Ngày 23/11 là ngày gì? Các sự kiện diễn ra vào ngày 23/11

Các sự kiện nổi bật nhất diễn ra vào ngày 23/11, từ những sự kiện lịch sử chính trị đến những sự kiện văn hóa và xã hội.

Sự kiện trong nước diễn ra trong ngày 23/11

Ngày 23/11/1940: Ngày Nam kỳ khởi nghĩa. Cờ đỏ sao vàng và cờ đỏ búa liềm lần đầu được kéo lên trước nhà làm việc của chính quyền cách mạng.

Ngày 23/11/1922: Ngày sinh của Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Ngày 23/11/1930: Ngày sinh của Nghệ sĩ nhân dân Tào Mạt tên thật là Nguyễn Duy Thục.

Ngày 23/11/1945: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 64-SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt. Đây chính là tổ chức tiền thân của Thanh tra Chính phủ sau này và ngày 23/11 trở thành Ngày truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam.

Ngày 23/11/1946: Đại hội đại biểu Hội hồng thập tự Việt Nam lần thứ nhất họp tại Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Tây (nay là Hà Nội). Năm 1955, Hội Hồng thập tự Việt Nam đổi tên thành Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Ngày 23/11/1965: Tại vùng núi Mây Tàu (thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Sư đoàn Bộ binh 5 – Quân khu 7 được thành lập.

Ngày 23/11: Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam.

Sự kiện quốc tế diễn ra trong ngày 23/11

Ngày 23/11/1890: Quốc vương Willem III của Hà Lan bị chết, chưa có con trai để thừa kể, cho nên một đạo luật đặc biệt được thông qua, để con gái ông Bà hoàng Wilhelmina trở thành Nữ hoàng.

Ngày 23/11/1963: BBC phát sóng tập đầu tiên của Doctor Who, bộ phim truyền hình khoa học giả tưởng dài nhất trên thế giới cho đến nay.

Ngày 23/11/1978: Quy ước tần số vô tuyến điện Geneva 1975. Theo đó, chỉ số tần số sóng AM (sóng trung và sóng dài - đơn vị kHz) có tổng các chữ số bằng 9 hoặc là bội số của 9 (558-567-576-...-1404-1413-1422-1431-1440)

Ngày 23/11/1996: Angola gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WHO.

Ngày 23/11/2009: 58 người bị bắt cóc và sát hại tại Maguindanao, Philippines.

Ngày 23/11/2010: Xung đột Triều Tiên: Hàn Quốc và Triều Tiên xảy ra pháo chiến tại khu vực đảo Yeonpyeong trên Hoàng Hải.

Kiên Trung

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/ngay-23-11-la-ngay-gi-cac-su-kien-dien-ra-vao-ngay-23-11-187902.html