Ngành công thương, nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng trong những tháng đầu năm

Ngày 1/8, ông Nguyễn Phước Thiện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Hữu Dũng - Giám đốc Sở Công Thương và ông Nguyễn Văn Vũ Minh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đồng chủ trì hội nghị (trực tuyến và trực tiếp) sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của ngành công thương và ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Tình hình sản xuất nông - lâm - thủy sản 6 tháng đầu năm 2023 tiếp tục phát triển ổn định, nông sản được tiêu thụ thuận lợi, giá trị (giá so sánh năm 2010) ước đạt 21.995 tỷ đồng, tăng 5,25% so với cùng kỳ năm 2022 (tương ứng tăng 1.094 tỷ đồng). Đây là mức tăng cao nhất của chu kỳ 6 tháng đầu năm trong 5 năm gần đây. Tỉnh tiếp tục tập trung phát triển và xây dựng các chuỗi ngành hàng chủ lực, có tiềm năng, thế mạnh (lúa, cá tra, hoa kiểng, xoài, sen) và triển khai Đề án chuyển đổi số ngành nông nghiệp, mở rộng diện tích ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc và mã số vùng trồng; cơ cấu cây trồng, vật nuôi dần chuyển sang các loại cho giá trị cao; các mô hình khuyến nông đang phát huy hiệu quả...

Hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm tuy còn phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng đã có sự chuyển biến theo hướng tích cực, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 36.243 tỷ đồng, tăng 5,02% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 99,39% theo kịch bản 6 tháng và đạt 50,05% kế hoạch năm. Sức tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng đang có xu hướng tăng trở lại, giá cả ổn định, đáp ứng đa dạng nhu cầu mua sắm của người dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đạt 63.309 tỷ đồng, tăng 14,07% so với cùng kỳ năm 2022; đạt 101,44% theo kịch bản 6 tháng và đạt 50,01% kế hoạch năm (126.590 tỷ đồng). Kim ngạch xuất khẩu hàng 6 tháng đầu năm (không tính hàng hóa tạm nhập tái xuất) ước đạt 582 triệu USD, bằng 79,28% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 85,46% theo kịch bản 6 tháng và đạt 37,91% kế hoạch năm (1.535 triệu USD)...

Các đại biểu tập trung nhận định tình hình, nhận diện các khó khăn về lĩnh vực nông nghiệp, công thương trong thời gian tới và đề xuất các giải pháp thích ứng với tình hình, nhất là đối với ngành hàng lúa gạo, cá tra; hỗ trợ các doanh nghiệp duy trì, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu trong điều kiện cạnh tranh mạnh, thị trường thế giới có nhiều biến động...

Ông Nguyễn Phước Thiện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu 2 ngành tập trung giải quyết các khó khăn của từng lĩnh vực, của doanh nghiệp, nhất là giá cá tra đang thấp, giá lúa tăng nông dân đang có lãi khá nhưng doanh nghiệp chế biến gạo xuất khẩu đang gặp một số khó khăn về thu mua nguyên liệu; phát huy các giải pháp giảm giá thành, chuyển đổi số, tăng cường công tác phòng, chống thiên tai bảo vệ sản xuất, giảm thiểu thiệt hại... Trong đó, việc liên kết sản xuất và tiêu thụ cần xây dựng mối quan hệ mang tính bền vững hơn. Ngành chức năng tham mưu tổ chức cuộc họp để nắm tình hình, tìm cách góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp liên quan đến ngành hàng cá tra, lúa gạo.

TN

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/kinh-te/nganh-cong-thuong-nong-nghiep-tiep-tuc-tang-truong-trong-nhung-thang-dau-nam-115841.aspx