Ngăn chặn kịp thời một vụ bắt giữ người trái pháp luật

Ngày 19/1, Công an thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết, Tổ tuần tra thuộc Đội tuần tra Cảnh sát giao thông-Trật tự Công an thành phố vừa kịp thời ngăn chặn một vụ bắt giữ người trái pháp luật và bàn giao các đối tượng liên quan cho các đơn vị nghiệp vụ xử lý theo thẩm quyền.

Các đối tượng trên xe ô-tô liên quan vụ việc.

Thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, vào khoảng 16 giờ 40 phút ngày 18/1, Tổ tuần tra thuộc Đội Cảnh sát giao thông-Trật tự Công an thành phố Thuận An tiến hành tuần tra xử lý vi phạm trên đường ĐT743B, thuộc khu phố 1A, phường An Phú, thành phố Thuận An.

Lúc này, 1 người dân đi đường chạy đến cung cấp thông tin cho Tổ tuần tra là có 1 nhóm người đang đánh và bắt trói 1 thanh niên đưa lên xe ô-tô màu trắng gắn biển số nước ngoài chạy về hướng ngã tư 550, khu vực giáp ranh giữa thành phố Thuận An và thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ tuần tra khẩn trương tiến hành truy đuổi theo ô-tô có dấu hiệu nghi vấn như người dân trình báo. Đến đường ĐT743, đoạn thuộc khu phố 2, phường An Phú, thành phố Thuận An, Tổ tuần tra phát hiện xe ô-tô 7 chỗ ngồi nhãn hiệu Toyota Land Cruiser, gắn biển số nước ngoài như miêu tả của người dân đi đường trình báo, nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, Tổ tuần tra phát hiện trên xe ô-tô có 5 người thanh niên, trong đó có 1 người ngồi hàng ghế phía sau bị trói tay và chân bằng dây rút, miệng người này đang bị chảy máu.

Ngay sau đó, Tổ tuần tra đã tiến hành giữ phương tiện và những người trên xe bàn giao cho Công an phường An Phú để phối hợp với Đội nghiệp Công an thành phố Thuận An xử lý theo thẩm quyền.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ngan-chan-kip-thoi-mot-vu-bat-giu-nguoi-trai-phap-luat-post792810.html