Ngân hàng Nam Á được chấp thuận niêm yết trên HoSE, cổ phiếu NAB lên cao nhất lịch sử

Cổ phiếu NAB của Ngân hàng Nam Á hiện đang ở vùng giá cao nhất kể từ khi được niêm yết sau thông tin ngân hàng này được chính thức chấp thuận niêm yết trên sàn HoSE.

Ngân hàng Nam Á là ngân hàng đầu tiên đang niêm yết trên sàn UPCoM được chuyển niêm yết lên sàn HoSE trong năm 2023.

Vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HoSE) đã có quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết hơn 1 tỷ cổ phiếu NAB của Ngân hàng TMCP Nam Á với tổng giá trị số cổ phiếu trên là hơn 10.580 tỷ đồng tính theo mệnh giá. Hiện cổ phiếu NAB đang được niêm yết trên sàn UPCoM thuộc quản lý của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Trước đó, hồi đầu tháng 9/2023, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Nam Á đã công bố nghị quyết về đăng ký chuyển niêm yết cổ phiếu NAB từ sàn UPCoM sang sàn HoSE.

Đáng chú ý, trong những năm gần đây, một số ngân hàng đang niêm yết trên sàn UPCoM đã có kế hoạch chuyển niêm yết sang sàn HoSE hoặc sàn HNX. Đến thời điểm hiện tại, Ngân hàng Nam Á là ngân hàng duy nhất đang niêm yết trên sàn UPCoM được các cơ quan quản lý chấp thuận phương án chuyển sàn.

Tính đến cuối quý 3/2023, Ngân hàng Nam Á hiện có tổng tài sản đạt 207.000 tỷ đồng, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm ngoái, lọt nhóm 20 ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất hệ thống. Đồng thời, Ngân hàng Nam Á là một trong bốn ngân hàng Việt Nam đầu tiên công bố hoàn thành chuẩn mực quản trị rủi ro Basel III. Ngân hàng này hiện có gần 250 điểm kinh doanh trên toàn quốc, trong đó có gần 150 điểm kinh doanh truyền thống (chi nhánh, phòng giao dịch) và 100 điểm ONEBANK.

Việc niêm yết trên sàn HoSE là bước tiến lớn đối với Ngân hàng Nam Á, giúp tiếp tục khẳng định hoạt động kinh doanh minh bạch, ổn định, mở ra cơ hội lớn trong việc thu hút vốn đầu tư, đặc biệt là từ các nhà đầu tư nước ngoài.

Xét về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm nay, Ngân hàng Nam Á ghi nhận tổng thu nhập lãi thuần hơn 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt hơn 2.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 52,7% và tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng huy động vốn và dư nợ tín dụng lần lượt đạt hơn 164.000 tỷ đồng và hơn 132.000 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc ngày 22/12, thị giá cổ phiếu NAB đạt 15.500 đồng/cổ phiếu, quanh vùng giá cao nhất kể từ khi được niêm yết trên sàn UPCoM hồi cuối năm 2020. So với hồi đầu năm nay, thị giá cổ phiếu NAB đã tăng gần 130% - cao vượt trội so với mặt bằng chung toàn thị trường, đặc biệt là so với các cổ phiếu ngân hàng khác.

Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu NAB của Ngân hàng Nam Á từ đầu năm 2023 đến nay. (Nguồn: TradingView)

Hiện ngoài Ngân hàng Nam Á, một số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân khác cũng đang có kế hoạch chuyển niêm yết từ sàn UPCoM sang sàn HoSE trong thời gian tới.

Trong đó, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP An Bình (Ngân hàng An Bình, mã cổ phiếu ABB) đã tiếp tục xúc tiến các thủ tục cần thiết để niêm yết cổ phiếu ABB trên HoSE khi điều kiện thuận lợi. Được biết, Ngân hàng An Bình đã có chủ trương niêm yết trên HoSE từ năm 2018, song vì nhiều lý do, đến nay kế hoạch này vẫn chưa được thực hiện.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Ngân hàng VietBank, mã cổ phiếu VBB) cũng đã quyết định khởi động lại kế hoạch chuyển sang sàn HoSE và phấn đấu thực hiện thành công kế hoạch này khi đáp ứng được các điều kiện quy định của pháp luật và điều kiện thị trường thuận lợi.

Duy Quang

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.com.vn/bai-viet/ngan-hang-nam-a-duoc-chap-thuan-niem-yet-tren-hose-co-phieu-nab-len-cao-nhat-lich-su-115271.htm