Ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật

Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết vừa ngăn chặn kịp thời nhóm thanh, thiếu niên trên địa bàn tụ tập, lập hội nhóm trên mạng xã hội, tập hợp mang theo hung khí nguy hiểm chuẩn bị 'hỗn chiến'.

Các đối tượng được triệu tập và tang vật chuẩn bị hỗn chiến. Ảnh:TTXVN phát

Qua nắm tình hình, Công an huyện Hương Khê phát hiện có hai nhóm thanh thiếu niên ở Hương Khê và tỉnh Quảng Bình “hẹn” giải quyết mâu thuẫn. Kịp thời ngăn chặn vụ việc, Công an huyện Hương Khê triển khai Tổ công tác đặc biệt 238 phối hợp tuần tra trên các tuyến đường.

Lực lượng Công an nhanh chóng phát hiện 12 thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô che biển số, cầm theo dao, kéo, tuýp sắt, chai xăng tụ tập trên Quốc lộ 15A, thuộc tổ dân phố 8, thị trấn Hương Khê.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, nhóm thanh, thiếu niên nói trên bỏ chạy, lực lượng Công an kịp thời tổ chức truy bắt, tạm giữ T.V.H (sinh năm 2008), trú tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê. Tại hiện trường, các lực lượng phát hiện và thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm như dao, kéo, tuýp sắt, 20 chai thủy tinh đựng xăng, 5 xe mô tô.

Quá trình điều tra, Công an huyện đã soát xét, triệu tập 11 trường hợp đều trú tại huyện Hương Khê. Nhóm thanh, thiếu niên này khai nhận, do mâu thuẫn cá nhân với nhóm thanh, thiếu niên khác trú tại tỉnh Quảng Bình. Do đó, T.L.B.L (sinh năm 2007) trú tại thị trấn Hương Khê và L.N.T (2006) trú tại xã Hương Trà lập nhóm kín trên mạng xã hội Facebook có tên “238” để lôi kéo, rủ rê nhiều thanh thiếu niên khác chuẩn bị hung khí, hẹn gặp nhau tại thị trấn Hương Khê giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, Công an huyện Hương Khê kịp thời phát hiện và ngăn chặn vụ việc.

Trước đó, ngày 18/12, Công an phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh xác minh, làm rõ 8 đối tượng, đều trú tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình lập nhóm kín trên mạng xã hội đến địa bàn phường Kỳ Thịnh gây án.

Theo lời khai ban đầu, nhóm các đối tượng này sử dụng 3 xe mô tô, mang theo 4 con dao và hai ống tuýp đi theo đường tránh Quốc lộ 1A hướng từ Nam ra Bắc, đến cây xăng dầu số 72 Petrolimex Hà Tĩnh (phường Kỳ Thịnh), gặp nhóm của L.V.H đang ngồi trước cây xăng thì dùng hung khí đuổi đánh. Hậu quả, L.V.H bị chém 4 nhát vào người, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích”, khởi tố bị can 6 đối tượng, lập hồ sơ xử phạt hành chính hai đối tượng.

* Thượng tá Phan Thành Được, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa bắt giữ hai đối tượng phạm tội cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố.

Đối tượng Ngô Hoàng Sang. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Bạc Liêu đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Thảo (29 tuổi, cư trú phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, tạm trú ấp Thông Lưu B, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi), Ngô Hoàng Sang (37 tuổi, cư trú phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên) cùng về tội "Cướp giật tài sản" theo Điều 171, Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng khai nhận đã thực hiện hai vụ cướp giật trên địa bàn phường 1 và phường 2. Cụ thể, khoảng tháng 6/2023, Ngô Hoàng Sang và Nguyễn Văn Thảo điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 67H1 - 355.98 (đã gắn thêm biển kiểm soát giả 94K1 - 396.26 bên ngoài) di chuyển lòng vòng trên địa bàn thành phố Bạc Liêu. Đến gần vòng xoay cầu Tôn Đức Thắng, phát hiện anh L.Q.T điều khiển xe mô tô, trên cổ có đeo một sợi dây chuyền vàng đang chạy qua cầu, hai đối tượng lập tức bám theo, vượt lên áp sát và giật sợi dây chuyền, làm bị hại ngã xe. Hai đối tượng bỏ chạy, tiếp tục gây tai nạn giao thông với một người đi xe máy khác, bỏ xe lại hiện trường và tẩu thoát. Tài sản cướp giật sau khi bán được 20 triệu đồng Sang và Thảo đã chia nhau tiêu xài.

Đối tượng Nguyễn Văn Thảo. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, ngày 10/4, hai đối tượng cũng thực hiện hành vi cướp giật tài sản trên tuyến đường Ninh Bình (Phường 2, thành phố Bạc Liêu) khiến bị hại ngã xe nhưng không lấy được tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Bạc Liêu tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tường Vũ - Tuấn Kiệt (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/an-ninh-trat-tu/ngan-chan-xu-ly-nghiem-cac-doi-tuong-vi-pham-phap-luat-20231226182152922.htm