Ngành vận tải Sư đoàn 3: Xây dựng đơn vị chính quy, huấn luyện giỏi

Phong trào thi đua xây dựng đơn vị vận tải 'Chính quy, an toàn, huấn luyện giỏi' luôn được ngành vận tải Sư đoàn 3 (Quân khu 1) cụ thể hóa bằng những giải pháp thiết thực, đưa phong trào đi vào chiều sâu, tạo sự lan tỏa trong toàn Sư đoàn.

Tháng 11, chúng tôi đến thao trường huấn luyện của các đại đội vận tải thuộc các Trung đoàn 2, 12, 141 (Sư đoàn 3). Thao trường được xây dựng chính quy, hiện đại với đầy đủ mạng lưới đường dành cho xe ô tô vận tải, xe đạp thồ và phân đội gùi bộ. Tại đây bố trí nhiều chướng ngại vật tương tự với điều kiện cơ động trên thực địa, tạo bối cảnh sát với thực tế chiến đấu.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đội vận tải bộ, Trung đoàn 141 huấn luyện.

Trên thao trường, không khí huấn luyện của các đại đội vận tải diễn ra sôi nổi, khẩn trương. Tại Trung đoàn 141, các chiến sĩ đang thực hành nội dung phân đội xe thồ cơ động vượt chướng ngại vật, vượt ngầm. Công tác chuẩn bị gói buộc diễn ra nhanh gọn, bí mật. Với tinh thần quyết tâm của các chiến sĩ, nội dung thực hành được xử trí, giải quyết nhanh chóng.

Trên chặng đường đồi dốc dài gần 2 km, mỗi chiến sĩ mang vác 30 kg hàng hóa cùng hàng chục kg vũ khí, trang bị phòng hóa… Vừa mang vác nặng, họ vừa kết hợp xử trí nhanh chóng, khẩn trương các tình huống giả định.

Cũng như Trung đoàn 141, ở thao trường của Trung đoàn 2, những người lính đang nỗ lực huấn luyện nội dung gùi bộ. Trên chặng đường đồi dốc dài gần 2 km, mỗi chiến sĩ mang vác 30 kg hàng hóa cùng hàng chục kg vũ khí, trang bị phòng hóa…

Vừa mang vác nặng, họ vừa kết hợp xử trí nhanh chóng, khẩn trương các tình huống giả định. Vừa hoàn thành nội dung huấn luyện, chiến sĩ Ngô Bá Hậu, Tiểu đội vận tải bộ cho biết: “Gùi bộ là nội dung khó, yêu cầu mỗi quân nhân phải có sức khỏe và kỹ năng chiến thuật tốt. Để thực hành được các nội dung, chúng tôi rèn luyện nâng cao sức khỏe hằng ngày, như buổi sáng chạy dài vượt dốc 3 km, buổi chiều tập hành quân mang vác nặng và tập tạ, xà đơn…”.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đội vận tải bộ, Trung đoàn 2 huấn luyện.

Với việc bố trí thao trường sát thực tế, nội dung huấn luyện khó đã giúp các cán bộ, chiến sĩ vận tải Sư đoàn 3 rèn luyện tâm lý, bản lĩnh chiến đấu, kỹ năng sử dụng vũ khí trang bị. Đồng thời giúp cán bộ, chiến sĩ làm quen với thực tế, nhịp độ, mức độ quyết liệt khi có tình huống xảy ra, tránh bị động bất ngờ.

Nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo đảm vận tải phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cấp ủy, chi bộ, ban chỉ huy các đại đội vận tải ở Sư đoàn 3 đã đề ra nhiều biện pháp, cách làm hiệu quả.

Cụ thể như: Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ vận tải, nhất là đội ngũ lái xe nâng cao nhận thức về Luật Giao thông đường bộ cũng như các quy định, quy tắc khác khi thực hiện nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, hàng hóa. Mặt khác, đơn vị quan tâm xây dựng mối đoàn kết nội bộ, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; ý thức tự giác chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị.

Chiến sĩ vận tải rèn luyện trên thao trường.

Trước khi thực hiện kế hoạch vận chuyển, chỉ huy đại đội giao nhiệm vụ cho từng đồng chí lái xe và chỉ huy xe trên từng cung, chặng, tuyến đường cơ động. Tổ chức vận chuyển đúng đường, cự ly, tốc độ, đúng thời gian, địa điểm giao nhận. Quản lý, giao nhận hàng hóa, vật chất đúng nguyên tắc, an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và hàng hóa.

Bên cạnh đó, đơn vị chú trọng bảo đảm đầy đủ hệ thống chống sét, hệ thống phòng, chống cháy nổ tại các công trình, lán trại; quản lý chặt chẽ trang thiết bị và tổ chức bảo dưỡng hoặc sửa chữa thường xuyên, định kỳ. Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng phương tiện vận tải, vũ khí trang bị. Đặc biệt, duy trì có nền nếp “Ngày kỹ thuật” ở đơn vị và cơ động kiểm tra tình trạng kỹ thuật phương tiện vận tải sẵn sàng chiến đấu. Trước, trong và sau mỗi chuyến vận chuyển hàng hóa, các đơn vị đều kiểm tra phương tiện, kịp thời vệ sinh phương tiện sạch sẽ.

Theo Đại tá Trần Văn Ngân, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 3, thời gian tới, chỉ huy Sư đoàn yêu cầu các đơn vị vận tải thuộc các trung đoàn tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tăng cường huấn luyện, bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng, kinh nghiệm xử trí các tình huống cho đội ngũ lái xe, kíp xe đạp thồ; nâng cao trình độ, khả năng làm chủ trang thiết bị, phương tiện, khí tài có trong biên chế.

Chú trọng duy trì, thực hiện nghiêm các chế độ công tác, nhất là việc kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, sử dụng các loại trang thiết bị, phương tiện vận tải. Chấp hành đầy đủ các quy định về vận chuyển, bảo đảm an toàn giao thông. Các đơn vị phải thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng trong cán bộ, chiến sĩ, từ đó quan tâm giải quyết chu đáo, góp phần thực hiện tốt 3 tiêu chí xây dựng đơn vị vận tải “Chính quy, an toàn, huấn luyện giỏi”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài, ảnh: Trung Anh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/quoc-phong/415353/nganh-van-tai-su-doan-3-xay-dung-don-vi-chinh-quy-huan-luyen-gioi.html