Ngăn chặn “sóng ngầm” mùa nước nổi

Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại ở khu vực biên giới của tỉnh Đồng Tháp thời gian qua vẫn còn diễn biến phức tạp, tập trung chủ yếu tại khu vực huyện Hồng Ngự và thị xã Hồng Ngự. Mặc dù lực lượng BĐBP và các cơ quan chức năng ra quân đấu tranh quyết liệt, nhưng bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, hàng lậu vẫn như những đợt “sóng ngầm” chảy qua biên giới mỗi ngày.

Đồn BP Cầu Muống thu giữ thuốc lá lậu. Ảnh: Hồ Phúc

Những ngày đầu tháng 8, khu vực biên giới Hồng Ngự bắt đầu vào mùa nước nổi. Thời gian này, cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Cầu Muống, BĐBP Đồng Tháp càng vất vả hơn trong công tác đối phó với hoạt động buôn lậu diễn ra trên địa bàn.

Thiếu tá Đỗ Mạnh Hà, Phó Đồn trưởng Đồn BP Cầu Muống cho biết: “Đơn vị được giao quản lý, bảo vệ hơn 11km đường biên giới giáp với Campuchia, nơi đây tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại đang diễn ra rất nhức nhối, đặc biệt là vào mùa nước nổi từ giữa tháng 8 đến tháng 11. Bởi, vào mùa nước lên, hầu hết các đoạn biên giới đều ngập trong nước, trong khi lực lượng của đơn vị mỏng nên rất khó khăn trong việc túc trực ngày đêm tuần tra, kiểm soát trên toàn tuyến. Các đối tượng triệt để lợi dụng tình hình, dùng thuyền, xuồng tránh các chốt kiểm soát của lực lượng chức năng ngày đêm tuồn hàng lậu từ Campuchia về Việt Nam để tiêu thụ”.

Cũng theo Thiếu tá Hà, mặt hàng buôn lậu chủ yếu ở địa bàn do đơn vị quản lý nói riêng, khu vực biên giới Hồng Ngự nói chung là thuốc lá ngoại và đường cát Thái Lan. Địa bàn ấp 1 và ấp Bình Hòa Hạ, xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự từ trước tới nay vẫn được coi là điểm nóng về hoạt động này. Mặc dù Đồn BP Cầu Muống đã lập chốt tại các điểm nóng với hơn 10 cán bộ, chiến sĩ ngày đêm túc trực để kiểm tra, kiểm soát, đón bắt các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, tuy nhiên, lực lượng BĐBP gặp không ít khó khăn khi người dân sống sát khu vực biên giới bị các đối tượng buôn lậu thuê lợi dụng sơ hở dùng xuồng máy vận chuyển hàng qua sông biên giới sang nước ta cất giấu. Có những trường hợp, để tránh các chốt kiểm soát của lực lượng BĐBP, các đối tượng đã lợi dụng địa hình sông nước, đặc biệt là mùa nước nổi để dùng thuyền, xuồng, hoặc vác theo đường vòng nhằm tìm mọi cách đưa hàng lậu sâu trong nội địa để tiêu thụ.

Các đối tượng buôn lậu đa phần là người dân sống tại địa bàn, một số khác từ thị xã Hồng Ngự lên. Họ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đưa hàng lậu vào nội địa, có khi ngụy trang như bao đựng lúa, phân bón, thức ăn chăn nuôi, chứa trong giỏ xách hoặc ngụy trang làm người mua bán hàng tạp hóa, hay chia nhỏ đưa lên xe khách, xe buýt, sử dụng xe gắn máy vận chuyển theo Quốc lộ 30 vào sâu nội địa. Đây là tuyến đường khá hẹp, cư dân hai bên biên giới sinh sống rất đông đúc, nhưng các đối tượng vẫn chạy xe bạt mạng, bất chấp tính mạng người dân, miễn sao đưa thuốc lá lậu về đến điểm tập kết tại trung tâm thị xã Hồng Ngự để tiêu thụ.

Thiếu tá Đỗ Mạnh Hà còn cho biết, ở địa bàn đơn vị phụ trách có không ít trường hợp chồng đi buôn lậu, vợ và con đi canh chừng hoạt động của lực lượng BĐBP. Các đối tượng được giao nhiệm vụ giám sát hoạt động của lực lượng chức năng đến sát khu vực xung quanh Đồn BP Cầu Muống, nếu thấy có cán bộ, chiến sĩ trong đồn chuẩn bị phương tiện tuần tra, liền điện thoại báo cho người thân để nhanh chóng tẩu tán hàng hóa. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp khi bị bắt quả tang còn liều lĩnh chống trả lại lực lượng chức năng để cướp lại hàng. Theo thống kê của đơn vị, trong 6 tháng đầu năm 2017, Đồn BP Cầu Muống đã bắt giữ 52 vụ, thu giữ 6.830 gói thuốc lá ngoại các loại, hơn 3 tấn đường cát Thái Lan, tạm giữ 4 xe mô tô.

BĐBP Đồng Tháp vận chuyển hàng lậu bị thu giữ vào kho tập kết. Ảnh: Hồ Phúc

Một trong những nỗ lực đáng ghi nhận của cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Cầu Muống là việc tuyên truyền, vận động nhân dân trong địa bàn không tham gia buôn lậu hoặc tiếp tay cho buôn lậu. Theo thống kê, năm 2015 trở về trước, trên địa bàn do Đồn BP Cầu Muống phụ trách có số lượng người dân buôn lậu và tiếp tay cho buôn lậu rất đông, khoảng từ 65 đến 70 người, nhưng đến hiện tại chỉ còn khoảng hơn 20 người.

Để có được những thành công đó là nhờ cán bộ, chiến sĩ BĐBP thường xuyên phối hợp với các lực lượng như: Công an, Quân sự, chính quyền địa phương đến từng nhà tuyên truyền cho người dân hiểu về tác hại của buôn lậu, đồng thời vận động bà con nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tích cực tố giác tội phạm, không tham gia hoặc tiếp tay cho tội phạm. Bên cạnh đó, chỉ huy Đồn BP Cầu Muống còn phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, quản lý chặt chẽ các đối tượng, đặc biệt là nắm rõ những đối tượng từ địa phương khác đến cư trú.

“Sóng ngầm” hàng lậu vẫn qua biên giới Đồng Tháp mỗi ngày, lực lượng BĐBP và các cơ quan chức năng vẫn đang ngày đêm đấu tranh quyết liệt với buôn lậu nhằm ngăn chặn, kiềm chế hoạt động này. “Thời gian qua, ngoài công tác đấu tranh, tuyên truyền, vận động nhân dân, chỉ huy Đồn BP Cầu Muống còn tích cực tham mưu cho các cấp, các ngành tập trung chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, hỗ trợ chuyển đổi nghề, ổn định đời sống lâu dài của cư dân biên giới. Từ đó bà con tập trung làm ăn, phát triển kinh tế không tham gia buôn lậu, hay tiếp tay cho buôn lậu” - Thiếu tá Đỗ Mạnh Hà cho biết thêm.

Hồ Phúc

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ngan-chan-song-ngam-mua-nuoc-noi/