Ngày 27-1, thông xe 2 cầu vượt bằng thép đầu tiên tại TPHCM

(TBKTSG Online) - Sau khoảng 6 tháng thi công, dự kiến hai cầu vượt bằng thép khu vực cửa ngõ TPHCM là cầu vượt bằng thép tại ngã tư Thủ Đức và vòng xoay Hàng Xanh sẽ được khánh thành thông xe vào ngày 27-1 tới.

Văn Nam

Cầu vượt bằng thép đầu tiên được xây tại nút giao thông Láng Hạ tại Hà NỘi - Ảnh: TL.

>> TPHCM Xây cầu vượt bằng thép tại 3 nút giao thông lớn

>> TPHCM: Công trình giảm kẹt xe bị "kẹt vốn"

Trên đây là nội dung tại thông báo của UBND thành phố gởi các sở ban ngành liên quan ngày 17-1 về kế hoạch tổ chức lễ khánh thành 2 cầu vượt bằng thép nói trên.

Theo đó, lễ khánh thành chỉ tổ chức tại khu vực chân cầu vượt bằng thép Thủ Đức vào lúc 9 giờ sáng ngày 27-1, còn cầu vượt bằng thép tại nút giao thông Hàng Xanh chỉ có nghi thức cắt băng khánh thành công trình, không tổ chức lễ.

Cầu vượt bằng thép ngã tư Thủ Đức có tổng chiều dài 570 mét, hướng lưu thông từ TPHCM đi Biên Hòa, Đồng Nai với 4 làn xe. Cầu được thiết kế bằng thép liên hợp và bản bê tông cốt thép với tổng mức đầu tư là 277 tỉ đồng từ vốn ngân sách của thành phố.

Trong khi đó, cầu vượt bắng thép ngã tư Hàng Xanh có tổng vốn đầu tư 183 tỉ đồng, dài 390 mét, rộng 16 mét với 4 làn xe giúp giảm kẹt xe khu vực Hàng Xanh.

Theo thông tin từ Sở Giao thông vận tải thành phố thì công trình cầu vượt bằng thép thứ ba của thành phố tại khu vực bùng binh Lăng Cha Cả sẽ được khởi công xây dựng vào ngày 11-2 tới, rơi vào mùng 2 Tết Nguyên đán năm nay.

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/home/dothi/hatang/90606/