việc vận động mở lại Hội nghị Giơnevơ để tranh thủ dư luận đồng thời nên tổ chức tuyên truyền chống chiến tranh ở nhiều nước, tổ chức quốc tế. Trong chiến tranh chống Mỹ, phải vừa kiên quyết vừa khéo léo. Lúc nào Mỹ muốn đi thì tạo điều kiện cho Mỹ rút.

Chỉ một năm sau, Mỹ đã mở rộng chiến tranh bằng không quân và hải quân ra miền Bắc, trực tiếp đưa bộ binh vào tác chiến ở miền Nam, ngày 12/3/1966, Bác họp Hội nghị Bộ Chính trị nghe báo cáo tình hình chiến sự, đồng ý kế hoạch tuyển quân và đề nghị không tuyển người đứng tuổi, con em những gia đình đã có nhiều con vào bộ đội, những người có trình độ cao còn cần cho các ngành kinh tế.

Việt Anh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ngay-nay-nam-xua-123-ban-hanh-quy-dinh-ve-chinh-sach-xuc-tien-thuong-mai-phat-trien-cong-nghiep-ho-tro-245760.html