Ngăn các vụ giết người do mâu thuẫn tình cảm

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra các vụ phóng hỏa giết người xuất phát từ nguyên nhân mâu thuẫn tình cảm, gây chấn động dư luận xã hội.

Công an TP.Biên Hòa tiếp cận hiện trường đám cháy nhà trên đường Hà Huy Giáp (P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) chiều 7-5. Ảnh: CTV

Gần nhất, vào ngày 7-5, do người tình không chịu nối lại quan hệ tình cảm, Phan Hoàn Uy Vũ (48 tuổi, ngụ P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) đã mua 10 lít xăng đốt 1 căn nhà, 1 cửa hàng của người tình tại P.Quyết Thắng. Hậu quả, Vũ bị chết cháy, 2 người thân của người tình của Vũ bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, vào rạng sáng 23-4, trong lúc vợ chồng ông N.V.A. cùng con trai đang ngủ tại 1 phòng trọ ở KP.1, P.Tân Hòa (TP.Biên Hòa) thì bất ngờ bị Bạch Ngọc Minh (33 tuổi, ngụ P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa) đổ xăng vào phòng rồi châm lửa đốt. Vụ cháy quá bất ngờ khiến gia đình ông N.V.A. bị bỏng nặng, phải chuyển đến các bệnh viện tại TP.HCM để cấp cứu. Hiện tại, vợ và con trai ông N.V.A. đã tử vong. Nguyên nhân được xác định do có mâu thuẫn chuyện tình cảm với bạn gái (từng ở cùng dãy trọ với vợ chồng ông N.V.A.) nên Minh mang xăng đến đốt phòng trọ của bạn gái. Tuy nhiên, đối tượng này đã đốt nhầm phòng trọ của ông N.V.A.

Hậu quả để lại từ 2 vụ đổ xăng phóng hỏa nêu trên quá nặng nề. Không chỉ gây ảnh hưởng đến những người liên quan, mà còn sát hại cả những người vô tội và làm hại chính mình, gây mất an ninh trật tự.

Thủ phạm trong cả 2 vụ việc nêu trên đều có hành động ngông cuồng, côn đồ, bất chấp pháp luật, ra tay quá tàn bạo. Các đối tượng cũng coi thường tính mạng, sức khỏe của nhiều người khác (từ việc cháy lan, cháy lớn do xăng có thể ảnh hưởng nhiều hộ dân lân cận).

Có thể nói, chính thói quen ứng xử bằng bạo lực; kém hiểu biết về pháp luật đang là một trong những nguyên nhân làm cho tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội, trong đó có nguyên nhân từ mâu thuẫn tình ái ngày càng phức tạp.

Để ngăn ngừa các vụ án mạng đau lòng do mâu thuẫn tình ái, trước hết vẫn cần nâng cao hiểu biết, nắm rõ các quy định pháp luật, hình thành lối sống tuân thủ pháp luật; trong đó có pháp luật về hôn nhân - gia đình. Mỗi người cũng cần rèn luyện cho mình lối sống lành mạnh. Đặc biệt, tránh lối sống buông thả, lệch lạc, coi việc ngoại tình là chuyện bình thường, dễ dẫn tới bi kịch gia đình và án mạng xảy ra.

Đặc biệt, cần tránh các hành vi bạo lực trong ứng xử với nhau; bình tĩnh tìm cách giải quyết hợp tình hợp lý đối với các mối quan hệ tình cảm. Trong trường hợp bị bạo hành, đe dọa tính mạng do mâu thuẫn tình cảm cần nhờ sự hỗ trợ của gia đình, cơ quan công an để ngăn ngừa hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra như 2 vụ án nêu trên.

Đặng Ngọc

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202305/ngan-cac-vu-giet-nguoi-do-mau-thuan-tinh-cam-3166522/