Ngăn những cái chết được báo trước

Tình trạng xe máy, xe đạp tràn vào cao tốc tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông rất cao. Thực tế, đã có không ít vụ tai nạn gây chết người xảy ra.

Đến nay, cơ quan chức năng huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT giữa xe đạp và xe tải trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây xảy ra vào đêm 9/3 làm một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe tải và xe đạp trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Trên tuyến cao tốc này, nhiều tài xế phản ánh tình trạng vứt, xả rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường.

Rác thải xuất hiện rất nhiều nên một số người vì mưu sinh đã liều lĩnh vào cao tốc thu lượm ve chai.

Điều gì xảy ra rồi cũng đã xảy ra, khi đêm 9/3, người đàn ông lượm ve chai đã bị xe tải tông tử vong.

Vụ tai nạn thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về việc tuân thủ Luật Giao thông đường bộ trên cao tốc.

Đội tuần tra cao tốc cho biết, vào chiều cùng ngày, nhân viên tuần đường đã phát hiện người đàn ông nói trên vào cao tốc để nhặt ve chai.

Họ đã đưa người đàn ông ra ngoài nhưng đến tối, người này tiếp tục trở lại và xảy ra tai nạn thương tâm.

Thực tế, hầu hết các trường hợp bị phát hiện đi vào cao tốc đều được ngăn chặn tại các nút giao có chốt trực của đơn vị quản lý tuyến.

Thế nhưng nhiều xe máy, xe đạp vẫn cố ý đi vào, chỉ để đi nhanh hơn một đoạn hoặc để lượm ve chai...

Người đàn ông tử vong trong vụ tai nạn đêm 9/3 chỉ là một trong số ít những người liều mạng.

Bởi, như lực lượng chức năng cho hay, rất nhiều lần họ phát hiện người lượm ve chai, song cứ đưa ra thì gần như ngay sau đó họ lại xuất hiện.

Cao tốc chỉ thiết kế dành riêng ô tô lưu thông nên người đi bộ, xe đạp, xe máy đi vào tuyến chính là rất nguy hiểm cho chính bản thân và tài xế ô tô chạy trên cao tốc.

Thời gian qua, rất nhiều vụ việc phương tiện không được phép đi vào đường cao tốc (xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ) nhưng vẫn cố tình vi phạm, gây nguy hiểm cho chính mình và những người điều khiển xe cơ giới tham gia giao thông ở tốc độ cao.

Không chỉ người đi bộ, người đi xe đạp mà còn rất nhiều người đi xe máy cố tình đi vào cao tốc và đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm.

Vụ 4 thanh niên tử vong trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai là một điển hình. Nhưng sau những vụ tai nạn đau lòng như thế, nhiều người vẫn không biết sợ.

Nhiều ý kiến cho rằng, đã đến lúc nghiên cứu tăng nặng mức xử phạt. Bởi hành vi đi xe máy vào cao tốc hiện nay chỉ bị xử phạt 2-3 triệu đồng, nếu gây tai nạn cũng chỉ bị phạt 3-4 triệu đồng, tước bằng lái 3-5 tháng.

Bên cạnh đó, để ngăn chặn tình trạng này và hình thành văn hóa giao thông, thượng tôn pháp luật, cần tuyên truyền thường xuyên, liên tục để người dân nắm được quy định và các mức phạt nếu vi phạm, sự nguy hiểm của hành vi đi xe máy vào đường cao tốc.

Cùng với những việc trên, cần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, thông qua việc tăng cường tuần tra kiểm soát, xử phạt nguội qua camera.

Chỉ có xử phạt nghiêm khắc mới tạo được sự răn đe, ngăn được những cái chết mà nhiều khi đã được báo trước.

Vĩnh Phú

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ngan-nhung-cai-chet-duoc-bao-truoc-192240315050637651.htm