Ngày 24 - 25/2 diễn ra chương trình 'Sắc mận Cao nguyên trắng' Bắc Hà năm 2024

Tại chương trình có các hoạt động trải nghiệm, văn hóa - văn nghệ, thể thao dân tộc Mông đặc sắc...

Vùng cao Tả Văn Chư mùa hoa mận tả van bung nở.

Ông Trần Ngọc Phương, Chủ tịch UBND xã Tả Van Chư (Bắc Hà) cho biết: điều kiện thời tiết thuận lợi nên hoa mận Tả Van nở sớm hơn 10 ngày so với dự kiến. Do đó địa phương đã thay đổi lịch tổ chức chương trình "Sắc mận Cao nguyên trắng” Bắc Hà năm 2024 vào 2 ngày 24 - 25/2, tại thôn Lả Gì Thàng.

Tại chương trình có các hoạt động trải nghiệm, văn hóa - văn nghệ, thể thao dân tộc Mông đặc sắc, như: tham quan, ngắm hoa, chụp ảnh tại các vườn mận trên địa bàn xã; tổ chức các trò chơi dân gian (đánh quay, đẩy gậy, kéo co,…); tham quan các gian hàng trưng bày nông - lâm sản, đặc sản, ẩm thực dân tộc Mông; tham quan khu không gian văn hóa Mông…

Vẻ đẹp của hoa mận tại Tả Văn Chư.

Tả Van Chư nằm cách trung tâm huyện Bắc Hà về hướng Tây Bắc khoảng 15 km, giao thông thuận lợi. Toàn xã có hơn 100 ha trồng cây mận Tả Van... diện tích cho thu hoạch khoảng 80 ha, hằng năm đem lại nguồn thu đáng kể cho đồng bào Mông nơi đây.

Đặc biệt, cuối năm 2023, sản phẩm quả mận Tả Van đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh, mở ra cơ hội mới phát triển bền vững vùng chuyên canh mận Tả Van gắn với du lịch.

Mùa hoa mận Tả Van hằng năm bắt đầu từ trung tuần tháng 2 và kết thúc vào đầu tháng 3 dương lịch.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/ngay-24-252-dien-ra-chuong-trinh-sac-man-cao-nguyen-trang-bac-ha-nam-2024-post380073.html