Ngày hội của những người yêu sách

Lần đầu, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố trên cả nước. Nhiều hoạt động sôi nổi, tôn vinh sách, khuyến khích văn hóa đọc đã diễn ra ở khắp các quận, huyện tạo nên một không gian văn hóa độc đáo nơi thành phố mang tên Bác.

Giao lưu với nhà văn Phương Huyền tại Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất-năm 2022 ở thành phố Hồ Chí Minh.

Giao lưu với nhà văn Phương Huyền tại Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất-năm 2022 ở thành phố Hồ Chí Minh.

Buổi giới thiệu tập truyện ngắn “Yêu một chút cũng đâu có sao” (Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh phát hành) của nhà văn Phương Huyền diễn ra trong không gian ấm cúng tại điểm nhà Nam Bộ trên đường Nguyễn Huệ, nơi diễn ra các hoạt động chính của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau bốn năm, nhà văn Phương Huyền mới gặp lại độc giả bằng một tác phẩm mới của mình. Người đọc vẫn gặp một Phương Huyền với giọng văn nhẹ nhàng nhưng cũng đã chất chứa nhiều nỗi niềm.

Suốt buổi giao lưu, nhiều nhà văn, độc giả thân thiết của tác giả đã nghe tác giả Phương Huyền chia sẻ về tác phẩm mới nhất, về những “đứa con” tinh thần sắp tới của mình. Nhiều câu hỏi được đặt ra với nữ nhà văn về tác phẩm mới này cho thấy độc giả vẫn còn quan tâm và thích đọc sách.

Đó là một trong rất nhiều hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam diễn ra trong suốt sáu ngày qua. Những buổi giao lưu giới thiệu tác phẩm-tác giả, các chương trình giải trí liên quan đến sách, hay những chương trình nghệ thuật âm nhạc dân tộc mang đến một không gian văn hóa đặc sắc ngay trung tâm thành phố trong những ngày cuối tháng 4. Đặc biệt, sự tham gia của các nhà xuất bản, công ty sách đã giới thiệu đến độc giả hàng trăm nghìn tựa sách, qua đó thu hút đông đảo lượng độc giả đến tham quan và mua sách.

Bạn Nguyễn Tường An, ngụ quận 4 cho biết, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam diễn ra tại thành phố giúp cho những người yêu sách có dịp lựa chọn nhiều cuốn sách hay cho mình. “Những ngày hội như thế này đã mang lại một không gian văn hóa độc đáo cho thành phố, qua đó góp phần lan tỏa tình yêu sách, văn hóa đọc đến với mọi người”, bạn Tường An chia sẻ.

Không chỉ diễn ra tại đường Nguyễn Huệ, các quận, huyện, thành phố Thủ Đức cũng hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần đầu tiên với nhiều hoạt động phong phú không kém.

Anh Trần Mai Vỹ, Phó Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin quận 1 cho hay, quận đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong ngày 24/4 vừa qua. Quận đã triển lãm, trưng bày, giới thiệu các tựa sách hay, bổ ích với chủ đề phong phú giới thiệu đến bạn đọc.

“Ngoài ra, quận còn tổ chức hoạt động giới thiệu tác giả, tác phẩm, tổ chức trò chơi, tặng sách bạn đọc, giao lưu nói chuyện chuyên đề Yêu con thế nào là vừa đủ, đã thu hút rất đông độc giả, các em nhỏ đến tham dự”, anh Trần Mai Vỹ cho biết thêm.

Trong khi đó, nhiều nhà xuất bản, công ty sách đã “làm mới” mình với nhiều hoạt động hấp dẫn. Theo ông Nguyễn Anh Dũng, người sáng lập Sbooks, hưởng ứng ngày hội này, Sbooks phối hợp Hội Xuất bản Việt Nam-Văn phòng đại diện phía nam và Đường sách thành phố Hồ Chí Minh trưng bày Danh mục sách hỗ trợ dạy và học cho học sinh cấp tiểu học nhằm giới thiệu đến bạn đọc những tựa sách hay được chọn lọc để đưa vào kệ sách gia đình; tạo danh mục sách tham khảo giúp các bậc cha mẹ dễ dàng chọn mua cho con.

Đơn vị còn phối hợp trưng bày và giới thiệu Tủ sách “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại đường sách thành phố trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Dịp này, Sbooks đẩy mạnh hoạt động về sách, văn hóa đọc đến các tỉnh Tây Nguyên. “Qua những hoạt động của mình, chúng tôi muốn khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi, xây dựng thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức và cộng đồng; qua đó góp phần xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng”, ông Nguyễn Anh Dũng cho biết.

Là thành phố trẻ, trong lịch sử cũng như hiện tại và tương lai, người dân Sài Gòn-thành phố Hồ Chí Minh luôn khát khao với tri thức; các hoạt động phát triển văn hóa đọc nhộn nhịp, sôi nổi, đa dạng, phong phú sẽ là cơ hội để thành phố chia sẻ, quảng bá, lan tỏa các hoạt động văn hóa đọc hướng đến hình thành một xã hội học tập, tạo lập thói quen tự học, nhất là trong giới trẻ, những người chủ tương lai của thành phố. Qua đó, góp phần cùng cả nước trong nỗ lực giữ vững vai trò là đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội, trong kiến tạo một thành phố thông minh, hiện đại với cốt cách năng động, cởi mở, nghĩa tình, bao dung.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức, với những hoạt động phong phú, đa dạng và ý nghĩa nêu trên, thành phố mong rằng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ I/năm 2022 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ thật sự trở thành ngày hội tri thức dành tặng cho các tầng lớp nhân dân và du khách đến với thành phố.

Chuỗi các hoạt động nêu trên sẽ mang lại cho các tầng lớp bạn đọc nhiều niềm vui, hạnh phúc, giúp họ nâng cao năng lực sáng tạo, trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng sống để hoàn thiện bản thân. Sự tham gia trải nghiệm đông đảo, nhiệt thành của bạn đọc sẽ là yếu tố có tính quyết định tạo nên sự thành công và hình thành “bản sắc văn hóa” riêng biệt của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Bài, ảnh: Bảo Linh

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-chung1/ngay-hoi-cua-nhung-nguoi-yeu-sach-694548/