Ngã vào cừa kính, nữ sinh bị găm nhiều mảnh thủy tinh vào mặt

Bệnh nhi được đưa đến bệnh viện với nhiều vết cứa ở mặt, đặc biệt là vùng má.

Thông tin trên Zing.vn, ngày 14/9, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP HCM cho biết vừa tiếp nhận một bệnh nhi bị cửa kính lớp học cứa nhiều nhát trên mặt. Bệnh nhân là cô bé 11 tuổi, ngụ Củ Chi (TP HCM).

Theo đó, cô bé bị ngã vào cửa kính trong lớp khiến kính bị vỡ và cắt vào mặt. Gia đình nhanh chóng đưa con đến bệnh viện Củ Chi sơ cứu, sau đó chuyển lên khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Nhi Đồng 1 vì vết thương quá nặng, máu chảy nhiều.

Bác sĩ lấy 10 mảnh kính găm trên mặt nữ sinh 11 tuổi. Ảnh: Phú Mỹ.

Thông tin trên Tiền Phong, bác sĩ Nguyễn Minh Hằng (Phó khoa Răng Hàm Mặt BV Nhi đồng 1), người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho bé gái cho biết: “Khi mở những miếng gạc ra để vệ sinh vết thương, tôi sửng sốt vài phút vì không ngờ vết thương nghiêm trọng đến vậy. Vết cắt sâu vào má, môi, cằm, trong đó có vết cắt ngang môi trên, kéo dài lên đến má phải của bé. Nhiều năm làm nghề, tôi chưa từng gặp trường hợp nào nặng như thế”, bác sĩ Hằng cho biết.

Các bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt lọc và rửa vết thương cho bé. "Trong lúc cắt lọc, chúng tôi đã lấy ra khoảng 10 mảnh kính còn sót lại găm trên mặt của bé, nhiều mảnh sắc nhọn, có góc cạnh", bác sĩ Hằng cho biết trên Zing.vn.

Tường Vy (T/H)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/nga-vao-cua-kinh-nu-sinh-bi-gam-nhieu-manh-thuy-tinh-vao-mat-209120.htm