Ngắm đồng phục hoạt náo viên ở Mỹ trong 50 năm qua

Đồng phục hoạt náo viên ở Mỹ trong các giải đấu bóng bầu dục dành cho nam ở Mỹ đã thay đổi 'đột phá' trong 50 năm qua.

Đội cổ vũ trong giải đấu bóng bầu dục (NFL) bắt đầu xuất hiện lần đầu tiên vào những năm 1960. Khi đó, những bộ đồng phục hoạt náo viên ở Mỹ vẫn còn khá kín đáo...

Các hoạt náo viên Minnesota Vikings năm 1977.

Vào những năm 1970, các hoạt náo viên bắt đầu mặc kiểu dáng váy áo hơi "thiếu vải", loại trang phục phổ biến hiện nay.

Và hầu hết đi ủng bó sát chân.

Những quả cầu bông pom poms trở thành loại phụ kiện phổ biến không thể thiếu của các hoạt náo viên.

Các hoạt náo viên Green Bay Packers trên sân cổ vũ năm 1978.

Vào cuối những năm 1980 và đầu thập niên 1990, những bộ đồng phục cổ vũ NFL trở nên cuốn hút hơn.

Quả cầu bông pom poms được làm lớn hơn.

Các cô gái đội thêm mũ trong lúc cổ vũ.

Một đội cổ vũ năm 1988.

Trang phục của một đội hoạt náo viên năm 1990.

Những mảnh sequin lấp lánh được đính lên trang phục cổ vũ.

Các hoạt náo viên Philadelphia Eagles năm 1989.

Bộ đồng phục cổ vũ còn phản ánh tên của đội. Trong ảnh là các hoạt náo viên Patriots.

Vào cuối những năm 1990 và đầu thập niên 2000, bộ đồng phục cổ vũ thay đổi theo xu hướng mới.

Các hoạt náo viên bắt đầu mặc những bộ đồng phục cổ vũ bó sát và ngắn hơn, “mát mẻ” hơn.

Đồng phục cổ vũ vào cuối năm những năm 2000 thường in logo của đội.

Các hoạt náo viên Houston Texans trên sân cổ vũ năm 2013.

Đội cổ vũ New England Patriots năm 2015.

Trong ảnh là một hoạt náo viên Atlanta Falcons năm 2017. Dù trong thời điểm nào, các nữ cổ động viên này luôn cố gắng tạo bầu không khí sôi động trên sân đấu. (Nguồn ảnh: Business Insider)

Thiên An (Theo BI)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/ngam-dong-phuc-hoat-nao-vien-o-my-trong-50-nam-qua-822889.html