Ngành tuyên giáo đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành tuyên giáo trong tỉnh đã và đang tích cực, chủ động tham mưu tăng cường tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân về tinh thần 'chống dịch như chống giặc', kiên trì thực hiện 'nhiệm vụ kép' vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành tuyên giáo trong tỉnh đã và đang tích cực, chủ động tham mưu tăng cường tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân về tinh thần “chống dịch như chống giặc”, kiên trì thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Qua hệ thống đài truyền thanh phường, nhân dân thôn Mễ Nội, phường Liêm Chính (TP Phủ Lý) nắm được thông tin tự giác tham gia lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trong đêm.

Qua hệ thống đài truyền thanh phường, nhân dân thôn Mễ Nội, phường Liêm Chính (TP Phủ Lý) nắm được thông tin tự giác tham gia lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trong đêm.

Đến thời điểm hiện tại, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiểm soát; các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) dần trở lại bình thường trong điều kiện mới. Nhân dân cảm thấy yên tâm, tin tưởng và sẵn sàng tâm lý sống chung với bệnh dịch.

Bác Trần Thị Thoa, Tổ 9, Phường Trần Hưng Đạo (TP Phủ Lý) chia sẻ: Thời gian qua, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở một số địa phương, nhất là trên địa bàn phường, ban đầu người dân chúng tôi không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, qua các phương tiện truyền thông của tỉnh, nhất là hệ thống truyền thanh của phường, thành phố phát liên tục trong các khung giờ người dân đã nắm rõ, kịp thời các thông tin liên quan đến bệnh dịch. Qua đó, chủ động thực hiện tốt việc khai báo y tế, lấy mẫu, tiêm vắc - xin và tin tưởng, yên tâm, không hoang mang trước dịch bệnh.

Cũng từ thông tin được truyền tải kịp thời qua hệ thống truyền thanh của phường, qua báo, trang thông tin điện tử của các đơn vị trong tỉnh người dân chúng tôi chủ động sắp xếp công việc, học tập của các thành viên trong gia đình. Hiện nay, mặc dù dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, song, theo tuyên truyền, hướng dẫn của các cấp, ngành, gia đình tôi vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế; chuẩn bị sẵn sàng phương án nếu không may dịch bệnh bùng phát.

Để góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và cơ quan tuyên giáo các cấp trong tỉnh luôn chủ động tham mưu với cấp ủy chỉ đạo hệ thống chính trị, nhất là cơ quan y tế chủ động coi trọng và đi trước về công tác tuyên truyền; kịp thời dự báo tình hình để có định hướng, chỉ đạo tuyên truyền hiệu quả trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, không để bị động, bất ngờ.

Thời gian qua, cơ quan tuyên giáo các cấp trong tỉnh luôn bám sát, nắm chắc sự chỉ đạo của cấp ủy, ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp, thường xuyên cập nhật diễn biến mới nhất, đầy đủ nhất về tình hình dịch bệnh, tham mưu, chỉ đạo, định hướng các hoạt động tuyên truyền bảo đảm kịp thời, hiệu quả. Cụ thể, những ngày qua, TP Phủ Lý là địa phương có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã bám sát, nắm chắc tinh thần chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp tích cực tham mưu, đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền phòng dịch.

Đồng chí Lại Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố cho biết: Cùng với bám sát chỉ đạo của Thành ủy, UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố, kịp thời nắm bắt tư tưởng, dư luận, nguyện vọng nhân dân, Ban Tuyên giáo Thành ủy tập trung chỉ đạo cơ quan tuyên giáo các đơn vị, địa phương thực hiện công tác tuyên truyền phải kiên trì, rộng khắp, đa dạng về hình thức, ngắn gọn về nội dung, khách quan trên tinh thần xây dựng, đúng trọng tâm, trọng điểm. Yêu cầu Đài Phát thanh thành phố, cơ quan tuyên giáo, tuyên huấn các địa phương, đơn vị xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, dung lượng, kịp thời cập nhật tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch của tỉnh, thành phố. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo các địa phương, đơn vị tích cực, chủ động phát hiện, khai thác, lan tỏa các tấm gương nơi tuyến đầu chống dịch của các cán bộ, chiến sỹ công an, quân đội, đội ngũ y bác sỹ, những nghĩa cử cao đẹp, những hành động từ thiện nhân đạo của cán bộ và nhân dân…

Ban Tuyên giáo Thị ủy Duy Tiên cũng là một trong những đơn vị tích cực chỉ đạo tuyên truyền, phòng chống bệnh dịch. Đài Truyền thanh, Trang Thông tin điện tử thị xã và hệ thống truyền thanh cơ sở tăng tần suất, thời lượng tuyên truyền phòng, chống dịch. Trong 9 tháng đầu năm, Đài Truyền thanh thị xã đã sản xuất được 355 chương trình phát thanh với tổng số 4.000 tin, bài, trong đó có 2.300 (chiếm 57,5%) tin, bài tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19. Nội dung tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm của người dân trong việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Yêu cầu người dân tuân thủ nghiêm khuyến cáo “5K” và thông điệp “5T”, thông điệp “Xét nghiệm là then chốt, vắc-xin là căn cơ để thích ứng an toàn có kiểm soát”...

Trước tình hình bệnh dịch và yêu cầu phòng chống dịch bệnh, phát triển KT-XH ở mỗi địa phương, mỗi thời điểm khác nhau nên nội dung và hình thức tuyên truyền cũng được cơ quan tuyên giáo các cấp thực hiện linh hoạt để bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế. Như ở Kim Bảng, khi mới phát hiện các ca nhiễm đầu tiên, công tác tuyên truyền tập trung vào việc thực hiện quyết liệt các bước truy vết, các biện pháp cách ly, khoanh vùng. Khi ổn định các khu điều trị và khu cách ly, công tác tuyên truyền tập trung bảo đảm ổn định tâm lý cho các tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân để sẵn sàng bước vào giai đoạn “chống dịch để sản xuất, sản xuất để chống dịch”, nhằm thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, vừa khôi phục, phát triển kinh tế, giảm thiểu sự gián đoạn, đứt gãy chuỗi cung ứng, ảnh hưởng chung đến tăng trưởng kinh tế và môi trường đầu tư kinh doanh của huyện và tỉnh.

Bên cạnh đó, ngành tuyên giáo trong tỉnh cũng đã phát huy công tác tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động tại các điểm tập trung đông người như cổng chợ, các chốt kiểm soát dịch; phát huy vai trò của tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, đặc biệt là đội ngũ đoàn viên công đoàn, đoàn thanh niên tại các khu, cụm công nghiệp phối hợp với các doanh nghiệp tuyên truyền nhằm ổn định tâm lý cho công nhân và người lao động vừa thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, vừa yên tâm tiếp tục làm việc, khôi phục sản xuất; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Sự tham mưu, chỉ đạo, phối hợp thực hiện của các cơ quan tuyên giáo các cấp đã kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội; lan tỏa mạnh mẽ thông tin tích cực, chính thống trên internet, mạng xã hội, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các thông tin sai sự thật gây hoang mang, lo lắng trong các tầng lớp nhân dân, phá hoại công tác phòng, chống dịch bệnh của địa phương; tích cực chia sẻ, lan tỏa gương người tốt, việc tốt, tấm lòng nhân ái, hình ảnh xúc động thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, nghĩa tình của các cấp, ngành và nhân dân, qua đó chung tay, góp sức phòng chống dịch bệnh và phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Hằng

Nguồn Hà Nam: https://www.baohanam.com.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-benh-corona/nganh-tuyen-giao-day-manh-tuyen-truyen-phong-chong-dich-covid-19-56138.html