Ngang nhiên mở khu du lịch sinh thái trên đất rừng ở Đà Nẵng

Nhiều cá nhân, tổ chức lợi dụng được giao khoán đất rừng ở Hải Vân đã mở khu du lịch sinh thái trái phép để đón, phục vụ du khách.

Nhiều người nhận đất rừng rồi tự ý mở khu du lịch sinh thái hoặc viết tay sang nhượng cho người khác thực hiện là thực trạng tồn tại nhiều năm qua tại khu vực rừng Hải Vân, thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Biến chuồng trại thành chòi, sạp đón khách

Từ đầu năm 2024 đến nay, chính quyền phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu liên tục kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp tự ý mở khu, điểm du lịch sinh thái trái phép trên đất rừng đặc dụng.

Cụ thể, ngày 17/4, UBND phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức cưỡng chế, phá dỡ các công trình, hạng mục trái phép trên đất rừng giao khoán tại Khu sinh thái Thủy Vân Sơn (đường Suối Lương, tổ 1, phường Hòa Hiệp Bắc) do ông Nguyễn Như Tiến làm chủ.

Lực lượng chức năng phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng kiểm tra, tháo dỡ công trình tại Khu du lịch sinh thái trái phép Thủy Vân Sơn.

Theo hồ sơ, hộ ông Tiến được Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Hải Vân giao khoán đất rừng khu vực Hóc Trụ, Suối Cái thuộc tiểu khu 11 với diện tích giao khoán 5.500m2, mục đích sử dụng để trồng rừng, lập vườn rừng, chăn nuôi.

Tuy nhiên, qua kiểm tra đo đạc theo ranh giới ông Tiến đã rào thì diện tích hiện tại ông Tiến đang sử dụng 1,37ha tăng 0,82ha so với diện tích được giao khoán.

Vị trí ông Tiến thực hiện là cải tạo khu vực chuồng trại chăn nuôi thành chòi, sạp phục vụ du khách cũng nằm ngoài vị trí giao khoán. Toàn bộ khu vực ông Tiến đang canh tác, kể cả phần diện tích giao khoán và diện tích phát sinh đều nằm trong quy hoạch Dự án khu đô thị du lịch và giải trí tổng hợp Làng Vân (theo Quyết định số 5462/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của UBND TP Đà Nẵng).

Qua làm việc, hồ sơ Dự án Khu du lịch sinh thái rừng thông Thủy Vân Sơn (do ông Tiến lập và cung cấp) chưa được cấp có thẩm quyền có ý kiến và chưa phê duyệt, cấp phép theo quy định.

Tổ công tác của phường lập biên bản, yêu cầu ông Tiến tự tháo dỡ công trình trái phép. Dù vậy, ông Tiến không chấp hành mà tiếp tục vi phạm, lắp đặt, xây dựng thêm một số hạng mục trái phép để làm du lịch.

Theo UBND phường Hòa Hiệp Bắc, lực lượng chức năng tổ chức tháo dỡ nhiều hạng mục như trại tạm (xây tường gạch, khung sắt, diện tích khoảng 20 m2), cổng gỗ, sạp gỗ, nhà vệ sinh, tiểu cảnh… Đây là những hạng mục được chủ đất xây dựng không phép trên diện tích đất rừng nhằm mục đích kinh doanh du lịch sinh thái.

Lực lượng chức năng phường Hòa Hiệp Bắc ra quân cưỡng chế tháo dỡ khu du lịch sinh thái trái phép trên rừng Hải Vân.

Nuôi cừu mở khu du lịch trái phép cả nghìn m2

Cũng tại rừng Hải Vân (tiểu khu 4A, phường Hòa Hiệp Bắc, thuộc tuyến đường đèo Hải Vân), đầu tháng 3/2024 chính quyền địa Hòa Hiệp Bắc phải xử lý, yêu cầu Khu du lịch sinh thái Đồi Cừu rộng cả nghìn m2 dừng hoạt động vì không có giấy phép theo quy định.

