Ngân hàng Thế giới: Ukraine cần 486 tỉ đô la Mỹ để tái thiết đất nước

Một nghiên cứu mới đây thực hiện bởi Ngân hàng Thế giới, Liên hợp quốc, Ủy ban châu Âu và Chính phủ Ukraine cho thấy, chi phí để phục hồi lại nền kinh tế Ukraine từ sau hai năm xảy ra xung đột với Nga ước tính lên đến 486 tỉ đô la Mỹ, gấp 2,8 lần sản lượng kinh tế dự báo của nước này năm 2023.

Các nhân viên cứu hộ Ukraine bên đống đổ nát của một tòa nhà bị phá hủy bởi pháo kích của Nga vào ngày 11/4/2022. – Nguồn: Reuters

Đây là con số ước tính trong giai đoạn kể từ khi chiến tranh Nga – Ukraine bùng nổ vào ngày 24/2/2022 cho đến ngày 31/12/2023. Đồng thời, là định lượng căn bản cho những thiệt hại trực tiếp đến cơ sở hạ tầng, những tác động đến đời sống, sinh kế của người dân và những chi phí để tái thiết lại đất nước.

Con số này dự kiến được tiến hành thực hiện trong vòng 10 năm, tăng 411 tỷ đô la Mỹ so với tháng 3 năm ngoái. Các chi phí được ưu tiên chi tiêu lần lượt là nhu cầu nhà ở với 80 tỉ USD (chiếm 17%), nhu cầu vận tải 74 tỉ USD (chiếm 15%), thương mại và công nghiệp 67,5 tỉ USD (chiếm 14%).

Báo cáo cũng chỉ ra rằng những thiệt hại trực tiếp từ cuộc xung đột đã lên đến 152 tỉ USD với thiệt hại tập trung ở các vùng như Donetsk, Kharkiv, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson and Kyiv. Sự gián đoạn đối với sản lượng kinh tế và thương mại, cũng như các phí tổn liên quan đến xung đột như dọn dẹp các đống đổ nát có khả năng cần thêm 499 tỉ USD nữa.

Con số cập nhật này không bao gồm các nhu cầu tái thiết đã được ngân sách chính phủ Ukraine hoặc thông qua các đối tác, sự ủng hộ quốc tế chi trả.

Theo báo cáo, những thiệt hại ở Ukraine đã lên đến con số đáng kinh ngạc với khoảng 2 triệu đơn vị nhà ở - khoảng 10% tổng số nhà ở của Ukraine cũng như 8.400 km đường sá, quốc lộ và gần 300 cây cầu bị hư hỏng hoặc phá hủy.

Trước mắt, Ukraine cần khoảng 15 tỉ USD để trang trải các khoản ưu tiên sửa chữa, phục hồi và tái thiết khẩn cấp nhất trong năm 2024, trong đó khoảng 5,5 tỉ USD đã được đáp ứng thông qua ngân sách nhà nước và sự hỗ trợ của các nhà tài trợ.

Arup Banerji, Giám đốc khu vực của Ngân hàng Thế giới tại Đông Âu ca ngợi chính phủ Ukraine vì đã vắt “từng xu có thể” từ ngân sách của họ để trang trải chi phí, bao gồm cả trợ cấp xã hội để giúp người dân không rơi vào tình trạng nghèo đói cùng cực. Ông cho biết, họ cũng đã lên kế hoạch thực hiện khoảng 200 cải cách riêng biệt về quản trị, năng lượng và các lĩnh vực khác.

Nền kinh tế Ukraine đã chứng tỏ được khả năng phục hồi đáng kể khi đối mặt với chiến tranh. 4 tỉ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã chảy vào Ukraine trong ba quý đầu năm 2023 là tín hiệu tốt cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài đã nhìn thấy những cơ hội triển vọng tại đất nước này.

4 trên 5 công ty vẫn tiếp tục hoạt động ở Ukraine, bất chấp chiến tranh, trong đó nhiều công ty tận dụng sự phát triển của kỹ thuật số, trong khi một số khác chuyển địa điểm để duy trì kinh doanh.

Báo cáo cũng cho thấy, đến tháng 12, khoảng 5,9 triệu người Ukraine phải di dời ra nước ngoài, thấp hơn so với 8,1 triệu người được ước tính trong đánh giá nhu cầu cuối cùng vào năm ngoái và số người phải di dời trong nước cũng đã giảm xuống còn khoảng 3,7 triệu người.

Thu Thảo (Theo Reuters)

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/quoc-te/ngan-hang-the-gioi-ukraine-can-486-ti-do-la-my-de-tai-thiet-dat-nuoc/183559.htm