Ngăn chặn hoạt động tôn giáo trái phép trên địa bàn tỉnh

Sáng 26/12/2022 (tức ngày mùng 3 Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Mông), tại gia đình anh Sùng A Púa, sinh năm 1993, trú tại xóm Pà Cò Lớn, xã Pà Cò (Mai Châu) tập trung đông người. Cụ thể là 24 người đều là bà con dân tộc Mông hát thánh ca bằng tiếng Mông, dỡ bỏ bàn thờ tổ tiên, tổ chức các nghi lễ theo đạo Tin lành. Tại xã Hang Kia phát hiện 4 trường hợp người dân tộc Mông tập trung tại nhà để sinh hoạt đạo Tin lành (hát thánh ca).

 Đoàn Thanh niên xã Hang Kia (Mai Châu) tuyên truyền, vận động đoàn viên chấp hành quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn 2 xã Hang Kia, Pà Cò có 18 trường hợp theo đạo Tin lành. Hiện trên địa bàn 2 xã chưa có điểm nhóm Tin lành được đăng ký sinh hoạt theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (TN, TG); chưa có người đứng đầu các điểm nhóm. Các trường hợp theo đạo Tin lành là người dân tộc Mông, hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc có người nhà ốm đau, bệnh tật, không có tiền khám bệnh và làm lễ theo phong tục người Mông. Ngoài huyện Mai Châu, thời gian qua, trên địa bàn một số huyện cũng xuất hiện hoạt động tôn giáo trái phép. Như tại xóm Đồng Chờ, xã Sào Báy (Kim Bôi), ông Bùi Hải Dính xây dựng cơ sở tín ngưỡng tư gia đặt tên "Đền chầu bé vọng linh từ” thường tụ tập đông người ngoài địa bàn để thực hiện tín ngưỡng thờ mẫu. Vụ việc đã được UBND huyện Kim Bôi chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND xã Sào Báy kiểm tra, yêu cầu ông Bùi Hải Dính chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về sinh hoạt TN, TG. Tại huyện Cao Phong, ngày 21/12/2022 phát hiện 2 phụ nữ đưa cho học sinh trên địa bàn xã Thu Phong các bộ tài liệu liên quan đến đạo Tin lành. Công an xã Thu Phong đã vận động, thu hồi được 7 cuốn sách có nội dung về Hội thánh Tin lành. Tháng 2/2023, tại xã Tây Phong có hiện tượng truyền bá tài liệu liên quan đến Pháp luân công, người dân đã đến trình báo Công an xã và giao nộp toàn bộ tài liệu liên quan. Tại huyện Yên Thủy, ngày 26/2/2023 có 2 người đi xe máy điện phát tán tài liệu liên quan đến Pháp luân công ở khu vực khu phố Thanh Bình, thị trấn Hàng Trạm. Vụ việc đã được cơ quan chức năng sớm phát hiện, xử lý và tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao cảnh giác; không đọc, không tham gia tập luyện Pháp luân công… Từ những vụ việc nêu trên cho thấy, hoạt động tuyên truyền đạo, phát tài liệu, lôi kéo người dân theo đạo Tin lành, Pháp luân công không đúng quy định vẫn còn diễn ra. Hoạt động tôn giáo trái phép trên địa bàn tỉnh ta đã, đang len lỏi trong nhiều hộ gia đình, khu dân cư. Tuy nhiên, về cơ bản bà con đều nêu cao tinh thần cảnh giác, phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cung cấp, giao nộp thông tin, tài liệu liên quan. Ngoài ra, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo tại một số điểm di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia chưa được quan tâm đúng mức. Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cho biết: Công tác tôn giáo thường phát sinh những vấn đề mới, nhạy cảm, phức tạp. Trong khi khả năng nhận thức, tiếp thu các quy định pháp luật về TN, TG của một bộ phận nhân dân, đồng bào có TN, TG còn hạn chế; dễ bị phần tử xấu lợi dụng, kích động, lôi kéo tham gia hoạt động TN, TG trái pháp luật. Do đó, thời gian tới, tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về TN, TG. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành pháp luật về TN, TG. Các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo công tác tôn giáo các cấp chủ động, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền nắm chắc tình hình, quản lý hiệu quả hoạt động tôn giáo. Hướng dẫn các chức sắc Phật giáo khi về trụ trì, coi sóc hoạt động tôn giáo tại các điểm di tích đã được cấp bằng xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia chấp hành nghiêm Luật TN, TG và các luật liên quan. Giúp đỡ, tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động bình thường; tổ chức các sự kiện, lễ trọng tôn giáo đúng quy định pháp luật. Tiến Quân