Theo ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc, đây là khu du lịch hoạt động trái phép. Từ khi khu du lịch này manh nha hình thành và mở cửa đón khách, chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý nhưng chủ cơ sở vẫn dùng nhiều cách thức, chiêu trò để hoạt động.

Được biết, toàn bộ khu đất rừng này khoảng 3h được Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Hải Vân giao khoán cho hộ bà Võ Thị Dũng để trồng rừng, phát triển kinh tế vườn rừng.

Tuy nhiên, năm 2020, bà Dũng làm giấy ủy quyền hợp cho ông Đào Đức Uy và ông Uy là người đầu tư trang trại nuôi cừu, xây dựng hệ thống lều trại, tiểu cảnh làm Khu du lịch sinh thái Đồi Cừu.

Chủ đất rừng là bà Võ Thị Dũng nhưng bà này đã tự ý ký hợp đồng với ông Đào Đức Uy để ông Uy đầu tư cơ sở vật chất hình thành khu du lịch. Hợp đồng này thỏa thuận dân sự giữa cá nhân bà Dũng với ông Uy, hoàn toàn không có giá trị pháp lý.

Sai phạm ở đây là rõ ràng, gồm sai phạm về sử dụng đất sai mục đích của bà Dũng, sai phạm về ký kết hợp đồng chuyển nhượng đất rừng và sai phạm khi mở khu du lịch, đưa vào hoạt động nhưng chưa được cơ quan chức năng cấp phép”, ông Nguyễn Minh Hoàng nói.

Khu du lịch sinh thái hoạt động trái phép, bị cưỡng chế tháo dỡ nhiều lần trong năm 2023 và buộc phải dừng hoạt động từ tháng 3/2024.

UBND phường Hòa Hiệp Bắc mời chủ đầu tư khu du lịch lên làm việc, ra thông báo yêu cầu phải dừng hoạt động kinh doanh, tham quan chụp hình tại khu vực này và buộc phải tháo dỡ các hạng mục xây dựng trái phép trên đất rừng.

Cũng khu vực rừng trên tuyến đường đèo Hải Vân, thời gian qua còn có một vài điểm du lịch sinh thái khác tổ chức đón khách khi chưa đủ điều kiện, buộc chính quyền địa phương phải ra thông báo yêu cầu dừng hoạt động.

Suốt chiều dài khoảng 2km của suối Lương, đoạn từ cửa Nam hầm Hải Vân đế hạ lưu (cầu Suối Lương), những năm qua tồn tại cả chục khu, điểm du lịch sinh thái trái phép.

Để phục vụ du khách, nhiều hộ gia đình tự ý kè đá, phun bê tông đắp đập chặn dòng suối làm hồ tắm, tác động lớn đến dòng chảy tự nhiên, gây sạt lở khi có mưa lũ và dù chính quyền địa phương nhiều lần cưỡng chế, tháo dỡ nhưng đâu lại vào đấy.

Mới nhất, ngày 31/3/2023, lực lượng phối hợp gồm Đội Quy tắc đô thị, Công an phường và ngành chức năng phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, tổng lực ra quân cưỡng chế, tháo dỡ hệ thống đập chặn dòng và các công trình xây dựng trái phép để làm du lịch sinh thái tại khu vực suối Lương.

Suốt chiều dài khoảng 2km của suối Lương, cả chục khu du lịch trái phép hoạt động nhiều năm qua nhưng chưa được xử lý triệt để.

Chỉ đạo tại hiện trường, ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc cho biết, tinh thần là làm cương quyết, chủ đầu tư, hộ gia đình phải tự tháo dỡ và chính quyền giao thời hạn trong vòng 7 ngày phải tháo dỡ, trả lại nguyên trạng của suối. Nếu các hộ không chấp hành sẽ bị xử lý theo quy định.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/ngang-nhien-mo-khu-du-lich-sinh-thai-tren-dat-rung-o-da-nang-ar867532.html