Ngăn chặn kịp thời 2 nhóm thanh thiếu niên đánh nhau bằng hung khí

Ngày 26-3, Công an TP. Rạch Giá (Kiên Giang) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi cố ý gây thương tích của nhóm 15 thanh thiếu niên có độ tuổi từ 16 đến 18 vì đã có hành vi tụ tập dùng hung khí đánh nhau.

Nhóm thanh thiếu niên bị bắt giữ khi chuẩn bị hung khí đi đánh nhau.

Trước đó, khuya 21-3, lực lượng Công an TP. Rạch Giá đã bắt quả tang nhóm 15 thanh thiếu niên mang theo hung khí tụ tập tại Trung tâm sinh hoạt cộng đồng (quảng trường Trần Quang Khải), thuộc phường An Hòa, TP. Rạch Giá. Lực lượng Công an thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm gồm dao tự chế và vỏ chai bia đã chứa xăng.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Hải Đăng (16 tuổi), ngụ xã Đông Hưng A, huyện An Minh (hiện đang học tại TP. Rạch Giá) khai nhận, trước đó, do có mâu thuẩn với một bạn cùng lớp tên N.T.T nên bị T. và L.N.H (bạn của T) nhắn tin hẹn đánh nhau với Đăng.

Vào tối 21-3, Đăng rủ thêm 14 người bạn (ở chung ký túc xá) chuẩn bị hung khí đi giải quyết mâu thuẫn với nhóm của T và H. Nhưng khi cả bọn vừa tập trung lại để chờ nhóm đối phương thì bị Công an phát hiện, bắt giữ.

Nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí gồm dao và bom xăng tự chế để mang đi đánh nhau.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công an TP. Rạch Giá đã mời đại diện gia đình và nhà trường của các học sinh nói trên thông báo hành vi vi phạm; yêu cầu các gia đình và nhà trường có biện pháp giáo dục và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với học sinh theo mức độ sai phạm.

Tin và ảnh: VĂN VŨ

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/phap-luat/ngan-chan-kip-thoi-2-nhom-thanh-thieu-nien-danh-nhau-bang-hung-khi-19643.html