Ngày làm việc thứ tư APEC SOM2 và các hội nghị liên quan

Ngày 12-5, các đại biểu từ 21 nền kinh tế thành viên APEC thảo luận các vấn đề nóng như quản lý rượu, công nghiệp ô tô, chiến lược giáo dục, đào tạo quản lý dự án... tại 10 phiên hội nghị, hội thảo, đối thoại và cuộc họp kỹ thuật trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp APEC (SOM2) và các cuộc họp liên quan.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn tham dự Hội nghị mạng lưới các trung tâm nghiên cứu APEC. Ảnh: Hữu Dương.

Chủ tịch các quan chức cao cấp (SOM) APEC 2017 Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao, tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị mạng lưới các trung tâm nghiên cứu APEC (ASCC). Hội nghị có sự tham gia của hơn 80 đại biểu đại diện cho các trung tâm nghiên cứu APEC, các trường đại học trong khu vực, các viện nghiên cứu của Việt Nam cùng nhiều tổ chức quốc tế. Với 7 phiên thảo luận diễn ra trong 2 ngày, 12 và 13-5, các đại biểu thảo luận các vấn đề liên quan mật thiết đến triển vọng hợp tác của Diễn đàn APEC như tự do hóa thương mại và đầu tư; liên kết kinh tế khu vực; tăng trưởng tự cường, bền vững và bao trùm; phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; dịch chuyển lao động… đồng thời đề xuất các biện pháp, sáng kiến góp phần vào việc tăng cường hợp tác khu vực.

Tại “Hội thảo về Giáo dục và đào tạo kỹ năng và an sinh xã hội”, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB-XH) Doãn Mậu Diệp phát biểu khai mạc và chia sẻ những tác động mang tính đột phá của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với giáo dục, dạy nghề và an sinh xã hội cũng như các yêu cầu mới đặt ra đối với người lao động về trình độ và kỹ năng. Trước tình hình mới, các chương trình an sinh xã hội của các nền kinh tế thành viên APEC cần phải có khả năng thích ứng với những thay đổi về nhân khẩu học, kinh tế, xã hội cũng như những tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt là thiên tai. Hội thảo là sáng kiến của Việt Nam trong khuôn khổ Nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực (HRDWG).

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Doãn Mậu Diệp tham dự Hội thảo về Giáo dục và đào tạo kỹ năng và an sinh xã hội. Ảnh: Hữu Dương.

Cũng trong khuôn khổ Nhóm HRDWG, “Hội thảo về Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược giáo dục APEC” bước vào ngày làm việc thứ hai. Được thông qua năm 2016, Chiến lược giáo dục APEC có mục tiêu xây dựng một cộng đồng giáo dục APEC gắn kết và chất lượng vào năm 2030 nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và phúc lợi xã hội bền vững và tạo việc làm cho người dân các nền kinh tế APEC.

Tiểu ban về tiêu chuẩn và hợp chuẩn (SCSC) tổ chức ba hoạt động trong ngày làm việc thứ tư của SOM2 và các hội nghị liên quan. Các hoạt động này bao gồm: Diễn đàn quản lý rượu, Cuộc họp về giới hạn sử dụng thuốc trừ sâu và Diễn đàn hợp tác an toàn thực phẩm. Tại hai cuộc họp đầu tiên, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau thảo luận các biện pháp để tăng cường hợp tác APEC trong lĩnh vực liên quan. Trong khi đó, Diễn đàn hợp tác an toàn thực phẩm tập trung tổng kết các kết quả đạt được sau ba ngày làm việc vừa qua.

Các đại biểu tại Hội nghị mạng lưới các trung tâm nghiên cứu APEC. Ảnh: Hữu Dương.

Đối tác chính sách về khoa học, công nghệ và sáng tạo (PPSTI) cũng có phiên họp toàn thể thứ hai. Một trong những đề mục thảo luận đáng chú ý của phiên họp là về hướng nội dung của Tuyên bố chính sách về tuyên truyền khoa học để trình lên các nhà lãnh đạo APEC. Cùng ngày, Ủy ban Thương mại và Đầu tư (CTI) tổ chức “Đối thoại chính sách thương mại về các cơ sở để tạo thuận lợi cho thương mại số”, tập trung thảo luận những thuận lợi, khó khăn và đánh giá tác động của khuôn khổ chính sách tới thương mại số trong APEC. Nhóm đối thoại công nghiệp ô tô (AD) tiếp tục các phiên họp toàn thể và các cuộc thảo luận chuyên ngành.

VIỆT CHUNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/ngay-lam-viec-thu-tu-apec-som2-va-cac-hoi-nghi-lien-quan-507192