Ngày đầu năm ở Khu du lịch quốc gia Sa Pa

Bốn mùa trong năm, mùa nào Sa Pa cũng có nét đẹp riêng. Có lẽ, đẹp nhất chính là khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Thời điểm này, Sa Pa không còn ồn ào từ các công trường xây dựng, thay vào đó, đồng bào các dân tộc xúng xính trong những bộ trang phục rực rỡ háo hức xuống trung tâm thị xã. Tất nhiên, du khách trong nước và quốc tế cũng đã có mặt ở đây để hòa mình vào các hoạt động vui chơi, khám phá nét văn hóa tươi đẹp của mảnh đất Sa Pa trong ngày đầu tiên của năm Canh Tý.

Du khách nước ngoài tản bộ bên bờ hồ Sa Pa.

Sáng mồng 1 Tết, Quốc lộ 4D từ thành phố Lào Cai đi thị xã Sa Pa trở nên vắng vẻ hơn. Có lẽ, 7h sáng vẫn là thời điểm nhiều gia đình còn chìm trong giấc ngủ sau quãng thời gian đón giao thừa. Ngày đầu năm, thị xã Sa Pa như được khoác lên mình bộ cánh mới lộng lẫy hơn với băng rôn, cờ, hoa rợp trời. Hầu hết nhà hàng, quán ăn đều đóng cửa nghỉ Tết, chỉ còn lại một số quán ăn phục vụ khách du lịch trong buổi sáng đầu tiên của năm mới. Tuy nhiên, theo chia sẻ của nhiều du khách, mức giá dịch vụ tại các quán ăn, quán cà phê đều không tăng. Điều này tạo tâm lý thoải mái cho nhiều du khách khi trải nghiệm Tết tại Sa Pa.

Khu vực nhà thờ đá Sa Pa vắng vẻ trong buổi sáng đầu tiên của năm Canh Tý.

Nhiệt độ ngoài trời ở Sa Pa trong buổi sáng đầu tiên của năm mới là 17 độ C, thời tiết lý tưởng để người dân và du khách trải nghiệm các hoạt động du xuân, mừng năm mới. Tại một số điểm du lịch ở trung tâm thị xã, như nhà thờ đá, bờ hồ Sa Pa, sân Quần thu hút nhiều người dân và du khách tham quan, chụp ảnh. Còn lại một số điểm xa trung tâm thị xã, như bản Cát Cát, thác Tình yêu, thác Bạc, đèo Ô Quý Hồ lại ít khách du lịch hơn trong buổi sáng mồng 1 Tết. Chị Nguyễn Kim Phụng, du khách đến từ Long An vui vẻ chia sẻ: Tết Nguyên đán năm nay, gia đình tôi quyết định đi du lịch và lựa chọn Sa Pa là điểm dừng chân trong kỳ nghỉ. Đến Sa Pa dịp này, tôi cảm thấy rất hài lòng, vì không phải chen chúc, cũng không bị tắc đường, không có khói bụi ô nhiễm như nhiều ý kiến trên mạng xã hội. Sa Pa rất yên ả, bình dị nhưng cũng không kém phần náo nhiệt.

Du khách mua vé lên cáp treo Fansipan.

Hào hứng chinh phục đỉnh Fansipan hùng vĩ.

Không nằm ngoài dự đoán, quần thể cáp treo Fansipan vẫn là địa điểm thu hút nhiều khách du lịch nhất trong buổi sáng mồng 1 Tết tại Sa Pa. Dịp này, Khu du lịch cáp treo Fansipan sẽ có nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ hấp dẫn, phục vụ khách du lịch như "Sức xuân trên đỉnh Fansipan", tổ chức thi các vũ điệu khèn Mông giữa các tỉnh miền núi phía Bắc và các trò chơi, trò diễn dân gian dân tộc thiểu số; thi và trình diễn võ thuật "Hào khí Fansipan"; chương trình "Hương sắc Hoàng Liên" trưng bày và giới thiệu các loại hoa, cây cảnh đặc hữu của Sa Pa.

Công nhân vẫn miệt mài làm việc trong ngày mồng 1 Tết tại Khu du lịch cáp treo Fansipan.

Với mong muốn tạo không gian đẹp mắt, lộng lẫy phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh của du khách, ngay trong sáng nay, công nhân lao động của Công ty TNHH Dịch vụ du lịch cáp treo Fansipan Sa Pa vẫn làm việc bình thường, trồng thêm một số loại hoa và chăm sóc cây cảnh. Anh Park Si Hwan, du khách đến từ Hàn Quốc cho biết: Đỉnh Fansipan là một điểm đến hấp dẫn, với cảnh quan kỳ vĩ, tôi và gia đình thực sự bị thu hút khi tới đây. Chắc chắn, đây sẽ là chuyến đi để lại kỷ niệm đẹp đối với chúng tôi tại Sa Pa.

Khách du lịch đến Khu du lịch cáp treo Fansipan ngày càng đông.

Thống kê nhanh, trong ngày đầu tiên năm mới Canh Tý 2020, Khu du lịch cáp treo Sa Pa đã đón gần 700 khách du lịch. Theo bà Hoàng Thị Vượng, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Sa Pa: Để đảm bảo cho nhân dân và du khách đón xuân mới vui tươi, an toàn, chính quyền và ngành chức năng thị xã Sa Pa đã chỉ đạo các phường, xã trên địa bàn triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, lễ hội đầu xuân từ nay đến hết tháng Giêng. Đối với các cơ sở lưu trú, kinh doanh nhà hàng, quán ăn đều phải thực hiện cam kết không tăng giá, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “chặt chém” du khách. Dự kiến, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thị xã Sa Pa sẽ đón khoảng 100.000 lượt khách trong nước và quốc tế.

Thi Khanh

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/du-lich/ngay-dau-nam-o-khu-du-lich-quoc-gia-sa-pa-z9n20200125211644301.htm