Ngắm vương phủ xa hoa nổi tiếng bậc nhất triều Thanh

Đây là chùm ảnh quý về phủ Thuần Thân Vương của Ái Tân Giác La Dịch Huyên, vương gia mũ sắt được phong vào thời kỳ cuối nhà Thanh.

Ái Tân Giác La Dịch Huyên đầu tiên được phong là Quân vương, năm 1864 được gia hàm Thân Vương. Năm 1872 được tiến Thân Vương. 1874 chuẩn Thế Tập Võng Đại, thụy hiệu là Hiền. Hòa Thạc Thuần Thân Vương là vương gia mũ sắt được phong vào thời kỳ cuối nhà Thanh.

Ái Tân Giác La Dịch Huyên đầu tiên được phong là Quân vương, năm 1864 được gia hàm Thân Vương. Năm 1872 được tiến Thân Vương. 1874 chuẩn Thế Tập Võng Đại, thụy hiệu là Hiền. Hòa Thạc Thuần Thân Vương là vương gia mũ sắt được phong vào thời kỳ cuối nhà Thanh.

Phủ Thuần Thân Vương tọa hướng Bắc hướng phía Nam, diện tích lên đến gần 40 mét vuông.

Dinh thự được nối kết hài hòa từ các kiến trúc khác nhau.

Một góc trong phủ Thuần Thân Vương.

Qua tòa ba gian phòng khách, phía sau là sân độc lập, phía trong là 5 gian phòng ngủ và các phòng của các thê thiếp ở phía Đông Tây.

Phía ngoài tường phía Đông là khu nuôi ngựa của vương phủ.

Đường phía Tây là hai khu nhà - nơi sinh hoạt chính của vương phủ.

Lịch sử căn nhà này có lẽ có từ thời kỳ đầu nhà Thanh.

Một kiến trúc trong phủ.

Thời Quang Tự nơi đây được ban tặng cho Thuần Thân Vương làm vương phủ.

Tuy thời gian đã trôi qua nhưng nơi đây vẫn giữ được những dáng vẻ đài các, xa hoa của một vương phủ lừng lẫy xưa kia.

Tuyết Mai

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/ngam-vuong-phu-xa-hoa-noi-tieng-bac-nhat-trieu-thanh-742144.html