Ngang nhiên lấy hình ảnh GS Nguyễn Lân Việt, PGS Nguyễn Lân Hiếu để lừa bán TPCN

Giáo sư Nguyễn Lân Việt bức xúc cho rằng, việc lợi dụng lòng tin của người bệnh, 'ăn cắp' hình ảnh của bản thân ông để quảng cáo cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe là rất nguy hiểm cho bệnh nhân.

Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều video có hình ảnh nhân vật là giáo sư, bác sĩ nổi tiếng tư vấn bệnh, quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thường được gọi tắt là TPCN). Không ít người dân sẽ tin theo mà không đến cơ sở y tế để được khám, chữa bệnh kịp thời. Bệnh nhân sẽ bỏ qua giai đoạn điều trị tốt nhất, không những tổn thất về kinh tế mà còn tổn hại tới sức khỏe.

Hiện nay, một website đã ngang nhiên lấy hình ảnh GS.TS Nguyễn Lân Việt để quảng cáo cho sản phẩm Hypercare. Theo như nội dung tại website này, người giới thiệu về sản phẩm là GS.TS Đào Thiện Hải – Bác sĩ Tim mạch nổi tiếng hàng đầu tại Việt Nam, tuy nhiên hình ảnh sử dụng quảng cáo lại là GS.TS Nguyễn Lân Việt.

Đồng thời, sản phẩm Hypercare này được quảng cáo có tác dụng làm sạch mạch máu, ổn định huyết áp, giảm cholesterol, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, huyết khối. Hỗ trợ làm sạch mạch máu cho cơ thể khỏe mạnh hơn.

Trang website sử dụng hình ảnh GS.TS Nguyễn Lân Việt.

Bên cạnh đó, bài viết còn đăng tải những nội dung chưa có căn cứ khoa học như: "Bất kỳ ai cũng có thể tự làm sạch mạch máu tại nhà để nâng cao sức khỏe" hay "Phương pháp làm sạch mạch máu mà tôi nhắc đến ở trên là sử dụng một sản phẩm mới là Hypercare. Hiện nay ở Việt Nam mới chỉ có duy nhất sản phẩm này đáp ứng được nhiệm vụ làm sạch mạch máu. Hypercare được phát triển từ năm 2015 bởi Viện Tim mạch Quốc gia. Trong sản phẩm này có chứa khoảng 40 thành phần hoạt tính được chiết xuất từ thiên nhiên rất tốt cho hệ thống mạch máu trong cơ thể".

Hình ảnh của GS.TS Nguyễn Lân Việt được gắn với họ tên và chức danh của GS.TS Đào Thiện Hải.

Trước đó, một trang website khác cũng ngang nhiên sử dụng hình ảnh PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để quảng cáo cho sản phẩm Hypercare. Nội dung ngôn từ quảng cáo giống hệt website này, chỉ thay hình ảnh của PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu thành GS.TS Nguyễn Lân Việt để quảng cáo.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu khẳng định: "Chúng tôi - những bác sĩ chuyên khoa tim mạch không bao giờ quảng cáo cho các thuốc chữa dứt điểm bệnh tăng huyết áp vô căn".

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng bị sản phẩm này lấy hình ảnh quảng cáo.

GS.TS Nguyễn Lân Việt chia sẻ với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, ông rất bức xúc về hành động trên, ông cũng không hề liên quan đến bài viết và sản phẩm Hypercare này.

"Rất nhiều website, sản phẩm chữa bệnh đã lấy cắp hình ảnh, làm giả các bài phỏng vấn của tôi. Họ dựa vào uy tín và hình ảnh của tôi để làm giả và giới thiệu quảng cáo các loại thuốc lăng nhăng. Nguy hiểm là giờ đã có nhiều người, người ta bảo thấy hình ảnh giáo sư, thấy cả phỏng vấn như thế nên người ta tin tưởng người ta mua thuốc đó. Thậm chí sản phẩm này còn quảng cáo uống thuốc này xong không phải uống thuốc gì về huyết áp nữa thì cực kì nguy hiểm và ảnh hưởng đến người dân. Những người hiểu biết thì không ai người ta tin những cái quảng cáo đó. Nhưng cũng có những người nhẹ dạ, dễ bị lừa thì nguy hiểm quá", GS.TS Nguyễn Lân Việt cho biết.

Ngoài ra, ông cũng đã gặp rất nhiều phiền toái khi khi bạn bè, người thân cho biết hình ảnh của mình đã được trang này lợi dụng để bán thuốc. Từ đó ông cũng mong muốn báo chí lên tiếng để truyền thông đến cho người dân cảnh giác. Ông cũng sẽ báo cho các cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật.

"Đồng thời tôi cũng mong Báo Sức khỏe và Đời sống lên tiếng vì không chỉ tôi mà rất nhiều người cũng bị lấy hình ảnh để quảng cáo sản phẩm. Người dân nhìn thấy hình ảnh của tôi lại tưởng là thật vì nhiều người đã khám và chữa bệnh chỗ tôi, sợ họ lại tin là thật và mua theo", GS.TS Nguyễn Lân Việt cho biết.

GS.TS Nguyễn Lân Việt khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng khi mua thuốc, thực phẩm chức năng, hoặc có thể hỏi xem các bác sĩ chuyên khoa về tác dụng thực sự của sản phẩm trước khi sử dụng.

Theo luật sư Bùi Xuân Lai - Hệ thống dịch vụ pháp lý Luật sư X cho biết, căn cứ vào khoản 2 Điều 27 Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm: "Không sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, tên, thư tín của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế, thư cảm ơn của người bệnh, bài viết của bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm".

Ngoài ra tại Điều 32 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về quyền của cá nhân đối với hình ảnh: Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý. Khi sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Khi sử dụng hình ảnh mà vi phạm quy định tại điều này thì người có hình ảnh có quyền yêu cầu tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, khoản 8 Điều 8 Luật Quảng cáo 2018 quy định hành vi bị cấm trong hoạt động quảng cáo: "Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

"Trường hợp việc sử dụng hình ảnh của bác sĩ trái phép mà vi phạm quy định tại điều này để quảng cáo. Dù gây ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp thì người có hình ảnh có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật, luật sư Lai nhận định.

Hồng Ngọc - Đức Sơn

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/ngang-nhien-lay-hinh-anh-gs-nguyen-lan-viet-pgs-nguyen-lan-hieu-de-lua-ban-tpcn-169230615162842476.htm