Ngày đi làm đầu tiên của năm mới 2024, Phủ Tây Hồ đông đặc người

Sáng 15/2 (mùng 6 Tết), buổi trưa ngày làm việc đầu năm mới 2024, nhiều người dân Thủ đô tranh thủ đi lễ Phủ Tây Hồ với mong muốn cầu sức khỏe, bình an và may mắn.

Ngày 15/2, (tức mùng 6 Tết) là ngày đi làm đầu tiên của năm mới 2024. Rất đông người dân và du khách thập phương đã đổ về Phủ Tây Hồ lễ bái với mong muốn một năm công việc kinh doanh, làm ăn của gia đình sẽ phát đạt, các thành viên trong nhà sẽ mạnh khỏe, bình an.

Phủ Tây Hồ là nơi thờ mẫu Liễu Hạnh. Theo truyền thuyết, phủ được xây dựng vào khoảng thế kỷ 17. Đây là địa chỉ tâm linh được nhiều người dân đến thắp hương, cầu khấn mỗi dịp đầu tháng Âm lịch và ngày rằm.

Ghi nhận của PV, từ trưa 15/2, hàng nghìn người dân đổ về Phủ Tây Hồ để chiêm bái. Tại đây, các đồ lễ để cúng được các tiểu thương bán lẻ và bán theo mâm. Các mâm lễ có giá tối thiểu từ 100.000 đồng gồm hoa quả, nén hương, bánh kẹo...

Khoảng sân trước Phủ Tây Hồ không còn một chỗ trống.

Chị Lê Thị Hoa (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, chị khá bất ngờ khi trong ngày làm việc đầu năm mới lại nhiều người đến Phủ Tây Hồ để cầu may mắn. "Tôi thấy lượng người đến đây đông hơn những năm trước rất nhiều", chị Hoa nhận xét.

Chị Nguyễn Thị Hạnh (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, bên trong phủ chính, lượng người đông đến mức người khấn xong rồi đi ra cũng khó khăn. "Phải mất khá nhiều thời gian thì tôi mới vào được phủ chính đặt lễ và khấn. Tôi cảm thấy rất may mắn vì là một trong những người được vào đây đặt lễ, rất nhiều người phải đặt lễ ở bên ngoài rồi khấn vọng vào", chị Hạnh nói.

Các khu vực như Phủ chính, điện Sơn trang, lầu Cô, lầu Cậu đều đông kín người dâng lễ. Đồ lễ, tiền lẻ... được người dân để đầy xung quanh ban thờ.

Nhiều người buộc phải đứng vái vọng từ bên ngoài.

Khu vực gửi xe chật kín.

Người dân thanh toán tiền gửi xe bằng hình thức quét mã QR.

Ông Nguyễn Đình Khuyến - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, trong những ngày Tết Nguyên đán 2024, an ninh được đảm bảo tuyệt đối tại Phủ Tây Hồ. Tuy nhiên, bên phía ngoài đường, còn một số điểm vẫn ùn tắc giao thông. Nhưng đến ngày hôm nay 15/2, tình trạng ùn tắc giao thông đã được giải quyết dứt điểm.

Cũng theo ông Khuyến, ngoài đảm bảo về an ninh cho người dân, du khách đến Phủ Tây Hồ để chiêm bái, lực lượng chức năng còn đảm bảo giá cả ổn định. "Chúng tôi nhất quyết xử lý nghiêm tình trạng tiểu thương nâng giá đồ lễ quá cao so với thị trường. Mỗi ngày Phủ Tây Hồ đón hơn 10 nghìn người dân, du khách đến chiêm bái. Đặc biệt, trong ngày hôm nay, dự kiến, Phủ Tây Hồ đón nhiều người dân, du khách hơn những ngày qua", ông Khuyến thông tin.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ngay-di-lam-dau-tien-cua-nam-moi-2024-phu-tay-ho-dong-dac-nguoi-ar853334.html