Đoàn Thanh niên xã Hang Kia (Mai Châu) tuyên truyền, vận động đoàn viên chấp hành quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn 2 xã Hang Kia, Pà Cò có 18 trường hợp theo đạo Tin lành. Hiện trên địa bàn 2 xã chưa có điểm nhóm Tin lành được đăng ký sinh hoạt theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (TN, TG); chưa có người đứng đầu các điểm nhóm. Các trường hợp theo đạo Tin lành là người dân tộc Mông, hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc có người nhà ốm đau, bệnh tật, không có tiền khám bệnh và làm lễ theo phong tục người Mông. Ngoài huyện Mai Châu, thời gian qua, trên địa bàn một số huyện cũng xuất hiện hoạt động tôn giáo trái phép. Như tại xóm Đồng Chờ, xã Sào Báy (Kim Bôi), ông Bùi Hải Dính xây dựng cơ sở tín ngưỡng tư gia đặt tên "Đền chầu bé vọng linh từ” thường tụ tập đông người ngoài địa bàn để thực hiện tín ngưỡng thờ mẫu. Vụ việc đã được UBND huyện Kim Bôi chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND xã Sào Báy kiểm tra, yêu cầu ông Bùi Hải Dính chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về sinh hoạt TN, TG. Tại huyện Cao Phong, ngày 21/12/2022 phát hiện 2 phụ nữ đưa cho học sinh trên địa bàn xã Thu Phong các bộ tài liệu liên quan đến đạo Tin lành. Công an xã Thu Phong đã vận động, thu hồi được 7 cuốn sách có nội dung về Hội thánh Tin lành. Tháng 2/2023, tại xã Tây Phong có hiện tượng truyền bá tài liệu liên quan đến Pháp luân công, người dân đã đến trình báo Công an xã và giao nộp toàn bộ tài liệu liên quan. Tại huyện Yên Thủy, ngày 26/2/2023 có 2 người đi xe máy điện phát tán tài liệu liên quan đến Pháp luân công ở khu vực khu phố Thanh Bình, thị trấn Hàng Trạm. Vụ việc đã được cơ quan chức năng sớm phát hiện, xử lý và tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao cảnh giác; không đọc, không tham gia tập luyện Pháp luân công… Từ những vụ việc nêu trên cho thấy, hoạt động tuyên truyền đạo, phát tài liệu, lôi kéo người dân theo đạo Tin lành, Pháp luân công không đúng quy định vẫn còn diễn ra. Hoạt động tôn giáo trái phép trên địa bàn tỉnh ta đã, đang len lỏi trong nhiều hộ gia đình, khu dân cư. Tuy nhiên, về cơ bản bà con đều nêu cao tinh thần cảnh giác, phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cung cấp, giao nộp thông tin, tài liệu liên quan. Ngoài ra, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo tại một số điểm di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia chưa được quan tâm đúng mức. Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cho biết: Công tác tôn giáo thường phát sinh những vấn đề mới, nhạy cảm, phức tạp. Trong khi khả năng nhận thức, tiếp thu các quy định pháp luật về TN, TG của một bộ phận nhân dân, đồng bào có TN, TG còn hạn chế; dễ bị phần tử xấu lợi dụng, kích động, lôi kéo tham gia hoạt động TN, TG trái pháp luật. Do đó, thời gian tới, tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về TN, TG. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành pháp luật về TN, TG. Các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo công tác tôn giáo các cấp chủ động, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền nắm chắc tình hình, quản lý hiệu quả hoạt động tôn giáo. Hướng dẫn các chức sắc Phật giáo khi về trụ trì, coi sóc hoạt động tôn giáo tại các điểm di tích đã được cấp bằng xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia chấp hành nghiêm Luật TN, TG và các luật liên quan. Giúp đỡ, tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động bình thường; tổ chức các sự kiện, lễ trọng tôn giáo đúng quy định pháp luật. Tiến Quân

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/217/177751/ngan-chan-hoat-dong-ton-giao-trai-phep-tren-dia-ban-tinh.htm