Ngành Nông nghiệp thuộc tốp đầu về mức tăng trưởng của tỉnh

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT, 6 tháng đầu năm 2023, tổng sản phẩm nông - lâm - thủy sản trên địa bàn Đồng Nai (GRDP) đạt 20,8 ngàn tỷ đồng, tăng 3,62% so với cùng kỳ; tỉ trọng chiếm 9,54% tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn tỉnh. Nông nghiệp là lĩnh vực đạt mức tăng trưởng cao thứ 2 của tỉnh sau ngành dịch vụ.

Đồng Nai xây dựng những vùng quê đáng sống gắn với mô hình du lịch vườn, du lịch nông nghiệp. Trong ảnh: Du khách tham quan vườn cây ăn trái tại xã Bình Lộc (TP.Long Khánh). Ảnh: B.Nguyên

Tuy là tỉnh công nghiệp nhưng Đồng Nai vẫn giữ vững thành tích địa phương thuộc tốp đầu cả nước trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

* Giữ mức tăng trưởng cao

Dự báo tình hình năm 2023 vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, Sở NN-PTNT đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban ngành Nông nghiệp và xây dựng NTM ngay sau dịp Tết Nguyên đán 2023 để triển khai kế hoạch năm và các nhiệm vụ trọng tâm. Sở NN-PTNT cũng đồng thời ban hành Chương trình hành động và các kế hoạch trên từng lĩnh vực của ngành để triển khai thực hiện. Nhờ sự chủ động trên, tiến độ triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Nông nghiệp được đảm bảo theo lộ trình kế hoạch đề ra.

Trong đó, các lĩnh vực sản xuất thế mạnh của tỉnh đều đạt những thành tựu nổi bật. Đồng Nai vẫn thuộc tốp đầu cả nước về tổng đàn heo, đàn gia cầm. Tính đến hết tháng 6-2023, tổng đàn heo của tỉnh đạt khoảng 2,35 triệu con, giảm 0,27%. Tuy tổng đàn giảm nhưng năng suất tăng nên dự ước tổng sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt gần 270 ngàn tấn, tăng 4,15% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong lĩnh vực trồng trọt, nhiều cây trồng chủ lực của tỉnh đều đạt mức tăng trưởng cao. Cụ thể, tổng sản lượng chuối đạt hơn 90,4 ngàn tấn, tăng hơn 16,6%; bưởi gần 29,3 ngàn tấn, tăng 17,5%; sầu riêng gần 13 ngàn tấn, tăng hơn 15,3%...

Tổng đàn gà của tỉnh đạt khoảng 25 triệu con, tăng 3,38% so với cùng kỳ. Tổng đàn bò của tỉnh đạt 111 ngàn con, tăng gần 23,3%... Lĩnh vực chăn nuôi đạt mức tăng trưởng cao như trên còn do công tác phòng, chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm động vật ra - vào tỉnh được kiểm soát chặt chẽ; thực hiện tốt công tác tiêm phòng trên đàn gia súc, gia cầm.

Từ đầu năm đến nay, tình hình nuôi thủy sản cũng đạt mức tăng trưởng tốt với tổng sản lượng thủy sản đạt hơn 35,3 ngàn tấn, tăng gần 4,4% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng thủy sản nuôi đạt 31,35 ngàn tấn, tăng 5,1%. Các mô hình ứng dụng công nghệ cao nuôi tôm thẻ, tôm càng xanh... mang lại lợi nhuận cao.

Ông Hoàng Văn Bính, Tổ trưởng Tổ hợp tác Tôm càng xanh Trà Cổ (H.Tân Phú) - vùng chuyên canh nuôi tôm càng xanh lớn nhất tỉnh cho biết, vụ thu hoạch trước, người nuôi tôm đạt lợi nhuận tốt nhờ trúng giá nên tăng lượng thả con giống cho vụ nuôi mới. Với lợi nhuận bình quân đạt từ 200-250 triệu đồng/ha/vụ, nuôi tôm càng xanh là mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, ngày càng thu hút nông dân đầu tư. Theo đó, tính đến cuối năm 2022, toàn tỉnh đã phát triển được 170ha diện tích nuôi tôm càng xanh; dự kiến tăng lên 180ha trong năm 2023, vượt xa kế hoạch phát triển sản xuất tôm càng xanh của tỉnh với mục tiêu đạt 100ha vào năm 2025 và lên 200ha vào năm 2030.

* Thành tựu ấn tượng trong xây dựng NTM

Tuy là tỉnh công nghiệp nhưng ngành Nông nghiệp Đồng Nai tiếp tục đạt nhiều thành tựu ấn tượng.

Một trong những thành tựu nổi bật nhất của Đồng Nai là trong xây dựng NTM. Đầu năm 2023, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã trình UBND tỉnh ban hành các Bộ tiêu chí về xã NTM, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu tỉnh Đồng Nai đến năm 2025. Tuy các bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025 đặt mục tiêu cao hơn hẳn giai đoạn trước nhưng các địa phương vẫn nỗ lực hoàn thành mục tiêu đề ra. Đến nay, các địa phương đang tập trung chỉ đạo 9 xã phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao, 7 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong năm 2023. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có thêm 7 khu dân cư kiểu mẫu được công nhận, lũy kế đến nay toàn tỉnh có 29 khu dân cư kiểu mẫu được địa phương công nhận.

Tuyến đường nông thôn mới sáng - xanh - sạch - đẹp tại xã Xuân Trường (H.Xuân Lộc)

Đặc biệt, trong năm 2023, toàn tỉnh có 2 huyện Xuân Lộc và Định Quán đang nỗ lực về đích huyện NTM nâng cao. Đến nay, H.Xuân Lộc cơ bản đạt 38/38 chỉ tiêu huyện NTM nâng cao. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đang tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với việc đề nghị công nhận H.Xuân Lộc đạt chuẩn huyện NTM nâng cao năm 2023. H.Định Quán hiện đã đạt 30 chỉ tiêu huyện NTM nâng cao, còn 8 chỉ tiêu đang nỗ lực hoàn thành vào cuối năm 2023.

Đồng Nai cũng là địa phương tích cực thực hiện đề án Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đặt mục tiêu sẽ trồng 20 triệu cây xanh gắn với xây dựng NTM. Kết quả, trong 2 năm 2021-2022, toàn tỉnh trồng được trên 6,7 triệu cây xanh các loại, đạt 34% chỉ tiêu kế hoạch 5 năm; qua đó góp phần ổn định tỷ lệ che phủ rừng và vượt chỉ tiêu theo nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

Bình Nguyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202307/nganh-nong-nghiep-thuoc-top-dau-ve-muc-tang-truong-cua-tinh-3171659/