Ngăn chặn khai thác tận diệt nguồn lợi thủy sản

Tình trạng sử dụng kích điện, ngư cụ cấm để khai thác nguồn lợi thủy sản trên biển, trên sông, kênh, rạch nội đồng vẫn còn diễn ra phổ biến, làm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển nguồn lợi và môi trường sống của các loài thủy sản.

Nhằm giải quyết vấn đề này, sáng ngày 31/10, Sở NN&PTNT tổ chức hội nghị bàn giải pháp ngăn chặn khai thác tận diệt nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Ông Châu Công Bằng, Phó giám đốc Sở NN&PTNT, chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, giai đoạn từ năm 2005 đến tháng 5/2013, lực lượng thanh tra chuyên ngành kiểm tra phát hiện 309 trường hợp vi phạm, tịch thu 132 bình ắc quy, 226 kích điện, 4.454 m dây điện. Qua đó, xử phạt vi phạm hành chính từ các tang vật đã thu nộp ngân sách trên 2,7 tỷ đồng.

Từ năm 2013 đến tháng 9/2023, kiểm tra phát hiện 911 trường hợp tàng trữ và sử dụng kích điện để khai thác thủy sản, tổng số tiền xử phạt trên 3 tỷ đồng.

Hiện nay, tình trạng người dân sử dụng nhiều hình thức khai thác thủy sản có tính chất tận diệt vẫn đang diễn ra ngày càng nhiều, đặc biệt là các hành vi sử dụng xung điện, ngư lưới cụ cấm để khai thác thủy sản cả trên biển và trong nội đồng làm ảnh hưởng đến sự phát triển nguồn lợi thủy sản.

Tàu cá khai thác thủy sản bằng nghề đẩy te hoạt động ven bờ, làm ảnh hưởng đến sự phát triển nguồn lợi thủy sản trên biển.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đề xuất tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 2/1/1998 và Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/4/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xử lý một số ngành nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái; có chính sách thiết thực, hiệu quả để khuyến khích ngư dân phát triển nghề khai thác thủy sản thân thiện với môi trường, từ bỏ việc sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản.

Lực lượng bộ đội Biên phòng đóng trên địa bàn và chính quyền địa phương các cấp tiếp tục duy trì công tác thông tin tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện và chất nổ để khai thác thủy sản, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đặc biệt, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nhân dân tham gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Các đại biểu cũng thống nhất cao việc đề xuất xây dựng dự thảo trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị “Nghiêm cấm sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện và ngư cụ cấm để khai thác thủy sản” và chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương chủ động, phối hợp thực hiện có hiệu quả nhằm ngăn chặn khai thác tận diệt nguồn lợi thủy sản trên địa bàn./.

Trung Đỉnh

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/ngan-chan-khai-thac-tan-diet-nguon-loi-thuy-san-a29861.html