Ngành Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai nỗ lực thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm

Với nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu trong năm 2022, ngành Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai quyết liệt triển khai các nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm, tiếp tục khẳng định, nâng cao vị thế của ngành trong công tác tham mưu tổng hợp chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng để hoàn thành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025), kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Một số chỉ tiêu quan trọng về kinh tế-xã hội đã được đề ra, như: tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) 8,65%; GRDP bình quân đạt 60,44 triệu đồng/người; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 5.827 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 40.000 tỷ đồng; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số 3%...

Nhà máy chế biến chanh dây của Công ty TNHH Quicornac (Khu Công nghiệp Trà Đa, TP. Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Nhà máy chế biến chanh dây của Công ty TNHH Quicornac (Khu Công nghiệp Trà Đa, TP. Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Ông Nguyễn Hữu Quế-Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT)-cho biết: Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra, trong năm 2022, Sở KH-ĐT phối hợp với các sở, ngành và các địa phương thực hiện nghiêm Kế hoạch số 2078/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo. Cùng với đó, Sở cũng tích cực triển khai những nhiệm vụ đặc thù. “Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp thì đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ cấp thiết, vừa góp phần kích thích tổng cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa tạo thêm việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động. Ngay trong quý I-2022, Sở sẽ hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án để đủ điều kiện được giao vốn. Đồng thời, đôn đốc các chủ đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện dự án, thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ giải ngân; xử lý hoặc báo cáo ngay cấp có thẩm quyền tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong giải ngân đầu tư công. Đặc biệt chú trọng việc thúc đẩy giải ngân phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình”-ông Quế khẳng định.

Theo kế hoạch, năm 2022, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh là 40.000 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn trung ương khoảng 1.500 tỷ đồng, ngân sách địa phương 3.800 tỷ đồng, vốn trong dân khoảng 15.000 tỷ đồng. Riêng vốn của doanh nghiệp thực hiện các dự án khoảng 18.800 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 47%, đóng vai trò quyết định mức tăng trưởng GRDP trong năm. Vì vậy, công tác thu hút, kêu gọi đầu tư có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. Theo Giám đốc Sở KH-ĐT, đơn vị sẽ tích cực phối hợp với các ngành có liên quan tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đem lại môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp triển khai thực hiện các dự án.

Theo thông tin từ Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở KH-ĐT), năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu phát triển mới 950 doanh nghiệp và 31 hợp tác xã. Ông Phùng Văn Phước-Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh-cho hay: Sở sẽ đẩy mạnh hướng dẫn và thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện cho các địa phương phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã. Cùng với đó, khuyến khích các cá nhân, hộ gia đình đăng ký hoặc chuyển đổi đăng ký thành lập mới doanh nghiệp. Đặc biệt, Sở sẽ phối hợp với các hiệp hội ngành nghề, Đoàn Thanh niên xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, sáng tạo.

Công trình điện gió tại xã Bàu Cạn (huyện Chư Prông). Ảnh: Hà Duy

Công trình điện gió tại xã Bàu Cạn (huyện Chư Prông). Ảnh: Hà Duy

Mới đây, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT vừa ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-BKHĐT triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8-1-2022 của Chính phủ. Theo đó, với phương châm hành động “Phục hồi hiệu quả, phát triển bền vững”, ngành KH-ĐT tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc quy định các điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch Covid-19. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cùng với đó, ngành sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng chính sách về giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng và phục hồi.

HÀ DUY

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/8209/202201/nganh-ke-hoach-va-dau-tu-gia-lai-no-luc-thuc-hien-nhiem-vu-ngay-tu-dau-nam-5764672/