Ngành công nghệ thống trị các kỷ lục tăng trưởng vốn hóa

Các kỷ lục tăng trưởng vốn hóa thị trường trong một ngày lớn nhất đều nằm trong tay các công ty công nghệ hàng đầu, với kỷ lục mới nhất được xác lập bởi nhà sản xuất chip Nvidia…

Cổ phiếu Nvidia đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại vào phiên giao dịch 22/2, nâng tổng vốn hóa thị trường của nhà sản xuất chip AI thêm 277 tỷ USD lên gần 2 nghìn tỷ USD. Mức tăng ấn tượng này đã làm lu mờ con số kỷ lục trước đó 197 tỷ USD mà Meta, công ty mẹ của Facebook, kiếm được vào đầu tháng này.

Theo một thống kê của Bloomberg, 10 mức tăng trưởng trong một ngày lớn nhất được ghi nhận trên Phố Wall đều đến từ các công ty công nghệ.

Trong đó, Apple có tới 4 lần lập kỷ lục trong giai đoạn 2002 đến 2023, ấn tượng nhất là vào phiên 10/11/2022 với mức tăng 190,9 tỷ USD. Tiếp theo là Microsoft và Nvidia ngang bằng nhau với 2 lần tạo nên kỷ lục. Cụ thể, Microsoft chứng kiến sự bổ sung trị giá 150,4 tỷ USD cho tống vốn hóa của mình vào phiên 13/3/2020 và Nvidia trong phiên giao dịch vừa qua đã phá vỡ mọi kỷ lục trước đó của các đồng nghiệp cùng ngành.

Lý do chính mang đến động lực phi mã cho cổ phiếu Nvidia trong ngày qua là báo cáo kết quả bùng nổ của nhà sản xuất đã thúc đẩy tâm lý cho Phố Wall, khuyến khích các nhà đầu tư đặt cược vào tiềm năng của công nghệ trí tuệ nhân tạo. Hướng dẫn tài chính của công ty cũng đánh bại các ước tính của giới chuyên gia, với nhiều nguồn thu nhập đáng kỳ vọng đến từ những khách hàng lớn nhất như Microsoft Corp hay Meta Platform.

Theo nhận định của Bloomberg, một loạt kết quả lạc quan vượt xa ước tính này có nghĩa là cổ phiếu Nvidia đang ngày càng rẻ hơn nếu xét trên cơ sở giá trên thu nhập.

“Nvidia như thể đang in tiền vào thời điểm này. Và triển vọng tiếp tục tăng trưởng từ nay đến tương lai vẫn có vẻ rất vững chắc”, Stacy Rasgon, một nhà phân tích tại Sanford C. Bernstein đánh giá.

Chia sẻ với Reuters, nhà phân tích Joseph Moore của Morgan Stanley cho biết Nvidia đã vượt qua cả những kỳ vọng cao. “Chúng tôi chưa bao giờ thấy hướng dẫn doanh thu hàng quý tăng hơn 2 tỷ USD cho đến khi Nvidia thực hiện được điều đó vài quý trước. Sức mạnh của nhu cầu về AI là rất đáng chú ý”.

Nvidia đã báo cáo doanh thu quý 4/2023 là 22,10 tỷ USD, tăng từ mức 6,05 tỷ USD và đánh bại ước tính 20,62 tỷ USD. Theo dữ liệu của LSEG, thu nhập quý 4 là 5,16 USD một cổ phiếu, cao hơn so với dự đoán 4,64 USD một cổ phiếu.

Công ty cũng dự báo tăng trưởng doanh thu quý 1/2024 là 233%, vượt xa kỳ vọng tăng trưởng 208% của Phố Wall. Nvidia cũng dự báo doanh thu trong quý hiện tại là 24 tỷ USD, cộng hoặc trừ 2% và ước tính tỷ suất lợi nhuận gộp được điều chỉnh trong quý 1/2024 là 77%, cộng hoặc trừ 0,50 điểm phần trăm.

Mỹ Hân

Nguồn Thương Gia: https://thuonggiaonline.vn/nganh-cong-nghe-thong-tri-cac-ky-luc-tang-truong-von-hoa-post549222.html