Ngán với mặt đường Nguyễn Cửu Phú, Bình Chánh đang xuống cấp

Sở GTVT TP.HCM đã yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương khắc phục tình trạng đường Nguyễn Cửu Phú (huyện Bình Chánh) hư hỏng, xuống cấp.

Video: Ngán với mặt đường Nguyễn Cửu Phú, Bình Chánh đang xuống cấp

Theo ghi nhận của PV PLO, sáng 13-10, đường Nguyễn Cửu Phú, huyện Bình Chánh có hiện tượng xuống cấp. Mặt đường đầy ổ voi, ổ gà. Đặc biệt, tại giao lộ Nguyễn Cửu Phú - đường Trần Đại Nghĩa có những vũng nước sâu ở giữa đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Khu vực ngã tư Nguyễn Cửu Phú - Trần Đại Nghĩa.

Mặt đường Nguyễn Cửu Phú đầy ổ voi, ổ gà.

Mặt đường nham nhở, nhiều đất đá, mỗi khi mưa xuống tạo thành nhiều vũng nước đọng, gây khó khăn cho các phương tiện đi lại.

Những ổ voi chờ "bẫy" người đi đường.

Người dân di chuyển qua khu vực phải cẩn thận luồn lách để tránh ổ voi, ổ gà.

Mặt đường lởm chởm, gây mất an toàn giao thông.

Anh Trần Thanh Hiền, người dân khu vực, cho hay: "Con đường này hư hỏng đã gần một năm nay, chạy xe qua đây phải cẩn thận vì rất nguy hiểm".

Những đoạn đường lồi lõm, sình lầy nhão nhoét đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người tham gia giao thông.

"Đường bị xới lên để lắp cống thoát nước khiến chất lượng mặt đường bị ảnh hưởng. Mùa mưa thì nước ngập, cũng may là tôi chưa thấy có tai nạn nào xảy ra. Bên thi công cũng cho người xuống trải đá, dặm vá đường, nhưng được mấy ngày thì đâu cũng lại vào đấy"- Chị Võ Thị Cẩm Nhung, người buôn bán trong khu vực cho biết.

Nhiều xe có tải trọng lớn, xe ô tô cũng thường xuyên lưu thông qua khu vực.

Ổ voi khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn.

Dù được dặm vá nhưng không bao lâu mặt đường lại trở về tình trạng "nhấp nhô".

Hiện nay, tuyến đường này đang triển khai công trình phát triển mạng cấp 1 tuyến Nguyễn Cửu Phú (huyện Bình Chánh) do Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn (SAWACO) làm chủ đầu tư.

Sau khi dự án được triển khai thi công, mặt đường thường xuyên xảy ra tình trạng hư hỏng, gây mất an toàn giao thông.

Mới đây, Sở GTVT TP đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành sửa chữa. Sở cũng đề nghị đơn vị thi công thường xuyên kiểm tra, lắp đặt rào chắn, cảnh báo và cho người điều tiết giao thông trong khu vực.

Đồng thời, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ TP sẽ phối hợp với Thanh tra sở để kiểm tra việc khắc phục và kịp thời giải quyết các bất cập.

NHƯ QUỲNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/ngan-voi-mat-duong-nguyen-cuu-phu-binh-chanh-dang-xuong-cap-post756259.html