Ngang nhiên bán phao thi cạnh trung tâm giáo dục quốc phòng

Bất chấp việc làm sai trái, một số chủ cửa hàng đã tự ý sao chép tài liệu thành phao thi, rồi công khai bày bán ngay cạnh trung tâm Giáo dục quốc phòng Huế.

Gần đây, PV báo điện tử Người Đưa Tin liên tiếp nhận được phản ánh về việc một số hộ dân ở TX.Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế ngang nhiên bày bán phao thi cho sinh viên đến học tại trung tâm Giáo dục quốc phòng Huế.

Trong vai một sinh viên có nhu cầu cần mua phao thi, PV đã thâm nhập và tiếp cận được các cửa hàng bày bán phao thi trên đường Nguyễn Khoa Văn, phường Phú Bài, TX.Hương Thủy.

Khu vực các cửa hàng nằm cạnh trung tâm Giáo dục quốc phòng công khai bày bán phao thi.

Theo quan sát, tại các cửa hàng, phao thi được ngang nhiên bày bán công khai, bất chấp việc có mặt của các cán bộ giảng dạy trong trung tâm Giáo dục quốc phòng hàng ngày đi qua.

Trên mỗi kệ hàng, tủ hàng, các loại phao thi này được chất thành đống cao, bên ngoài được bọc bởi một lớp ni lông mỏng, nhằm mục đích cho sinh viên dễ dàng nhìn thấy để hỏi mua.

Qua trao đổi với một chủ cửa hàng bán phao thi, người này cho biết, ở đây có bán đầy đủ các loại phao thi từ học phần 1 đến học phần 3, mỗi một học phần có giá 5.000 đồng. Tất cả nội dung có trong phao thi được sao chép đầy đủ, rõ ràng nên khi sử dụng chắc chắn sẽ được điểm cao.

Cận cảnh phao thi của một học phần có giá 5.000 đồng.

Khi PV tỏ ra nghi ngại về chất lượng nội dung có trong phao thi, chủ cửa hàng liền khẳng định: “Cứ yên tâm mà dùng, tôi bán loại này cũng được mấy năm rồi, sinh viên về đây học, khóa nào cũng đều mua mà có thấy phàn nàn gì đâu. Cái này tiện dụng, dễ nhìn mà khó bị phát hiện”.

Ngay sau đó, PV tỏ ra thắc mắc về nguồn gốc của số tài liệu được chủ cửa hàng lấy để phô tô thành phao thi thì người này im lặng rồi lờ đi (?!).

Chủ cửa hàng cho biết, phao thi có đầy đủ nội dung, khi sử dụng sẽ được điểm cao.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, số tài liệu của cả 3 học phần Giáo dục quốc phòng được các chủ cửa hàng này mua lại từ những quyển vở mà sinh viên đã học trước đó hoặc lấy từ trên mạng xuống, rồi sao chép ra phao thi, bán lại cho những người có nhu cầu.

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Bản, Phó Giám đốc trung tâm Giáo dục quốc phòng Huế cho biết, việc các cửa hàng ngang nhiên bày bán phao thi ngay cạnh Trung tâm diễn ra đã khá lâu. Phía Trung tâm cũng đã nắm được tình trạng này nhưng rất khó để xử lý triệt để.

“Có một số vấn đề bất cập trong việc xử lý tình trạng này, do chúng tôi không đủ thẩm quyền. Tuy nhiên, Trung tâm đã đề ra một số biện pháp để ngăn chặn như cơ cấu lại chương trình dạy và học, theo đó, nội dung giảng dạy sẽ hoàn toàn không có trong phao thi. Nếu phát hiện trường hợp nào sử dụng phao thi thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm”, ông Bản nhấn mạnh.

Công Định

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ngang-nhien-ban-phao-thi-canh-trung-tam-giao-duc-quoc-phong-a331326.html